Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ đáp ứng văn hóa đọc của đông đảo người dân và học sinh, triển lãm nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 đã mang đến những món quà ý nghĩa cho các đơn vị cũng như các trường học và học sinh nghèo vượt khó.

Sáng ngày 20/4, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thư viện tỉnh, Nhà xuất bản Thanh Hóa, Hội Văn học nghệ thuật  tổ chức Triển lãm trưng bày và giới thiệu sách nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 6.

Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 1
Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phát biểu khai mạc Triển lãm sách.

Cùng với sự phát triển văn hóa đọc của đất nước, những năm qua, công tác xuất bản, phát hành, tuyên truyền, quảng bá và lưu giữ sách ở Thanh Hóa đã có những bước phát triển vượt bậc.

Hàng năm, ngành xuất bản và phát hành của tỉnh Thanh Hóa đã xuất bản hàng chục ngàn đầu sách, với tổng số lượng phát hành hàng chục triệu bản, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc của các tầng lớp nhân dân, góp phần duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng…

Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 2
Triển lãm sách lần này thu hút 18 gian hàng với đầy đủ các thể loại sách về Việt Nam - Đất nước - Con người, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về đất và người Thanh Hóa…

Triển lãm sách lần này thu hút 18 gian hàng với đầy đủ các thể loại sách về Việt Nam - Đất nước - Con người, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về đất và người Thanh Hóa…

Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân cũng như hàng trăm học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tham dự.

Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 3
Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 4
Nhiều học sinh Tiểu học cũng rất quan tâm đến văn hóa đọc.

Đây là sự kiện văn hóa hết sức có ý nghĩa và bổ ích cho những ai yêu quý sách và văn hóa đọc; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; đồng thời tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành sách…

Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 5
Trao cờ lưu niệm tới các đơn vị đóng góp sách cho Triển lãm.

Trong đợt này, Ban tổ chức cũng đã huy động từ nguồn đóng góp của các đơn vị tham gia triển lãm những món quà ý nghĩa là những tủ sách và hàng chục suất học bổng để trao tặng cho một số trường tiểu học và THCS ở các huyện, thành phố; đồn Biên phòng Na Mèo (huyện Quan Sơn) và học sinh nghèo vượt khó tại nhiều địa phương.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu sách nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 23/4.

Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 6
Tham quan các gian hàng trưng bày.
Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 7
Học sinh điểm trường Khu Suối Lóng, thuộc Trường Tiểu học Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.
Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 8
Nguồn sách đến với học sinh miền núi ngày một phong phú hơn.
Sôi nổi triển lãm nhân ngày sách Việt Nam - 9
Những thư viện mi ni ngay tại trường học là "kho tàng" kiến thức của học sinh miền núi.

Duy Tuyên