Số phận James Bond lại “lênh đênh” vì… không người lèo lái

(Dân trí) - Bộ phim điện ảnh thứ 25 làm về Điệp viên 007 một lần nữa lại rơi vào cảnh khó định liệu.

Mới đây, đạo diễn nổi tiếng người Anh Danny Boyle (61 tuổi) đã từ chối vai trò “thuyền trưởng” trong dự án phim “Bond 25”. Lý do khiến ông rút lui là vì những bất đồng trong cách sáng tạo.

Sự rút lui này đã được cả phía sản xuất loạt phim cũng như nam chính Daniel Craig khẳng định. Không có những thông tin cụ thể về “sự khác biệt trong sáng tạo” được đưa ra, và hiện tại cũng không rõ liệu ai sẽ là người thay thế đạo diễn Danny Boyle.

Đạo diễn Danny Boyle.
Đạo diễn Danny Boyle.

Bộ phim “Bond 25” đang được lên kế hoạch thực hiện sẽ chứng kiến lần thứ 5 Daniel Craig vào vai Điệp viên 007. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh nhập vai này.
Bộ phim “Bond 25” đang được lên kế hoạch thực hiện sẽ chứng kiến lần thứ 5 Daniel Craig vào vai Điệp viên 007. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh nhập vai này.

“Bond 25” được dự kiến ra rạp vào tháng 11/2019. Danny Boyle - vị đạo diễn của những bộ phim đình đám như “The Trainspotting” (Lối sống đồi trụy - 1996) và “Slumdog Millionaire” (Triệu phú ổ chuột - 2008) đã từng chính thức nhận lời đạo diễn tập phim thứ 25 làm về James Bond hồi tháng 5 năm nay.

Hoạt động ghi hình vẫn chưa bắt đầu. Nếu đúng theo kế hoạch, phim sẽ bắt đầu bấm máy tại Anh vào tháng 12 này. Dù vậy, khi chỉ còn cách lịch bấm máy khoảng 3 tháng thì “người thuyển trưởng” đã rút lui khỏi vị trí.

Đạo diễn Boyle từng giành một giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc với “Slumdog Millionaire”. Ban đầu, theo kế hoạch, ông Boyle sẽ đạo diễn dựa trên kịch bản được viết ra bởi biên kịch John Hodge, người đã từng làm việc với ông trong dự án điện ảnh “The Trainspotting”.

Trailer phim “Slumdog Millionaire” (2008)

Trailer phim “Spectre” (Bond 24)

Bích Ngọc
Theo Business Insider