Sách của Giáo hoàng mới lên ngôi đắt khách

(Dân trí) - Ngay sau khi Giáo hoàng Francis I lên ngôi, hàng loạt nhà xuất bản đồng loạt tái bản cuốn tự truyện của ngài. Những đầu sách do ngài viết khi còn là hồng y giáo chủ cũng hứa hẹn sẽ thu hút một lượng độc giả lớn.

Khi tên của hồng y giáo chủ Jorge Mario Bergoglio được xướng lên và ngài chính thức trở thành Đức Giáo hoàng Francis I, sự kiện này đã đem lại niềm vui không chỉ cho những giáo dân đạo Thiên Chúa mà còn khiến hàng loạt các nhà xuất bản ăn mừng. Ngay lập tức, họ đã có một kế hoạch xuất bản sách về vị Giáo hoàng mới.

Giáo hoàng Francis I xuất hiện trên ban công trước Quảng trường Thánh Peter với nụ cười ấm áp.

Giáo hoàng Francis I xuất hiện trên ban công trước Quảng trường Thánh Peter với nụ cười ấm áp.

Trước khi trở thành Giáo hoàng Francis I, hồng y giáo chủ Jorge Bergoglio đã từng cho ra một cuốn tự truyện do nhà văn Sergio Rubin thực hiện. Cuốn sách có tên “The Jesuit. Conversations with Cardinal Jorge Bergoglio” (Thầy tu dòng Tên. Những cuộc trò chuyện cùng hồng y giáo chủ Jorge Bergoglio).

Cuốn sách sẽ được tái bản và nằm trên giá của các nhà sách vào thứ Ba này với cái tên mới “The Jesuit. The story of Francisco, The Argentine Pope” (Thầy tu dòng Tên. Câu chuyện của Đức Giáo hoàng Francis người Argentina). Cuốn sách không chỉ được đón đợi tại nước “chủ nhà” mà còn được các giáo dân sùng đạo ở nhiều nước khác mong đợi.

Cuốn tự truyện của Giáo hoàng Francis I sẽ nhanh chóng được tái bản.

Cuốn tự truyện của Giáo hoàng Francis I sẽ nhanh chóng được tái bản.

Cuốn tự truyện được viết dựa trên những cuộc trò chuyện giữa nhà văn Sergio Rubin và nhà báo Francesca Ambroguetti với hồng y giáo chủ Bergoglio trong suốt hai năm. Cuốn sách tuy thuộc thể loại tự truyện nhưng không hề khô cứng với những mốc sự kiện được liệt kể dài lê thê.

Các nhà xuất bản đồng sở hữu quyền xuất bản cuốn tự truyện của Giáo hoàng hiện đang lên kế hoạch dịch sách sang nhiều ngôn ngữ khác bởi thị trường dành cho những tác phẩm “đóng mác” Giáo hoàng chắc chắn sẽ rất rộng mở.

Bên cạnh đó, khi còn là một hồng y giáo chủ, ngài Bergoglio cũng thường xuyên viết lách. Cho tới nay, ngài đã đứng tên một số cuốn như “Corruption and Sin” (Sa đọa và tội ác), “On Heaven and Earth” (Trên thiên đàng và dưới mặt đất – cùng viết với mục sư Rabbi Abraham Skorka).

Ngài cũng từng biên tập cuốn “Dialogues between John Paul II and Fidel Castro” (Những cuộc hội đàm giữa Giáo hoàng John Paul II và cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro) được viết bởi chính Giáo hoàng John Paul II.

Ngay khi Đức Giáo hoàng Francis I lên ngôi, nhà xuất bản Random có trụ sở tại New York, Mỹ cũng đồng thời tuyên bố sẽ xuất bản một đầu sách mới vào ngày 20/4 tới đây, trong đó, miêu tả chi tiết về nhân sinh quan, thế giới quan của Giáo hoàng cũng như những bài giảng của ngài.

Đây là lần đầu tiên, tòa thánh Vatican có Giáo hoàng là người Mỹ Latinh, theo nhà xuất bản Random, điều này tựa như “bắc một chiếc cầu giữa Bắc và Nam bán cầu theo một cách mà người ta chưa từng thấy, nó thể hiện một tầm nhìn thế giới mới đối với 1,2 tỉ giáo dân Thiên Chúa”.

 
Pi Uy
Theo Books N’ Review