Sau phát ngôn bất ổn, Kanye West "bay màu" khỏi danh sách tỷ phú USD

Mi Vân

(Dân trí) - Sau loạt phát ngôn gây sốc và hành động gây tranh cãi thời gian gần đây, khối tài sản của Kanye West chỉ còn khoảng 400 triệu USD. Nam rapper cũng là cái tên bị nhiều nghệ sĩ tại Hollywood chỉ trích.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, tổng giá trị tài sản của nam rapper trước phát ngôn và loạt hành động gây sốc lên đến 6,6 tỷ USD (tính tới tháng 3/2022). Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Kanye West bị nhiều nghệ sĩ tại Hollywood công khai chỉ trích vì những phát ngôn bài trừ Do Thái, nhận xét hướng vào đồng nghiệp. 

Sau phát ngôn bất ổn, Kanye West bay màu khỏi danh sách tỷ phú USD - 1

Kanye West đang chịu làn sóng tẩy chay tại Hollywood (Ảnh: New York Times).

Ngày 9/10, Liên đoàn chống phỉ báng (tổ chức của người Do Thái) lên tiếng chỉ trích nam rapper. Tổ chức cho rằng phát ngôn của nam ca sĩ hướng dư luận theo chủ nghĩa bài trừ Do Thái. "Thật nguy hiểm khi nhiều người ảnh hưởng bởi quan điểm của Kanye West", tổ chức nói.

Mọi chuyện bắt đầu khi Kanye mặc một chiếc áo sơ mi có dòng chữ "White lives matter" trong buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) và nhận nhiều phản ứng dữ dội. Cách đối xử của rapper này với biên tập của tờ Vogue - Gabriella Karefa-Johnson khiến nhiều đồng nghiệp của Kanye như Gigi Hadid, Justin Bieber và Diddy quyết định quay lưng với anh. 

Theo Page Six, Kanye West đang đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn nhất trong sự nghiệp. Ngôi sao ca nhạc bị hàng loạt nhãn hàng hợp tác lâu năm như Gap, Balenciaga, Creative Artists Agency, Adidas quay lưng.

Sau khi Kanye West kết thúc thỏa thuận với Adidas, đại diện thương hiệu cho biết: "Những bình luận và hành động gần đây của West là không thể chấp nhận được, gây thù hận và nguy hiểm, đồng thời chúng vi phạm các giá trị của công ty về sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng lẫn nhau một cách công bằng".

Sau phát ngôn bất ổn, Kanye West bay màu khỏi danh sách tỷ phú USD - 2

Nhiều nhãn hàng quay lưng với Kanye West trong thời gian vừa qua (Ảnh: Getty Images).

Nam rapper cũng bị cấm đăng bài trên Twitter và Instagram do liên tục vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. 

Luật sư nhận bào chữa vụ ly hôn giữa anh và Kim Kardashian cũng từ chối làm việc với nam nghệ sĩ. Hai luật sư nổi tiếng trong lĩnh vực ly hôn là Bernard Clair và Bob Cohen đến từ công ty luật New York Cohen Clair Lans Griefer Thorpe & Rottenstreich LLP tuyên bố họ không còn là đại diện của Kanye West.

Theo TMZ, nữ luật sư Camille Vasquez - người từng giúp Johnny Depp giành chiến thắng phiên tòa phỉ báng với Amber Heard cũng từ chối bào chữa cho Kanye West dù trước đó nguồn tin cho biết cô đã đồng ý nhận lời.

Brown Rudnick - công ty luật mà Vasquez đang làm việc chia sẻ, anh sẵn sàng làm việc với nam rapper với điều kiện nam rapper phải xin lỗi những phát ngôn phân biệt chủng tộc, bài trừ Do Thái. Việc nhiều luật sư rời bỏ Kanye West là dấu hiệu cho thấy nam ca sĩ khó có khả năng thắng kiện. 

Sau phát ngôn bất ổn, Kanye West bay màu khỏi danh sách tỷ phú USD - 3

Mối quan hệ giữa Kanye West và vợ cũ, Kim Kardashian cũng rạn nứt (Ảnh: Getty Images).

Kanye West và Kim Kardashian bắt đầu thủ tục ly hôn từ năm 2021 sau gần 7 năm chung sống, có 4 con chung. Mối quan hệ hiện tại giữa Kanye và Kim được cho là rạn nứt do những bất đồng về việc nuôi dạy các con và loạt phát ngôn gây sốc của Kanye thời gian qua. 

Theo New York Post, tài sản lớn nhất của Kanye West lúc này đến từ bất động sản. Năm 2014, anh mua một ngôi nhà trị giá 20 triệu USD ở Hidden Hills, California cho Kim Kardashian và các con sinh sống. Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm tỷ phú đã mua lại ngôi nhà này từ Kanye West với giá 23 triệu USD vào năm ngoái ngay khi họ làm thủ tục ly hôn.

Kanye West sở hữu một trang trại có giá 14 triệu USD gần Cody, Wyoming - Yeezy Campus (Mỹ). Vào tháng 4/2020, nam nghệ sĩ đã chi giá khoảng 225.000 USD để mua lại ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Anh còn có một bất động sản bên bờ biển trị giá 60 triệu USD ở Malibu (Mỹ) được mua từ năm ngoái. Tháng 12/2021, Kanye West còn tậu thêm một căn nhà trị giá 4,5 triệu USD. 

Sau phát ngôn bất ổn, Kanye West bay màu khỏi danh sách tỷ phú USD - 4

Tài sản của Kanye West hiện chỉ còn 400 triệu USD sau loạt phát ngôn gây sốc (Ảnh: News).

Tờ Variety cho biết, hợp đồng giữa Kanye West và hãng Def Jam Recordings thuộc Universal Music, công ty sở hữu bản quyền các bản thu âm và phân phối các bản phát hành của nam rapper, đã kết thúc và không được gia hạn. 

Theo Kanye West, hợp đồng đã được thương lượng nhiều lần và anh nắm quyền sở hữu các bản thu âm từ năm 2016. Anh cũng cấp phép các bản thu âm này cho Universal Music nhưng thỏa thuận đã kết thúc từ năm 2021.

Đại diện Universal Music nêu quan điểm: "Trong xã hội này, không có chỗ cho chủ nghĩa bài Do Thái. Chúng tôi cam kết chống lại chủ nghĩa này dưới mọi hình thức".

Theo Luminate, lượt stream của Kanye West tại Mỹ giảm 23% và lượt phát sóng giảm 13% trong vòng một tuần (từ 13/10-20/10). Trên toàn cầu, doanh số bán hàng của anh giảm 17,5% và stream giảm 2%. Tờ Variety dự đoán những chỉ số này sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. 

Sau khi Kanye West kết thúc thỏa thuận với Def Jam, nam rapper phát hành độc quyền album mới nhất mang tên Donda 2 thông qua một thiết bị có tên Stem Player. 

Được biết, doanh thu từ âm nhạc của rapper đã giảm trong những năm gần đây. Kanye West không hoàn thành chuyến lưu diễn dài ngày kể từ chuyến lưu diễn Yeezus - thu về hơn 31 triệu USD kết thúc từ năm 2014. 

Chuyến lưu diễn Saint Pablo của anh thu về hơn 51 triệu USD nhưng nam nghệ sĩ đã hủy gần 20 ngày diễn cuối do căng thẳng, kiệt sức và phải hoàn tiền cho người mua vé. Năm ngoái, Kanye West cũng rút lui khỏi một buổi biểu diễn rầm rộ đã được lên kế hoạch tại sự kiện âm nhạc Coachella.

Theo New York Times/People