“Sao mai” Lê Anh Dũng ôm hôn khích lệ vợ hát trên sân khấu

(Dân trí) - Ca sĩ Lê Anh Dũng dành nhiều lời khen ngợi cho phần biểu diễn của bà xã, ca sĩ Lê Trinh trong minishow của ca sĩ “hiện tượng mạng” diễn ra tối ngày 30/7 tại Hà Nội.


Tối 30/ 7 tại Hà Nội đã diễn ra minishow “Lá thư đô thị” của chàng ca sĩ “triệu view” hay còn gọi là hiện tượng mạng Mai Trần Lâm. Ca sĩ Lê Trinh là một trong những khách mời của chương trình.

Tối 30/ 7 tại Hà Nội đã diễn ra minishow “Lá thư đô thị” của chàng ca sĩ “triệu view” hay còn gọi là "hiện tượng mạng" Mai Trần Lâm. Ca sĩ Lê Trinh là một trong những khách mời của chương trình.


Lê Trinh thể hiện hai ca khúc “Hai vì sao lạc” (Anh Việt Thu), “Duyên phận” (Thái Thịnh) khá mềm mại, nữ tính, phảng phất bóng dáng của ca sĩ Như Quỳnh. Ca sĩ Lê Trinh cho biết hôm nay cũng chính là kỷ niệm 6 năm ngày cưới nhưng vì yêu quý ca sĩ Mai Trần Lâm nên đã lùi lễ kỷ niệm lại để tham gia minishow này. Và cô đã hát ca khúc “Khi đã yêu” (Phượng Linh) để tặng ông xã là ca sĩ Lê Anh Dũng – giải Nhất dòng nhạc Thính phòng Sao mai 2007.

Lê Trinh thể hiện hai ca khúc “Hai vì sao lạc” (Anh Việt Thu), “Duyên phận” (Thái Thịnh) khá mềm mại, nữ tính, phảng phất bóng dáng của ca sĩ Như Quỳnh. Ca sĩ Lê Trinh cho biết hôm nay cũng chính là kỷ niệm 6 năm ngày cưới nhưng vì yêu quý ca sĩ Mai Trần Lâm nên đã lùi lễ kỷ niệm lại để tham gia minishow này. Và cô đã hát ca khúc “Khi đã yêu” (Phượng Linh) để tặng ông xã là ca sĩ Lê Anh Dũng – giải Nhất dòng nhạc Thính phòng Sao mai 2007.


Ca sĩ Lê Anh Dũng ngồi chăm chú nghe bà xã hát. Nam ca sĩ chuẩn bị một bó hoa hồng lên tặng và hôn vợ ngay trên sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Ca sĩ Lê Anh Dũng ngồi chăm chú nghe bà xã hát. Nam ca sĩ chuẩn bị một bó hoa hồng lên tặng và hôn vợ ngay trên sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả.


Trong minishow, Mai Trần Lâm đã thể hiện lại 10 ca khúc bolero trong album đầu tay “Lá thư đô thị” vừa ra mắt hồi tháng 4/2016: “Lá thư đô thị”, “Hoa trinh nữ”, “Nhật ký đời tôi”, “Sao chưa thấy hồi âm”… Anh hát nhẹ nhàng, đầy cảm xúc...

Trong minishow, Mai Trần Lâm đã thể hiện lại 10 ca khúc bolero trong album đầu tay “Lá thư đô thị” vừa ra mắt hồi tháng 4/2016: “Lá thư đô thị”, “Hoa trinh nữ”, “Nhật ký đời tôi”, “Sao chưa thấy hồi âm”… Anh hát nhẹ nhàng, đầy cảm xúc...


Chủ nhân bữa tiệc âm nhạc còn thể hiện ca khúc của dòng nhạc cách mạng “Lời người ra đi” (Trần Hoàn) nhưng được phối theo âm hưởng Bolero khá thú vị.

Chủ nhân bữa tiệc âm nhạc còn thể hiện ca khúc của dòng nhạc cách mạng “Lời người ra đi” (Trần Hoàn) nhưng được phối theo âm hưởng Bolero khá thú vị.


Với giọng hát truyền cảm, Mai Trần Lâm đem đến cho người nghe một cảm giác dễ chịu với những bài hát quen thuộc nhưng được phối khí mới hoàn toàn. Chính sự nhẹ nhàng đó cùng với dáng vẻ thư sinh, hiền lành đã sớm làm nên một “thương hiệu” Mai Trần Lâm rất mới trong giới nhạc Bolero.

Với giọng hát truyền cảm, Mai Trần Lâm đem đến cho người nghe một cảm giác dễ chịu với những bài hát quen thuộc nhưng được phối khí mới hoàn toàn. Chính sự nhẹ nhàng đó cùng với dáng vẻ thư sinh, hiền lành đã sớm làm nên một “thương hiệu” Mai Trần Lâm rất mới trong giới nhạc Bolero.


Mai Trần Lâm song ca cùng Hải Yến ca khúc “Nối lại tình xưa” .

Mai Trần Lâm song ca cùng Hải Yến ca khúc “Nối lại tình xưa” .


Hải Yến tham dự chương trình của Mai Trần Lâm.

Hải Yến tham dự chương trình của Mai Trần Lâm.


Phần song ca của các khách mời Lê Trinh – Tuấn Cường với ca khúc Gõ cửa trái tim (Vinh Sử).

Phần song ca của các khách mời Lê Trinh – Tuấn Cường với ca khúc "Gõ cửa trái tim" (Vinh Sử).


Dù là một giọng ca bán chuyên nghiệp nhưng Tuấn Cường gắn với dòng nhạc bolero từ rất lâu rồi. Mấy năm gần đây, anh đã trở thành gương mặt quen thuộc với những khán giả yêu dòng nhạc bolero ở Hà Nội. Tuấn Cường thể hiện rất ngọt ngào và cảm xúc hai ca khúc “Tình cha” (Ngọc Sơn), “Chuyện tình không dĩ vãng” (Tâm Anh).

Dù là một giọng ca bán chuyên nghiệp nhưng Tuấn Cường gắn với dòng nhạc bolero từ rất lâu rồi. Mấy năm gần đây, anh đã trở thành gương mặt quen thuộc với những khán giả yêu dòng nhạc bolero ở Hà Nội. Tuấn Cường thể hiện rất ngọt ngào và cảm xúc hai ca khúc “Tình cha” (Ngọc Sơn), “Chuyện tình không dĩ vãng” (Tâm Anh).


Ca sĩ Hải Hường từng lọt vào vòng chung kết Solo cùng Bolero 2015 góp mặt trong đêm nhạc của Mai Trần Lâm.

 

Thông thường những đêm nhạc nhỏ như thế này các nghệ sỹ thường dùng nhạc beat nhưng Mai Trần Lâm đã mời hẳn ban nhạc MCA với 5 nghệ sĩ khiến cho phần nhạc khá đầy đặn, quyến rũ người nghe. Mai Trần Lâm đã tổ chức được 4 minishow của riêng mình, 2 minishow ở Cần Thơ và 2 minishow ở Sài Gòn, được khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Sau minishow ở Hà Nội, tuần tới Mai Trần Lâm sẽ tổ chức tiếp ba minishow ở Tuyên Quang, thành phố Vinh và TP HCM để tri ân khán giả.

Ca sĩ Hải Hường từng lọt vào vòng chung kết Solo cùng Bolero 2015 góp mặt trong đêm nhạc của Mai Trần Lâm.

Thông thường những đêm nhạc nhỏ như thế này các nghệ sỹ thường dùng nhạc beat nhưng Mai Trần Lâm đã mời hẳn ban nhạc MCA với 5 nghệ sĩ khiến cho phần nhạc khá đầy đặn, quyến rũ người nghe. Mai Trần Lâm đã tổ chức được 4 minishow của riêng mình, 2 minishow ở Cần Thơ và 2 minishow ở Sài Gòn, được khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Sau minishow ở Hà Nội, tuần tới Mai Trần Lâm sẽ tổ chức tiếp ba minishow ở Tuyên Quang, thành phố Vinh và TP HCM để tri ân khán giả.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Hải Bá