Selena Gomez: "Chia tay Justin Bieber là điều tuyệt vời nhất đời tôi"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Bộ phim tài liệu "Selena Gomez: My Mind & Me" vừa ra mắt đã cho công chúng được hiểu những góc khuất trong cuộc đời của nữ ca sĩ nổi tiếng Selena Gomez.

Selena Gomez: Chia tay Justin Bieber là điều tuyệt vời nhất đời tôi - 1

Selena Gomez và Justin Bieber khi còn gắn bó (Ảnh: Page Six).

Một nội dung quan trọng mà các fan chờ đón được thấy xuất hiện trong bộ phim tài liệu chính là cách Selena nói về cuộc tình đã có với nam ca sĩ Justin Bieber. Quả thực, bộ phim tài liệu đã đáp ứng được kỳ vọng của công chúng khi Selena không ngần ngại đề cập tới bất cứ chủ đề nào.

Trong "Selena Gomez: My Mind & Me", nữ ca sĩ 30 tuổi cho biết cô đã bị ám ảnh bởi mối quan hệ liên tục chia tay rồi tái hợp với Justin Bieber, cô đã bị dằn vặt bởi vô số câu hỏi mà những người xung quanh và truyền thông - công chúng đặt ra cho cô.

Những tin tức đã xuất hiện không ngừng nghỉ xoay quanh chuyện tình cảm rình rang của cô và vẫn còn tiếp tục xuất hiện ngay cả khi hai người đã đường ai nấy đi từ rất lâu rồi, chính những điều ấy càng khiến Selena cảm thấy bị ám ảnh mệt mỏi.

"Mọi chuyện riêng đều trở thành chuyện công khai. Tôi cảm thấy bị ám ảnh bởi mối quan hệ đã qua, tôi đã muốn cho mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng, nhưng không ai muốn cho câu chuyện được lãng quên. Nhưng rồi tôi quyết định rằng mình phải vượt qua, tôi không sợ hãi điều gì nữa", Selena chia sẻ trong bộ phim tài liệu.

"Tôi cảm thấy mình đã phải đi qua một nỗi đau đớn tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cuộc đời mình và rồi tôi cần phải quên tất cả mọi chuyện nhanh nhất có thể, đó thực sự là một tình cảnh gây bối rối. Nhưng thành thực tôi nghĩ rằng chuyện cần phải xảy ra như vậy. Sau cùng, nhìn lại tất cả, tôi nghĩ chia tay là điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến với mình", Gomez nói thêm.

Selena Gomez: Chia tay Justin Bieber là điều tuyệt vời nhất đời tôi - 2

Selena Gomez trong bộ phim tài liệu vừa ra mắt (Ảnh: Page Six).

Tháng 12/2010, Selena bắt đầu hẹn hò với nam ca sĩ Justin Bieber. Sau khi hai người chia tay lần đầu hồi tháng 12/2012, họ nhanh chóng quay lại với nhau chỉ sau vài tuần xa cách, rồi rất nhanh chóng, họ lại chia tay lần nữa ngay tháng 1/2013.

Selena và Justin Bieber nối lại quan hệ kéo dài trong khoảng vài tháng ở các năm 2013, 2014, 2015. Cuối năm 2017, hai người quay lại với nhau, nhưng rồi lại chia tay vào tháng 3/2018.

Đến tháng 7/2018, Justin Bieber đính hôn với người mẫu Hailey Baldwin và sau đó là hôn lễ tổ chức vào tháng 9 năm đó. Xung quanh cuộc tình "hợp tan, tan hợp" của Selena và Justin Bieber, truyền thông - công chúng đã bình luận rất nhiều. Việc hai người sau cùng không đến với nhau sau gần một thập kỷ hò hẹn đã để lại rất nhiều tiếc nuối đối với fan.

Sau khi Justin Bieber lấy vợ, Selena không bao giờ nhắc lại chuyện tình cảm cũ, ít nhất, cô không bao giờ gọi trực tiếp cái tên Justin Bieber trong những cuộc phỏng vấn mà chỉ chia sẻ chung về một số quan điểm của cô trong chuyện tình cảm.

Selena Gomez: Chia tay Justin Bieber là điều tuyệt vời nhất đời tôi - 3

Justin Bieber bên vợ - người mẫu Hailey Baldwin (Ảnh: Page Six).

"Câu chuyện 3 người" này đã trở thành đề tài gây sốt trên các trang tin showbiz trong suốt nhiều năm. Tới tháng 9 năm nay, người mẫu Hailey Baldwin chính thức lên tiếng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng cô không hề "đánh cắp" Justin Bieber từ tay Selena Gomez. Về phần mình, Hailey Bieber cũng đã bị một bộ phận cư dân mạng bắt nạt, quấy rối online trong nhiều năm.

Sau nhiều năm sống trong nghi vấn thù ghét nhau, sau cùng, hai "nữ nhân vật chính" đã quyết định chụp ảnh thân mật khi cùng tham dự một sự kiện mới đây để đánh tan những tin đồn xấu xí. Hailey khẳng định không hề có ác cảm nào giữa cô và Selena Gomez, hai người tôn trọng nhau và những gì đã qua.

Gomez cũng luôn nhắn gửi tới các fan của mình rằng hãy hành động tử tế, nhân hậu với người khác, đừng bao giờ nói ra những lời thù ghét, cay nghiệt. Đây được hiểu là một cách để cô gián tiếp bày tỏ sự ủng hộ dành cho Hailey.

Hồi năm ngoái, Selena từng nói: "Khi bắt đầu bước vào chuyện tình cảm, tôi vẫn còn quá trẻ để có thể hiểu được một số điều cơ bản. Tôi nghĩ hầu hết các trải nghiệm của tôi trong chuyện tình cảm đều phải chịu một lời nguyền đau khổ. Tôi luôn cảm thấy mình yếu thế hơn đối phương trong những mối quan hệ tình cảm đã qua, tôi không bao giờ cảm thấy mình thực sự ngang bằng với họ".

Selena Gomez: Chia tay Justin Bieber là điều tuyệt vời nhất đời tôi - 4

Selena Gomez trong lễ công chiếu ra mắt phim tài liệu làm về cuộc đời và sự nghiệp của cô (Ảnh: Page Six).

Về phần Justin Bieber, nam ca sĩ thoải mái hơn khi chia sẻ hơn về chuyện tình cảm đã qua. Nói về chuyện tình cảm với Selena, Justin Bieber từng nhận định: "Tất cả con người bạn không thể đặt trọn vẹn vào một người khác. Chúng tôi đã từng đặt tất cả những gì mình có vào nhau.

Vì thế, khi có chuyện xảy ra, khi chúng tôi không giữ được sự tỉnh táo, chúng tôi cãi nhau rất dữ dội, bởi chúng tôi đã đặt cược tất cả vào nhau. Tình yêu nên là một sự lựa chọn, chứ không thể đơn thuần chỉ là một thứ xúc cảm bởi xúc cảm sẽ khó bền lâu.

Có những lúc mọi chuyện quá tệ, bạn không còn muốn yêu cô gái ấy nữa, nhưng bạn dùng lý trí và lựa chọn vẫn ở bên yêu thương cô ấy. Đó là điều mà tôi đã hiểu ra".

Trailer phim tài liệu "Selena Gomez: My Mind & Me" (Video: Apple TV).

Theo New York Post