Ngày văn học châu Âu tại Hà Nội:

Sức hút đặc biệt từ “Những khoái cảm khác”

(Dân trí) - Được coi là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi những hoạt động của ngày văn học châu Âu tại Hà Nội, buổi giới thiệu sách “Những khoái cảm khác” của nhà văn người Ba Lan Jenzy Pilch đã nhận được sự đón đợi của nhiều nhà thơ, nhà văn và đặc biệt là đông đảo giới trẻ.

 “Những khoái cảm khác” không phải là một tiểu thuyết mới của Jenzy Pilch, tác phẩm đã được tái bản nhiều lần ở nhiều quốc gia và được dựng cả thành phim truyền hình. Sức hút của tiểu thuyết này nằm ở ở việc : “Đây là đề tài độc đáo mà chỉ có ông mới am tỏ đến từng chân tơ kẽ tóc… Tôi thực sự mến mộ Jenzy Pilch, cụ thể là tôi mến mộ văn phong ma mị của ông vì đó là thứ rượu nồng mà khi đã uống thì người đọc nào cũng sẽ thăng hoa , đắm đuối” – dịch giả cuốn “Những khoái cảm khác” Lê Bá Thự chia sẻ.

Những khoái cảm khác được chọn giới thiệu trong ngày Văn học châu Âu tại Hà Nội lần thứ 5.
"Những khoái cảm khác" được chọn giới thiệu trong ngày Văn học châu Âu tại Hà Nội lần thứ 5.
Những khoái cảm khác được chọn giới thiệu trong ngày Văn học châu Âu tại Hà Nội lần thứ 5.
Buổi giới thiệu được tổ chức trân trọng tại Trung tâm văn hóa Pháp (Dịch giả Lê Bá Thự, nhà thơ Hữu Việt, nhà phê bình Văn Giá - từ phải sang)

Tác phẩm kể về nhân vật Kohoutek, một gã đàn ông đam mê sắc dục chuyên kiếm tìm những cuộc tình mạo hiểm, những khoái cảm khác lạ với đàn bà, bằng cách hứa hươu hứa vượn về ảo ảnh sẽ chung sống với họ trọn đời. Bỗng dưng một hôm một trong những người tình vai đeo ba lô, tay kéo vali đến nhà gã và tuyên bố nàng sẽ ở lại đó chung sống với gã. Không còn cách nào khác Kohoutek đành phải “giấu” người tình trên phòng áp mái tối tăm vốn là nhà kho, và từ nay gã có bổn phận lo ăn, lo uống, lo hút, lo tắm… cho nàng. Mọi rắc rối của gã bắt đầu từ đây…

Những khoái cảm khác được chọn giới thiệu trong ngày Văn học châu Âu tại Hà Nội lần thứ 5.
Ngài Szymon Wudarki – Phó đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam gửi lời cám ơn đến độc giả Việt Nam đã đón đọc tác phẩm của Ba Lan.

Bàn về : “Những khoái cảm khác” nhà phê bình văn học Văn Giá cho hay: “Tiểu thuyết có tính trào tiếu được dàn dựng theo cách truyện trong truyện khi có 3 câu chuyện cùng song hành, câu chuyện của nhân vật chính Kohoutek và người tình hiện tại, câu chuyện của cụ cố anh ta Emilian Kohoutek với cụ bà Helenka và cuối cùng là của bác sĩ Oyermah với cô gái điếm Nhật Bản Akiko. 3 câu chuyện với những điểm khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ đó là những con người sống theo cảm xúc, họ chịu nhiều nỗi khốn khổ, hệ lụy và bị dày vò .

Tôi thích lối viết hummor của tiểu thuyết này bởi điểm nhìn trần thuật của tác giả khi để cho nhân vật tự kể chuyện thỉnh thoảng xuất hiện giọng điệu của người quan sát, chính điều này tạo nên sức hút đặc biệt với tôi”.

Buổi giới thiệu sách thu hút nhiều nhà văn, nhà thơ.
Buổi giới thiệu sách thu hút nhiều nhà văn, nhà thơ.
Và đông đảo các bạn sinh viên ở các trường Đại học.
Và đông đảo các bạn sinh viên ở các trường Đại học.

Được lựa chọn là tác phẩm tiêu biểu giới thiệu trong những ngày văn học châu Âu tại Hà Nội, ngài Szymon Wudarki – Phó đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam có mặt tại buổi giới thiệu cuốn sách cho biết: “Đây là một cuốn tiểu thuyết có giá trị lớn với người Ba Lan, và tôi chắc chắn các bạn người Việt Nam cũng sẽ thích nó bởi những giá trị mà nó mang lại”.

Nhà thơ Vũ Quần Phương có những nhận xét hóm hỉnh về cuốn tiểu thuyết.
Nhà thơ Vũ Quần Phương có những nhận xét hóm hỉnh về cuốn tiểu thuyết.
Nhà thơ trẻ Vi Thị Thùy Linh cũng có mặt.
Nhà thơ trẻ Vi Thị Thùy Linh cũng có mặt.

Buổi ra mắt cuốn sách không chỉ thu hút nhiều các nhà thơ, nhà văn đến tham dự như: Nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà thơ Định Hải, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, dịch giả Đoàn Tử Huyến, nhà thơ Hoàng Trần Cương, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà văn Nguyễn Bắc Sơn, nhà thơ Vi Thùy Linh, nhà văn Hoàng Việt Hằng … Mà còn lôi cuốn một lượng đông đảo các khán giả trẻ hiện đang là sinh viên ở các trường ĐH trong khu vực Hà Nội. Hầu hết các em đều muốn đọc và tìm hiểu tác phẩm: “Những khoái cảm khác” bởi “Jenzy Pilch không chỉ là nhà phê bình, nhà văn xuất sắc của Ba Lan mà còn là người khiến ngòi bút- bàn phím trong tay mình trở thành con dao mổ nội soi tinh tế và sắc sảo, ông đã lách tìm, cắt bỏ và đưa ra ánh sáng mặt trời những khối u ác tính của tâm thần, nhân cách, tình trạng sa đọa của con người… Đó không chỉ là những tư tưởng nghệ thuật thời thượng, đó còn là niềm khắc khoải khôn nguôn trước sự sống vĩnh hằng…” như nhận định trong tạp chí Nhà văn & Tác phẩm hội nhà văn Việt Nam.

Những khoái cảm khác thực sự thu hút đông đảo người quan tâm.
Những khoái cảm khác thực sự thu hút đông đảo người quan tâm.
"Những khoái cảm khác" thực sự thu hút đông đảo người quan tâm.

Tìm đọc “Những khoái cảm khác”, độc giả Việt lần nữa được tiếp cận với “Cường quốc văn học” nơi với chưa đầy 40 triệu dân mà có tới 4 nhà thơ, nhà văn được giải Nobel . Hơn thế những điều mà cuốn tiểu thuyết mang lại như một hồi chuông cảnh tỉnh những người chỉ biết sống theo cảm xúc mơ hồ, sai lệch sẽ có những hậu quả không tốt đẹp như những nhân vật của Jenzy Pilch.

Thiên Ân