Sai lầm đáng tiếc của vị thuyền trưởng ngày Titanic gặp nạn

(Dân trí) - Kể từ khi con tàu Titanic gặp nạn, vị thuyền trưởng của tàu đã phải chịu nhiều sức ép từ việc mổ xẻ sai lầm của ông. Đến nay, sự việc dường như vẫn chưa thể khép lại.

Mới đây, việc diễn tập với tàu cứu hộ chưa từng được thuyền trưởng nhắc đến cũng được xem là một sai lầm của vị thuyền trưởng tàu Titanic.

Sai lầm đáng tiếc của vị thuyền trưởng ngày Titanic gặp nạn

Tàu Titanic đã đi vào lịch sử hàng hải vì vụ tại nạn thảm khốc bất ngờ xảy ra cùng với những bí ẩn liên quan.

Tàu cứu hộ vốn là một phần không thể thiếu trên mỗi con tàu, đặc biệt là một tàu lớn chở nhiều hành khách như Titanic. Tuy nhiên, đã có nhiều điều bất thường liên quan được phát hiện ngày Titanic gặp nạn.

Đầu tiên phải kể đến số lượng xuồng cứu hộ trên tàu. Con tàu có đủ giá đỡ để mang 64 xuồng cứu hộ, nhưng hầu hết chúng không được sử dụng. Theo thiết kế ban đầu, nó mang 32 chiếc xuồng, nhưng con số thực tế đã bị giảm xuống chỉ còn 20 chiếc do các nhà thiết kế cho rằng boong tàu sẽ rất lộn xộn. Và số lượng xuồng cứu hộ ít ỏi như vậy chỉ đủ để cứu 1/3 số hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu mà thôi.

Các xuồng cứu hộ từ tàu Titanic


Các xuồng cứu hộ từ tàu Titanic

Các xuồng cứu hộ từ tàu Titanic

Phần lớn xuồng có thể chứa 65 người mỗi chiếc, ngoài ra còn một số chiếc xuồng gấp gọn chở được 47 người và 2 chiếc xuồng khẩn cấp chở được 40 người. Vương quốc Anh khi đó chưa nâng cấp yêu cầu về xuồng cứu hộ cho các tàu chở khách từ năm 1896 vì cho rằng các tàu thời đó đã trở nên an toàn hơn. Họ cũng giảm bớt yêu cầu với xuồng cứu hộ, do đó việc cập nhật luật là không cần thiết. Sau vụ chìm tàu, các điều luật về yêu cầu an toàn đã được thay đổi đáng kể. Do sự không nhất quán trong các biện pháp bảo đảm an toàn, cùng với chính sách "phụ nữ và trẻ em trước" mà phần lớn đàn ông trên tàu bị chết đuối hoặc chết cóng.

Với số lượng xuồng cứu hộ ít ỏi, nhiều hành khách xấu số đã phải bỏ mạng trong làn nước lạnh.


Với số lượng xuồng cứu hộ ít ỏi, nhiều hành khách xấu số đã phải bỏ mạng trong làn nước lạnh.

Với số lượng xuồng cứu hộ ít ỏi, nhiều hành khách xấu số đã phải bỏ mạng trong làn nước lạnh.

Bên cạnh đó phải kể đến điều bất thường trong quyết định hủy bỏ buổi diễn tập xuồng cứu hộ của thuyền trưởng Edward John Smith. Vào thời gian con tàu ra khơi, diễn tập với xuồng cứu hộ là qui trình bắt buộc trong hoạt động hàng tuần của thủy thủ đoàn. Tuy nhiên vào buổi sáng ngày 14/4 đã không có buổi diễn tập nào được tiến hành. Điều này rõ ràng là rất quan trọng để thủy thủ đoàn có thể chuẩn bị cho mình và các hành khách trong các tình huống khẩn cấp và việc hủy buổi diễn tập có thể sẽ là một sai lầm đáng tiếc bởi sẽ có nhiều mạng sống được cứu hơn vào ngày hôm ấy. Cho tới nay, lí do thật sự khiến ông hủy buổi diễn tập vẫn là một bí ẩn.

Ngày hôm đó, từ 9 giờ sáng, tàu Titanic liên tục nhận được những cảnh báo về việc có băng trôi từ những chuyến tàu khác trong khu vực. Và cũng chính đêm hôm đó, chiếc Titanic đã đâm vào một tảng băng trôi và chìm xuống đáy Đại Tây Dương, khiến hơn 1500 hành khách thiệt mạng trong làn nước lạnh buốt.

 
Phan Hạnh
Theo The Star