Sắp diễn ra Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa tại Hà Nội

(Dân trí) - Theo Ban tổ chức từ ngày 8,9,10 và 11/10 tới đây tại Khu Di tích Hoàng thành - Thăng Long (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 (Monsoon Music Festival). Lễ hội lần này truyền tải thông điệp “văn hóa ứng xử trong cộng đồng”.

Chiều nay (8/9), tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố thời gian sẽ diễn ra Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 (Monsoon Music Festival), viết tắt là MMF. Tham dự buổi họp báo có ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Hà Nội; bà Ane Kirsten Andersen - Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; cùng rất đông phóng viên, nhà báo đến từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau tại Hà Nội và nhiều nghệ sỹ, nhóm nhạc.

2-copy-1441719924996

Quang cảnh buổi họp báo

 

6-copy-1441719925049
Kimmese - đại diện cho Ban nhạc Spacespeakers phát biểu tại buổi họp báo

 

Theo Ban tổ chức, MMF sẽ diễn ra trong các ngày từ 8/10 đến 11/10 tại Khu di tích Hoàng Thành - Thăng Long (Hà Nội).

Thông điệp Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 truyền tải là “văn hóa ứng xử trong cộng đồng” gắn liền trách nhiệm tuyên truyền các giá trị sống cho cộng đồng, bảo vệ môi trường, sức khoẻ của xã hội và mỗi công dân.

Phát biểu tại buổi họp báo, Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Trung - Tổng Đạo diễn MMF 2015 cho biết: “Đây lần thứ 2 MMF được tổ chức, lần đầu tiên vào năm 2015. Năm nay, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 sẽ kéo dài thêm một đêm so với trước nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng yêu nhạc. Bên cạnh nhiều tiết mục đặc sắc được trình diễn trong đêm Gala khai mạc, lễ hội sẽ giới thiệu, tôn vinh nhiều dự án âm nhạc mới. Lễ hội cũng có một phần biểu diễn lấy cảm hứng từ đất nước Đan Mạch”.

Cũng theo nhạc sỹ Quốc Trung, MMF 2015 lần này có tham dự của 200 nghệ sĩ trong và ngoài nước. Trong đó nhiều ca sĩ trẻ của Việt Nam sẽ góp mặt trong lễ hội như: Uyên Linh, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Kimmese, Dàn nhạc Rhapsody Philharmonic, Trung Quân Idol, Tiên Tiên, Phạm Anh Khoa, Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Lê Cát Trọng Lý, DJ SlimV hay Hoàng Touliver. Đây đều là những gương mặt mới nổi trong làng âm nhạc Việt thời gian gần đây, đã ghi dấu ấn với những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 còn có sự tham gia của các nhóm nhạc WhoMadeWho (Đan Mạch), Samaris (Iceland), Catfish (Pháp), From The Airport (Hàn Quốc), Great Mountain Fire (Wallonie-Bruxelles, Bỉ)…

Nét mới của lễ hội năm nay là Ban Tổ chức sẽ tặng 200 vé miễn phí cho người khuyết tật và bố trí khu vực dành riêng cho những khán, thính giả đặc biệt này. Bên cạnh đó, vé điện tử sẽ được sử dụng tại lễ hội thay thế vé giấy truyền thống để bảo vệ môi trường. Vé vào cửa cũng sẽ được thay bằng Vòng đeo tay (Wristband) nhiều màu sắc, thời trang để khán giả có thể lưu giữ làm kỷ niệm.

Đây là dự án phi lợi nhuận, tổ chức theo mô hình Lễ hội âm nhạc và văn hoá gắn với các thành phố văn hoá của thế giới. Lễ hội được tổ chức thường niên vào tháng 10 với mục tiêu trở thành lễ hội âm nhạc quốc tế có chất lượng chuyên môn cao, trở thành điểm nhấn hàng năm của Việt Nam về văn hoá, nghệ thuật và du lịch.

Trả lời câu hỏi của báo chí về những sự kiện âm nhạc tổ chức tại Hà Nội được lấy từ nguồn kinh phí nào, liệu có quá nhiều và “bội thực” không?. Ông Tô Văn Động cho biết: “Phần lớn các sự kiện âm nhạc như thế này là nguồn kinh phí từ xã hội hóa, chứ không phải là kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Tôi cho rằng với những sự kiện âm nhạc diễn ra tại Hà Nội là không quá nhiều, mà theo tôi cần làm nhiều hơn nữa để xứng tầm là Thủ đô - trung tâm văn hóa chính trị của cả nước”.

Nguyễn Dương