Sen hồng lung linh đón mừng Phật đản

(Dân trí) - Những đóa sen hồng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ngoài ý nghĩa mừng Phật đản còn mang lời nguyện cầu quốc thái dân an, mong mọi điều tốt lành sẽ đến.

Trong mùa lễ Phật đản tại TPHCM, 7 đóa sen hồng do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - quận Phú Nhuận, Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận) hạ thủy và thực hiện lễ thắp sáng hoa sen trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hình ảnh hoa sen trong dịp lễ mang ý nghĩa, triết lý nhân sinh của nhà Phật, đồng thời 7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước đi đầu tiên của Phật Thích Ca trong ngày đản sanh.
 
Sen hồng lung linh đón mừng Phật đản
Những đài sen được đặt ở giữa và trải dài khoảng 600m dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (bên cạnh cầu Trần Khánh Dư)
 
Ban đêm, hoa sen được thắp sáng mang vẻ đẹp lung linh, rực rỡ 

Ban đêm, hoa sen được thắp sáng mang vẻ đẹp lung linh, rực rỡ 
 (ảnh Đào Chiến)
 
Ban đêm, hoa sen được thắp sáng mang vẻ đẹp lung linh, rực rỡ 
Hoa sen cao 3m, đường kính hơn 5m với chất liệu chính là vải, khung nhôm. Mỗi hoa có 24 cánh, chia thành 3 lớp cánh lớn nhỏ. Cánh sen lớn 1m85, cánh nhỏ 1m70, chiều ngang cánh sen là 1m50. (ảnh Đào Chiến) 
 
Những ngôi chùa khác tọa lạc ven kênh như: chùa Vạn Thọ (quận 1), chùa Pháp Hoa và chùa Chăntarăngsây (quận 3)... cũng trang hoàng đèn hoa rực rỡ, thu hút nhiều người dân thành phố đến chiêm bái và lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp.
 
Ban đêm, hoa sen được thắp sáng mang vẻ đẹp lung linh, rực rỡ 

Tuy chưa đến rằm tháng Tư nhưng vườn liên đăng tại chùa Pháp Hoa đã đón rất đông Phật tử và du khách
 
Ánh liên đăng tỏa sáng trước chùa Chăntarăngsây - ngôi chùa Khmer giữa Sài Thành

Ánh liên đăng tỏa sáng trước chùa Chăntarăngsây - ngôi chùa Khmer giữa Sài Thành
 
Vườn Lâm Tì Ni tại cổng chùa Chăntarăngsây được thiết kế với quy mô lớn
Vườn Lâm Tì Ni tại cổng chùa Chăntarăngsây được thiết kế với quy mô lớn

Vườn Lâm Tì Ni tại cổng chùa Chăntarăngsây được thiết kế với quy mô lớn
 
3 đóa sen đỏ lung linh tỏa sáng trước lễ đài Phật đản sanh, chùa Vạn Thọ (quận 1)

3 đóa sen đỏ lung linh tỏa sáng trước lễ đài Phật đản sanh, chùa Vạn Thọ (quận 1) (ảnh Đào Chiến)
 
3 đóa sen đỏ lung linh tỏa sáng trước lễ đài Phật đản sanh, chùa Vạn Thọ (quận 1)
3 đóa sen đỏ lung linh tỏa sáng trước lễ đài Phật đản sanh, chùa Vạn Thọ (quận 1)

Hàng dãy đèn lồng hoa sen, nụ sen điểm tô cho bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong mùa lễ thiêng liêng.
 
Đóa sen khổng lồ đang được gấp rút hoàn thành tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn)
Đóa sen khổng lồ đang được gấp rút hoàn thành tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn)
  
Đại lễ Phật đản tại TPHCM năm nay sẽ không tổ chức diễu hành xe hoa mà tập trung làm lễ đài thật trang nghiêm. Lễ đài chính thức của Phật giáo TPHCM sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 13/5 (ngày 15/4 âm lịch) tại chùa Việt Nam quốc tự (quận 10, TPHCM).
   
 Hồng Nhung