Số phận bi thảm của những ngôi sao chết trẻ

(Dân trí) -Vì nhiều lý do khác nhau, những ngôi sao bất hạnh ấy đều ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại muôn vàn tiếc thương trong lòng người hâm mộ.

Nam ca sĩ Kurt Cobain

Số phận bi thảm của những ngôi sao chết trẻ


Tháng 4/1994, người ta tìm thấy thi thể Kurt Cobain tại nhà riêng. Anh đã tự vẫn bằng súng ở tuổi 27. Kurt Cobain để lại lá thư cuối cùng gửi cho một người bạn từ thuở ấu thơ do anh tự tưởng tượng ra - người bạn có tên “Boddah” - rằng Cobain đã không còn cảm thấy hứng thú với việc nghe nhạc hay sáng tác nhạc nữa. Trước khi tự sát, Cobain đã sử dụng rất nhiều ma túy.

Trong những năm tháng cuối đời, Cobain đã luôn phải vật lộn với việc cai nghiện rồi lại tái nghiện, sức khỏe suy sụp và đặc biệt là những triệu chứng của bệnh trầm cảm. Quá nổi tiếng và lại nổi tiếng quá nhanh khiến Cobain cảm thấy khó để có thể thích nghi với cuộc sống mới, khi mà anh luôn được mọi người săn đón ở bất cứ đâu.

Ngoài ra, việc phải xây dựng hình ảnh đẹp trước công chúng, đồng nghiệp, áp lực đối với một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cùng những rắc rối trong đời sống riêng tư đã khiến Cobain cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt. Những điều đó có lẽ đã cùng “hợp sức” thui chột cảm hứng nghệ thuật và khát khao sống của anh.

Nữ ca sĩ Amy Winehouse

Số phận bi thảm của những ngôi sao chết trẻ


Qua đời tháng 7/2011, Amy Winehouse là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng gia nhập “Câu lạc bộ 27” - một danh sách bao gồm những giọng ca trẻ, tài năng, nhưng đoản mệnh, sớm ra đi ở cùng một độ tuổi định mệnh - 27.

Amy Winehouse là một nghệ sĩ tài danh, cô là giọng ca nữ nước Anh đầu tiên giành được 5 giải Grammy. Winehouse sinh thời tàn phá sức khỏe của mình bằng thuốc lá, chất cấm và rượu. Từ bỏ được cái này, cô lại “vập” vào cái khác và cuối cùng chính rượu đã giết chết cô.

Nam diễn viên Heath Ledger

Số phận bi thảm của những ngôi sao chết trẻ


Tháng 1/2008, Heath Ledger qua đời ở tuổi 28 vì ngộ độc thuốc. Những thuốc mà anh lạm dụng trước khi qua đời đều là những thuốc được kê theo đơn, nhưng đây lại là những thuốc có khả năng gây nghiện. Khi kết hợp sử dụng cùng một lúc, chúng có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Nhiều người cho rằng sự ra đi của Heath Ledger là do những vấn đề tâm lý phát sinh sau khi anh diễn quá đạt vai Joker trong phim “The Dark Knight” (Hiệp sĩ bóng đêm - 2008). Dường như, Ledger đã bị ám ảnh bởi tính cách điên loạn của nhân vật phản diện này.

Ngay trước khi qua đời, Ledger đã chia sẻ với báo giới rằng anh bị mất ngủ trầm trọng, mỗi đêm thường chỉ chợp mắt được 2 tiếng.

Dù không hề muốn nhưng đầu óc anh luôn miên man suy nghĩ đến mức khiến cơ thể cảm giác sắp kiệt sức mà đầu óc vẫn không chịu ngơi nghỉ. Vì vậy, Ledger đã đến gặp bác sĩ để được kê những loại thuốc an thần, giúp dễ ngủ. Những ngày tháng cuối đời, Ledger đã phải sống dựa vào những viên thuốc này, cuối cùng, chính chúng lại giết chết anh.

Người mẫu Peaches Geldof

Số phận bi thảm của những ngôi sao chết trẻ


Ngày 7/4 vừa qua, người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà báo người Anh Peaches Geldof đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25, bỏ lại hai cậu con trai chưa tròn 2 tuổi. Theo những điều tra ban đầu của cảnh sát, nguyên nhân cái chết hoàn toàn không dính dáng gì tới chất cấm hay tự tử, thực tế, chưa thể xác định được chính xác nguyên nhân gì đã dẫn tới sự ra đi đột ngột của Peaches Geldof.

Tuy vậy, những người thường xuyên làm việc, gặp gỡ Peaches Geldof đã đưa ra nhiều phán đoán có cơ sở. Trong những ngày tháng cuối đời, Geldof bị sụt giảm cân nặng nghiêm trọng. Tuy vậy, cô lại lấy đó làm tự hào vì đã có thể nhanh chóng loại bỏ số cân thừa sau khi sinh con. Cô xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về bí quyết giảm cân của mình: chỉ uống nước quả hoặc chỉ ăn vài cọng rau mỗi ngày.

Nhiều người tin rằng Peaches Geldof đã qua đời do chứng chán ăn hoặc do kiệt sức bởi chế độ ăn kiêng hành xác. Ngoài ra, Geldof cũng là một người có tâm lý bất ổn. Cô luôn khao khát nhận được sự yêu quý, ngưỡng mộ từ tất cả mọi người đến mức gần như tuyệt vọng.

Cha mẹ chia tay năm cô 7 tuổi. Mẹ của Geldof qua đời khi cô 11 tuổi vì sốc ma túy. Ngay sau ngày mẹ mất, Geldof vẫn đi học như bình thường bởi cha cô muốn cả gia đình tiếp tục nhịp sống như cũ. Geldof cảm thấy mình không được phép khóc lóc, buồn bã, cô đóng băng mọi cảm xúc về mẹ, mãi cho đến năm 16 tuổi, Geoldof mới khóc thương mẹ lần đầu tiên.
 
Nam diễn viên Paul Walker
 

Số phận bi thảm của những ngôi sao chết trẻ

Tháng 11/2013, nam diễn viên của loạt phim “Fast and Furious” đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Đúng như người ta thường nói - “sinh nghề tử nghiệp”, Paul Walker nổi danh cùng với loạt phim làm về đề tài đua xe tốc độ, cuối cùng, anh lại qua đời trong một tai nạn xe hơi khi người lái không thể làm chủ tốc độ chiếc xe.

Trước khi xảy ra tai nạn này, Paul Walker đã tính tới chuyện “nghỉ hưu non” để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là để ở bên cô con gái mà suốt thời ấu thơ của con, anh đã không thể ở bên một cách thường xuyên (cô bé sống cùng với mẹ).

Khi mọi kế hoạch mới bắt đầu được vạch ra cho một viễn cảnh sum vầy hạnh phúc bên gia đình, người thân, thì vụ tai nạn thảm khốc xảy đến, chấm dứt mọi dự định còn đang dang dở của Walker.

Nam diễn viên Cory Monteith

Số phận bi thảm của những ngôi sao chết trẻ


Cory Monteith qua đời tháng 7/2013 ở tuổi 31 vì sốc ma túy. Monteith sở hữu ngoại hình lý tưởng nên ngay khi xuất hiện trên truyền hình, anh đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Đằng sau màn ảnh, cuộc sống của nam diễn viên điển trai này có rất nhiều góc tối. Anh bắt đầu sử dụng chất cấm từ năm 12 tuổi, bỏ học năm 16 tuổi, vào trại cai nghiện năm 19 tuổi.

Tháng 3/2013 - 4 tháng trước khi qua đời, Monteith cũng phải vào trại cai nghiện một thời gian ngắn nhưng cuối cùng bản thân anh dù là một ngôi sao được giới trẻ hâm mộ, vẫn không thể vượt lên chính mình, Monteith tiếp tục nối dài danh sách những nghệ sĩ trẻ nghiện ngập và qua đời vì chất cấm.

Nữ ca sĩ Selena Quintanilla-Pérez

Số phận bi thảm của những ngôi sao chết trẻ


Nữ ca sĩ người Mỹ từng giành giải Grammy vốn được mệnh danh là “Nữ hoàng dòng nhạc Tejano” (nhạc dân ca của những người Mỹ gốc Mexico). Selena cũng là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc Latinh thập niên 1990. Qua đời năm 1995, khi đó, Selena mới chỉ 23 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi của nữ ca sĩ trẻ tài danh đã được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

Đầu năm 1995, gia đình Quintanilla phát hiện người quản lý câu lạc bộ những người hâm mộ Selena đã biển thủ một số tiền lớn. Người nhân viên này sau đó đã hẹn Selena ra gặp riêng để có thể đưa cho Selena những bản ghi chép chính xác hoạt động tài chính của câu lạc bộ. Chính trong cuộc gặp này, cô đã bị người nhân viên của mình sát hại bằng súng khi mới 23 tuổi.

Bích Ngọc
Tổng hợp