Thừa Thiên Huế

“Sóng nước Tam Giang” - mùa hội miền sông nước

(Dân trí) - Trong 3 ngày từ 30/4 đến 1/5 tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ hội “Sóng nước Tam Giang” với nhiều chương trình, tiết mục về văn hóa - du lịch mới lạ gắn liền với văn hóa sông nước đầm phá nơi đây.

Quảng Điền từng là vùng đất biên cương cực nam của Tổ quốc với thành Hóa Châu lừng lẫy một thời. Nơi đây cũng từng là thủ phủ của các chúa Nguyễn trên con đường mở đất về phương Nam. Với bề dày lịch sử, mảnh đất Quảng Điền chứa trong mình những trầm tích văn hóa đa dạng, phong phú, nhiều di tích lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội, dân ca, dân vũ ghi dấu một thời vàng son của vùng đất lịch sử này. Không chỉ thế, ngày nay Quảng Điền còn được biết đến với hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai rộng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, du lịch.

Nhằm gìn giữ, phát huy và quảng bá tiềm năng của địa phương, đồng thời chào mừng thành công của Festival Huế 2014, Quảng Điền đã tiếp tục tổ chức lễ hội “Sóng nước Tam Giang” lần thứ 3 vào 3 ngày 30/4, 1 và 2/5.

Khai hội Sóng nước Tam Giang trên vùng đầm phá nổi tiếng xứ Huế

Khai hội Sóng nước Tam Giang trên vùng đầm phá nổi tiếng xứ Huế

Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” diễn ra trên không gian chính là phá Tam Giang thơ mộng, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú và sôi nổi. Cùng lúc sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: hội chợ thương mại ẩm thực với với hơn 70 gian hàng trưng bày, giới thiệu về thành tựu kinh tế - xã hội của các địa phương, sản phẩm của các làng nghề truyền thống của địa phương như: mây tre đan Bao La, Thủy Lập; bún Ô Sa; Rượu Lai Hà; nước mắm Tam Giang của Quảng Công, Quảng Ngạn;  Các món ăn hải sản cua, ghẹ, cá, tôm, mực… đặc trưng của vùng quê sông nước Quảng Điền; Hội trại thanh niên với sự tham gia của gần 1.000 trại sinh (diễn ra ngày 1,2/5) với nhiều trò chơi dân gian mang đậm đặc trưng vùng sông nước được tổ chức như: đạp trìa, chơm cá, bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, đi cầu khỉ, đạp nước.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác cũng sẽ được tổ chức xen kẽ trong lễ hội như: Đua ghe câu, biểu diễn máy bay mô hình trên phá Tam Giang; giao lưu các câu lạc bộ bi sắt; biểu diễn thả Diều của câu lạc bộ Diều Huế... Đặc biệt, các tour du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên phá Tam Giang, biển gắn với các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương cũng sẽ được tổ chức trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.         

Một hoạt động trong chương trình lễ hội “Sóng nước Tam Giang” năm nay được tiếp tục tổ chức đó là Lễ tế Bà Tơ - một lễ hội truyền thống của cư dân vùng sông nước Quảng Điền được tổ chức để tưởng nhớ người phụ nữ họ Trần ở làng Bác Vọng, đã có công cứu Chúa Nguyễn thoát nguy trong một lần vượt phá Tam Giang… Lễ tế Bà Tơ đã diễn ra vào sáng ngày 30/4 ngay tại bến đò Quai Vạc bên sông Bồ, cạnh ngôi Miếu Bà Tơ ở làng Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú với nghi lễ trang trọng, các nghi thức đậm nét văn hóa dân gian của cư dân vùng sông nước.

Một cuộc đua thuyền ngay sau đó đã được tổ chức ở ngay ngã ba sông Bồ bên bến đò Quai Vạc. Cũng tại bến đò này, vào ngày 29/8/1885 là nơi mà thực dân Pháp dựng pháp trường để xử chém Nghĩa sĩ Cần Vương Đặng Hữu Phổ. Đến tham dự lễ tế, du khách sẽ có dịp đến dâng hương tại Miếu thờ và Lăng mộ của Đặng Hữu Phổ ở làng Bác Vọng và tìm hiểu rõ hơn về lịch sử, thân thế và những công lao đóng góp của Ông cho phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX ở Quảng Điền, và di tích này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.

Trong chương trình nghệ thuật đêm khai mạc 30/4 do hàng trăm diễn viên, sinh viên đến từ Học viện Âm nhạc Huế biểu diễn trên sân khấu nổi ở phá Tam Giang với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, ca sỹ đến từ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như: Thanh Lam, Ngọc Khuê, Khánh Linh, Nam Khánh, Thùy Chi, Phạm Trưởng, Hồ Quang Hiếu, Quang Hà, Lý Hải… đã làm thỏa lòng người xem. Kết thúc chương trình là những màn pháo hoa nghệ thuật sẽ tỏa sáng lung linh trên bầu trời phá Tam Giang.

Video:


Đêm thứ hai (1/5) là đêm lửa trại của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Hội trại với chủ đề "Hành trình về Tam Giang". Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, múa dân vũ quốc tế, dạ hội hóa trang. Dưới ánh lửa bập bùng giữa mênh mang sóng nước Tam Giang, chắc chắn rằng hoạt động này sẽ rất thú vị và thu hút nhiều bạn trẻ cùng tham gia.

Đêm bế mạc của Lễ hội vào ngày 2/5, nhân dân địa phương và du khách sẽ được thưởng thức những tiết mục dân ca, dân vũ do đội văn nghệ quần chúng của huyện Quảng Điền, của Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế biểu diễn. Ca sĩ Mỹ Linh và ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng sẽ góp mặt cùng đêm bế mạc lễ hội.

Trao đổi với Dân trí, ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết, Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” lần thứ 3 là dịp để huyện tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh về thiên nhiên, con người và những tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Các hoạt động tại lễ hội hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho du khách. Lễ hội là dịp quan trọng góp phần thu hút nguồn lực đầu tư vào địa bàn, nhất là khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa và tiềm năng Dịch vụ - Du lịch của vùng đất đầm phá Quảng Điền hiền hòa, thân thương.

Cũng theo Ban tổ chức lễ hội “Sóng nước Tam Giang”, đây là hoạt động thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều du khách trong lễ hội. Vì vậy, Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng vấn đề nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như tinh thần phục vụ du khách. Tiểu ban tổ chức Hội chợ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, phổ biến cho các chủ kinh doanh về vấn đề giá và các yêu cầu trong kinh doanh. Từ đây, tạo đà cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện mở rộng thị trường tiêu thụ, kích thích tiêu dùng trong nhân dân. Đồng thời, giới thiệu đến du khách gần xa những món ăn mang nét đặc trưng của vùng đất và con người Quảng Điền, làm đa dạng thêm các hoạt động tại lễ hội.












Khai hội Sóng nước Tam Giang trên vùng đầm phá nổi tiếng xứ Huế
Sân khấu nổi được thiết kế ngay tại bến đò Cồn Tộc, là nơi xưa nay thuyền bè qua lại giao thương, mưu sinh trên đầm phá
Hợp xướng “Hồ Chí Minh – Đẹp nhất tên Người”

Hợp xướng “Hồ Chí Minh – Đẹp nhất tên Người”
Hào hùng trong “Bài ca thống nhất”

Hào hùng trong “Bài ca thống nhất”
Hào hùng trong “Bài ca thống nhất”

Hào hùng trong “Bài ca thống nhất”
Những cảnh sống thường nhật của người dân trên phá Tam Giang được tái hiện quanh sân khấu nổi của đêm khai mạc lễ hội
Đông đảo du khách địa phương, trong nước và quốc tế về tham gia đêm hội

Đông đảo du khách địa phương, trong nước và quốc tế về tham gia đêm hội
Giải đua ghe Lễ tế Bà Tơ trên sông Bồ sáng 30/4 mở màn “Sóng nước Tam Giang”
Giải đua ghe Lễ tế Bà Tơ trên sông Bồ sáng 30/4 mở màn “Sóng nước Tam Giang”

Giải đua ghe Lễ tế Bà Tơ trên sông Bồ sáng 30/4 mở màn “Sóng nước Tam Giang”
Các sản phẩm đặc trưng của các làng nghề truyền thống được được giới thiệu tại h

Các sản phẩm đặc trưng của các làng nghề truyền thống được được giới thiệu tại hội chợ thương mại ẩm thực


Bài: Đại Dương

Ảnh, video: Vũ Phạm