Sẽ thu hồi danh hiệu nhan sắc khi phát hiện cuộc thi phạm luật

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Ngày 14/12 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Một trong những điểm thay đổi lớn trong Nghị định mới này là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có quyền thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi nhan sắc.

Điều 18 của Nghị định, quy định về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu có ghi rõ: Cơ quan nhà nước có thẩm yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi, liên hoan khi phát hiện một trong các trường hợp như danh hiệu, giải thưởng được trao tại cuộc thi, liên hoan không đúng với nội dung đề án theo hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận hoặc nội dung thông báo; cuộc thi vi phạm quy định cấm trong trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Sẽ thu hồi danh hiệu nhan sắc khi phát hiện cuộc thi phạm luật - 1

Cục nghệ thuật biểu diễn từng yêu cầu BTC Hoa hậu Đại dương thu hồi danh hiệu của Lê Âu Ngân Anh vì vi phạm quy chế.

Khi có văn bản của cơ quan quản lý có chức năng các tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi, liên hoan phải thu hồi danh hiệu, giải thưởng đồng thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Nghị định cũng nêu rõ, trường hợp, việc thu hồi không được thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định quyết định hủy kết quả cuộc thi, liên hoan sau 5 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản yêu cầu thu hồi và đăng tải thông tin hủy kết quả cuộc thi, liên hoan trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với những quy định mới của Nghị định này, nhiều người hy vọng, từ nay sẽ không xảy ra câu chuyện như năm 2018 khi Cục Nghệ thuật biểu diễn ra văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức thi Hoa hậu Đại dương hủy kết quả cuộc thi, thu hồi danh hiệu với đương kim Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh vì vi phạm quy chế thi nhưng đơn vị này vẫn không chấp hành.

Cũng tại nghị định số 144/2020/NĐ-CP các điều kiện, thủ tục tổ chức đưa người mẫu, người đẹp dự thi ở nước ngoài cũng "dễ thở" hơn. Theo đó, người đẹp đi dự thi không nhất thiết phải đoạt các giải thưởng tại các cuộc thi trong nước.

Trước đó, nếu không có danh hiệu chính thức tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và không làm các thủ tục xin cấp phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, dù đạt giải tại quốc tế, các người đẹp vẫn phải chịu án phạt "thi chiu" khi về nước.

Điển hình là Nguyễn Thị Thành từng bị Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM ra mức phạt 22,5 triệu đồng vì dự thi Miss Eco International khi chưa có giấy phép, người đẹp Diệu Linh cũng từng bị phạt 22,5 triệu đồng vì "thi chui" tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2014.

Với Nghị định mới, nếu các người đẹp muốn dự thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế chỉ cần đề nghị cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh nơi cư trú, cấp văn bản xác nhận đi thi.

Trong hồ sơ gửi đi xin xác nhận gồm: tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi; lý lịch tư pháp; bản sao giấy mời dự thi từ đơn vị tổ chức cuộc thi. Cá nhân người dự thi không có tiền án, tiền sự; không đang trong quá trình buộc tội hay chờ bị xử phạt hành chính; không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan chức năng.  

Nếu không có giấy xác nhận của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh nơi cư trú cấp, khi biểu diễn tại Việt Nam, người đẹp sẽ không được sử dụng danh hiệu đạt được tại cuộc thi quốc tế trong các hoạt động nghệ thuật. Nghị định có hiệu lực chính thức từ ngày 1/2/2021.