Tài tử cảm thấy bị cả nền công nghiệp làm phim Hollywood lừa dối

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nam diễn viên Djimon Hounsou của phim "Võ sĩ giác đấu" chia sẻ rằng cuộc sống ở Hollywood không phải chỉ toàn xa hoa, hào nhoáng như nhiều người hình dung.

Tài tử cảm thấy bị cả nền công nghiệp làm phim Hollywood lừa dối - 1

Nam diễn viên người Mỹ gốc Benin - Djimon Hounsou (58 tuổi) (Ảnh: New York Post).

Sau khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong nền công nghiệp làm phim suốt hơn 30 năm qua, nam diễn viên người Mỹ gốc Benin - Djimon Hounsou (58 tuổi) cho biết ông cảm thấy khá thất vọng trước mức thù lao mà mình nhận được ở Hollywood. Hounsou cho biết ông thường xuyên phải đối diện với những khó khăn, chật vật về tài chính, bất kể việc ông đã diễn xuất ở Hollywood nhiều năm.

"Tôi vẫn vật lộn để có thể kiếm được từng đồng thù lao nhỏ nhặt. Tôi đã có cơ hội làm việc với những diễn viên rất giàu có. Thực tế, họ không có được nhiều giải thưởng trong quá trình theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như tôi. Tôi cảm thấy mình như bị lừa dối xét cả về mức thù lao cũng như khối lượng công việc mà tôi thực hiện", Djimon Hounsou chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Guardian.

Tài tử cảm thấy bị cả nền công nghiệp làm phim Hollywood lừa dối - 2

Hounsou cho biết ông đã phải đấu tranh rất nhiều để có được mức thù lao xứng đáng qua từng vai diễn (Ảnh: New York Post).

Hounsou cho biết ông đã phải đấu tranh rất nhiều để có được mức thù lao xứng đáng qua từng vai diễn, sau cùng, Hounsou vẫn luôn cảm thấy mình bị đối xử thiếu tôn trọng trong công việc.

"Tôi vẫn luôn phải nỗ lực chứng minh cho các nhà sản xuất phim thấy rằng tại sao tôi xứng đáng nhận được một mức thù lao cụ thể nào đó. Họ luôn đối thoại với tôi theo cùng một cách: "Chúng tôi chỉ có thể trả thù lao ngần này cho anh, nhưng quả thực chúng rất yêu quý anh, chúng tôi thực sự tin rằng anh có thể đem lại nhiều giá trị cho bộ phim"...

Những lời lẽ kiểu như vậy được đưa ra từ dự án phim này sang dự án phim khác, dần dần tôi cảm thấy mình như ở vào một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ. Tôi chưa bao giờ gặp được một nhà sản xuất phim nào chịu trả cho tôi mức thù lao thỏa đáng ngay từ đầu một cách chủ động".

Nam diễn viên 58 tuổi cho hay ông không bao giờ cảm thấy mình nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các nhà làm phim ở Hollywood, dù bản thân ông đã có nhiều thập kỷ hoạt động ở kinh đô điện ảnh.

Djimon Hounsou cũng nhận thấy các dạng vai diễn giao cho diễn viên da đen luôn rất giới hạn. Có thời điểm, trong vòng 5 năm, nam diễn viên có tới 3 lần vào vai nô lệ.

Tài tử cảm thấy bị cả nền công nghiệp làm phim Hollywood lừa dối - 3

Djimon Hounsou trong phim "Võ sĩ giác đấu" (Ảnh: New York Post).

Djimon Hounsou nhấn mạnh: "Thật sự tôi cảm thấy mình bị Hollywood lừa dối. Hiện tại, các bạn có thể thấy ở kinh đô điện ảnh, người ta đang nói nhiều về yêu cầu không phân biệt chủng tộc trong hoạt động làm phim, người ta đòi hỏi các giải thưởng phải nhìn nhận tới những tài năng không phải là người da trắng.

Nhưng suốt một thời gian dài, tôi đã không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ đồng nghiệp trong giới làm phim hay từ giới truyền thông. Mọi ứng xử luôn theo kiểu: "Anh nên biết hài lòng với những gì mình nhận được". Đây mới thật sự là những gì tôi đã trải nghiệm suốt thời gian dài tham gia đóng phim ở Hollywood".

Djimon Hounsou bắt đầu được biết tới từ bộ phim Amistad của đạo diễn Steven Spielberg, trong phim, Hounsou vào vai một nô lệ nổi dậy. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Hounsou từng xuất hiện trong những bộ phim như Gladiator, Furious 7, Tomb Raider, Aquaman...

Sau cùng, Hounsou tin rằng Hollywood đang dần thay đổi và đang đưa lại cho nam tài tử những cơ hội và niềm hy vọng mới.

Theo New York Post