Số phận bi đát không ngờ của người mẫu đột tử ở tuổi 14

(Dân trí) - Trong ngày làm việc cuối cùng của cuộc đời, Vlada tham gia một show diễn kéo dài 13 tiếng để đổi lại mức cát-sê tương đương… 190.000 đồng. Sau khi cô gái trẻ xấu số qua đời vì kiệt sức, cha mẹ cô cho biết gia đình không có đủ tiền để đưa thi hài con gái về quê nhà.

Người mẫu Vlada Dzyuba (14 tuổi)
Người mẫu Vlada Dzyuba (14 tuổi)

Người mẫu Vlada Dzyuba (14 tuổi) đến từ thành phố Perm (Nga) đã được công ty quản lý tại Nga đưa tới Trung Quốc hành nghề. Tại đây, sau khi tham gia một sự kiện thời trang tổ chức tại thành phố Thượng Hải kéo dài tới… 13 tiếng đồng hồ, người mẫu Vlada Dzuyba vốn đã bị mắc chứng viêm màng não mãn tính trước đó đã bị ngất, rơi vào hôn mê và qua đời ngay sau đó.

Sự việc xảy ra với người mẫu Vlada Dzyuba hiện đang khiến báo giới Nga nói riêng và nhiều tờ tin tức quốc tế quan tâm, mới đây nhất, những thông tin về số phận bi đát không ngờ của cô gái trẻ xấu số khiến độc giả quốc tế không khỏi xót xa.

Trước đó, việc người mẫu Vlada đột tử vì làm việc kiệt sức đã làm dấy lên những lo ngại về điều kiện làm việc của các người mẫu trẻ - những người mới dấn thân vào nghề, khao khát gây dựng tên tuổi, và lại chưa đủ vị thế để có tiếng nói riêng quyết định trong quá trình hành nghề của mình.

Hồi giữa tháng 10 vừa qua, Vlada đã từng là người mẫu gây ấn tượng tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải. Việc Vlada cố gắng làm việc liên tục tại một show diễn thời trang dài 13 tiếng trong những thời khắc cuối đời cũng chỉ vì cô gái sở hữu diện mạo ấn tượng, được các nhà thiết kế ưa chuộng, liên tiếp tuyển chọn trình diễn cho bộ sưu tập của họ.

Số phận bi đát không ngờ của người mẫu đột tử ở tuổi 14 - 2

Cô đã liên tục bước ra trình diễn trong các bộ sưu tập khác nhau suốt 13 tiếng và cuối cùng đã ngất ra sàn ngay trước khi tới lượt mình bước ra catwalk. Làm việc vất vả đến mức… đột tử, nhưng đổi lại, Vlada chỉ kiếm được số tiền cát-sê tương đương 190.000 đồng/ngày.

Đổi lại, phía công ty quản lý sẽ chi trả tiền vé máy bay, phòng ở khách sạn, chi phí sinh hoạt cơ bản cho Vlada trong thời gian cô gái trẻ hành nghề ở Trung Quốc. Thực tế, Vlada đã nghỉ học để tới Trung Quốc trình diễn catwalk trong vòng 3 tháng với sự hỗ trợ của công ty quản lý đặt tại Nga.

Ước mơ của cô gái trẻ là trở thành siêu mẫu nổi tiếng, nhưng ước mơ đó đã vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực được nữa. Trong những ngày cuối đời, Vlada đã cảm nhận được tình trạng sức khỏe đi xuống của mình và gọi điện về cho gia đình, mẹ của cô còn có những người con nhỏ khác cần chăm sóc, đã vội vã thu xếp để sang Trung Quốc thăm con.

Nhưng Vlada đã qua đời trước khi mẹ cô hoàn tất giấy tờ. Giờ đây, cha mẹ Vlada chia sẻ với báo giới địa phương rằng họ thực tế không dư dả gì và cũng không có đủ tiền để đưa Vlada về Nga tổ chức lễ tang. Hiện tại, cách mà gia đình đang tính đến là hỏa táng Vlada tại Trung Quốc và sẽ chờ để được nhận tro cốt của cô sau khoảng một tháng.

Vlada Dzyuba đột tử vì bị kiệt sức và mắc chứng viêm màng não mãn tính thời gian gần đây. Ngay trước khi qua đời, Vlada đã tham gia catwalk tại một show trình diễn kéo dài 13 tiếng ở Thượng Hải.
Vlada Dzyuba đột tử vì bị kiệt sức và mắc chứng viêm màng não mãn tính thời gian gần đây. Ngay trước khi qua đời, Vlada đã tham gia catwalk tại một show trình diễn kéo dài 13 tiếng ở Thượng Hải.

Vụ việc xảy đến với Vlada khiến báo giới Nga rất quan tâm bởi có không ít cô gái trẻ người Nga đang tìm kiếm cơ hội catwalk tại Trung Quốc.

Thay vì đi tới các kinh đô thời trang lớn của thế giới với chi phí sinh hoạt rất đắt đỏ mà chưa chắc đã có được vị trí trình diễn tại các tuần lễ thời trang đình đám tổ chức ở Paris, New York, Milan, London…, nhiều cô gái trẻ người Nga giờ đây tìm tới Trung Quốc - một thị trường thời trang tiềm năng mới của thế giới - với nhu cầu rất lớn dành cho “mẫu Tây”.

Hiện tại, sau khi giám định pháp y, kết quả ban đầu được tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đưa tin rằng Vlada qua đời vì “nhiều cơ quan nội tạng suy giảm chức năng hoạt động”. Hiện tại, đại sứ quán Nga tại Trung Quốc đã yêu cầu việc hỏa táng hoãn lại, chờ mẹ của Vlada sang.

Thực tế, người lao động chưa đủ tuổi vị thành niên tại Nga khi hoạt động trong một số ngành nghề đặc thù, chỉ được phép làm việc không quá 3 tiếng/tuần, trong khi đó, Vlada (14 tuổi) trong ngày làm việc cuối cùng của cuộc đời đã hoạt động suốt… 13 tiếng. Bên cạnh đó, công ty quản lý của cô đã không mua bảo hiểm sức khỏe cho Vlada trong chuyến “xuất ngoại” này.

Số phận bi đát không ngờ của người mẫu đột tử ở tuổi 14 - 4

Sự thực, khi gọi điện về cho gia đình lần cuối, Vlada đã nói rằng dù rất mệt nhưng cô không tới bệnh viện bởi không có bảo hiểm. Bản thân cô gái và gia đình cô đều không khá giả gì, có thể Vlada đã không có nhiều tiền mặt mang theo nên không muốn tới bệnh viện.

Theo tìm hiểu của tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), trong vòng hai tháng trở lại đây, Vlada đã nhận trình diễn trong 16 show tại Trung Quốc. Với đặc thù nghề nghiệp, giữa những lần bước ra trình diễn trên sàn catwalk, Vlada luôn có thời gian nghỉ ngơi xen kẽ trong hậu trường.

Nhưng mỗi lần tham gia một show nào, cô thường phải có mặt ở sự kiện khoảng 8 tiếng để xuất hiện trong các bộ sưu tập khác nhau. So sánh với nhiều người mẫu khác hành nghề tại Trung Quốc, một số công ty quản lý người mẫu tại đây cho rằng khối lượng công việc như thế là vừa phải.

Thực tế, trong hợp đồng lao động của Vlada không quy định rõ ràng số tiếng làm việc mỗi ngày. Hiện tại, câu hỏi tại sao Vlada không được công ty quản lý mua bảo hiểm sức khỏe vẫn chưa được trả lời chính thức, nhưng có thể hiểu ngay rằng đó là một cách cắt giảm chi phí đầu tư dành cho người mẫu.

Số phận bi đát không ngờ của người mẫu đột tử ở tuổi 14 - 5

Hiện tại, nhà chức trách Nga cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc. Tại Nga, bà Elvira Zaitsvea, người đứng đầu một công ty quản lý người mẫu từng làm việc với Vlada nhớ lại: “Vlada vẫn còn là một cô gái tuổi teen với nhiều bất an trong tâm lý. Cô gái nhút nhát, khép mình và vụng về. Chúng tôi đã từng phải tốn nhiều thời gian và công sức khi làm việc với em”.

Bà Elvira cho rằng một hợp đồng lao động kéo dài 3 tháng ở nước ngoài là khá dài đối với một cô gái mới chỉ 14 tuổi, và rằng tại các kinh đô thời trang lớn của thế giới, khi điều kiện lao động của người mẫu ngày càng được quan tâm, người ta sẽ không dám chấp nhận để người mẫu chưa đủ tuổi vị thành niên hoạt động ở nước ngoài thời gian dài như vậy.

>> Người mẫu 14 tuổi đột tử sau show diễn kéo dài… 13 tiếng

Bích Ngọc
Theo Siberian Times/Global Times