Sinh linh nhỏ tuổi nhất sống sót trong vụ đắm tàu Titanic không xem Titanic

Bích Ngọc

(Dân trí) - Bà Millvina Dean sống sót trải qua thảm kịch chìm tàu Titanic khi mới được 9 tuần tuổi. Trong cả cuộc đời mình, bà Millvina Dean không xem phim Titanic.

Sinh linh nhỏ tuổi nhất sống sót trong vụ đắm tàu Titanic không xem Titanic - 1

Lúc sinh thời, bà Millvina Dean từng tiết lộ rằng gia đình bà vốn dĩ không định có mặt trên chuyến tàu Titanic (Ảnh: New York Post).

Khi bà Millvina Dean (1912 - 2009) được 9 tuần tuổi, gia đình bà có mặt trên chuyến tàu Titanic định mệnh. Con tàu đã đâm phải tảng băng trôi rồi bị chìm vào ngày 15/4/1912. Bà Dean, anh trai và mẹ ruột đã sống sót trải qua thảm họa, nhưng cha của bà đã thiệt mạng trong thảm kịch hàng hải cùng với khoảng 1.500 hành khách xấu số khác.

Trong cả cuộc đời mình, bà Millvina Dean không bao giờ xem bộ phim Titanic (1997). Lúc sinh thời, bà Millvina Dean từng tiết lộ rằng gia đình bà vốn dĩ không định có mặt trên chuyến tàu Titanic, nhưng vì một số trục trặc xảy ra trong lịch trình di chuyển, nên sau cùng gia đình nhà Dean lại có mặt trên chuyến tàu Titanic để sang Mỹ.

Sau khi sống sót trải qua vụ chìm tàu, 3 mẹ con bà Millvina Dean lưu lại Mỹ trong vài tuần rồi lại lên tàu trở về Anh. Câu chuyện về sinh linh nhỏ tuổi nhất sống sót trong vụ chìm tàu đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng Anh. Khi 3 mẹ con nhà Dean quay trở về Anh, đã có rất đông người đứng chờ đợi họ trên bến cảng, thậm chí cảnh sát phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Bà Millvina Dean đã qua đời hồi năm 2009 ở tuổi 97. Bà không biết về thảm kịch hàng hải mà chính mình từng trải qua cho tới năm lên 8 tuổi. Bà cũng không lên tiếng chia sẻ điều gì về vụ đắm tàu Titanic cho tới khi xác của con tàu được tìm thấy lại dưới đáy đại dương hồi năm 1985.

Sinh linh nhỏ tuổi nhất sống sót trong vụ đắm tàu Titanic không xem Titanic - 2

Bà Millvina Dean đã qua đời hồi năm 2009 ở tuổi 97 (Ảnh: New York Post).

Trong cả cuộc đời mình, người mẹ của bà không muốn nói về vụ chìm tàu Titanic, bởi mẹ bà đã mất đi người chồng đầu tiên của mình trong bi kịch hàng hải này.

Dù không có ký ức nào về cha nhưng bà Millvina Dean vẫn cảm thấy không muốn xem bộ phim nổi tiếng Titanic, bởi chắc chắn bộ phim sẽ khiến bà nghĩ về người cha của mình: "Cha tôi đã trải qua những giờ khắc cuối cùng trong cuộc đời bên con tàu này.

Dù tôi không có ký ức nào về ông ấy, nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ có nhiều xúc cảm. Tôi sẽ nghĩ rằng cha mình đã trải qua những thời khắc cuối cùng của cuộc đời như thế nào và nhiều câu hỏi ám ảnh khác nữa sẽ xuất hiện", bà Millvina Dean từng chia sẻ lúc sinh thời.

Sinh linh nhỏ tuổi nhất sống sót trong vụ đắm tàu Titanic không xem Titanic - 3

Một cảnh trong phim Titanic (Ảnh: New York Post).

Bà Millvina Dean sống độc thân và không có con. Trong những năm tháng cuối đời, bà sống trong nhà dưỡng lão. Hồi năm 2009, đạo diễn James Cameron và hai diễn viên chính của phim - Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đã cùng nhau quyên góp 30.000 USD để bà được tận hưởng những dịch vụ chăm sóc chất lượng cao trong những ngày tháng cuối đời.

Khi ấy, bà Millvina Dean đã gặp phải một cú ngã nghiêm trọng làm vỡ xương chậu, sự việc khiến chi phí chăm sóc sức khỏe cho bà trong nhà dưỡng lão tăng lên đột biến.

Ban đầu, bà Millvina Dean đã phải bán đi một số món đồ kỷ vật của gia đình để có tiền chi trả các loại chi phí chăm sóc sức khỏe. Khi biết bà rơi vào cảnh khó khăn tài chính, đạo diễn và hai diễn viên chính của phim Titanic đã nhanh chóng dành tặng bà một khoản tiền.

Theo New York Post