Sáng mãi niềm tin vào Đảng

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), do Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Sáng mãi niềm tin vào Đảng


Sáng mãi niềm tin vào Đảng là nội dung chủ đạo của chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” được thể hiện qua các tác phẩm ca múa nhạc, ca ngợi, tôn vinh truyền thống vẻ vang của Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tưởng nhớ công ơn to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp của Đảng. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội đêm 29-1-2015.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2015), do Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Dự chương trình có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nêu bật sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Thuận Hữu khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đạp đổ ách áp bức thống trị của chế độ thực dân nửa phong kiến, vươn lên làm chủ; tiếp đó là những chiến thắng oanh liệt đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới trong muôn vàn khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đảng không có quyền lợi nào khác ngoài quyền lợi của dân tộc; không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cuộc sống hôm nay dù còn những khó khăn vất vả, dù còn những điều chúng ta chưa thật hài lòng, nhưng thực tế đất nước gần 30 năm qua là minh chứng hùng hồn không thể phủ nhận công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là một cuộc cách mạng toàn diện nhất, sâu sắc nhất trong thời kỳ mới... việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã mang lại cho chúng ta cuộc sống mới như ngày nay, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Sáng mãi niềm tin vào Đảng

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trinh.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng là dịp chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng; đồng thời tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự hy sinh, đóng góp to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, những người con ưu tú của Đảng và bao anh hùng liệt sĩ khác đã ngã xuống tô thắm thêm màu cờ đỏ tươi của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khắc sâu, ôn lại truyền thống và những bài học quý báu của Đảng. Đó là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là sự kiên cường bất khuất, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; là tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường và không ngừng sáng tạo; là đoàn kết thống nhất trong Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; gắn bó máu thịt với nhân dân; là nêu cao tinh thần quốc tế cao cả...”

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” có nội dung chính trị, xã hội sâu sắc, ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Chương trình do NSND Trần Bình làm Tổng đạo diễn, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt nam, Hợp xướng Học viện âm nhạc Quốc gia, NSND Quang Thọ. Các NSƯT: Quang Huy, Nguyễn Minh Đức, Mạnh Đức, Thanh Vinh, Thanh Lam, Quốc Hương, Việt Hoàn, Trọng Tấn, Phương Thảo, Thành Lê, Vũ Thắng Lợi, Minh Hiền, Trang Phạm, Huệ Thương, Tuấn Phương, Tiến Hưng...

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Theo Đặng Giang
Nhân dân