Điện Biên:

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017

(Dân trí) - Phần trình diễn của 30 người đẹp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cũng chính là những thí sinh xuất sắc sẽ có mặt trong đêm chung kết Người đẹp Hoa Ban năm 2017 là điểm mới hấp dẫn tại khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017 so với những mùa lễ hội trước đây.

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội Hoa Ban 2017 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V với chủ đề “Rực rỡ mùa Hoa Ban”. Tối nay (12/3), đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường 7/5 (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Hoa Ban.
Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Hoa Ban.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung ương, có sự tham dự của: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội; ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Về phía tỉnh Điện Biên có ông Trần Văn Sơn, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên. Cùng với đó là đông đảo lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Ông Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc chương trình.
Ông Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc chương trình.

Ông Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc chương trình: "Điện Biên là xứ sở của hoa ban, là cái nôi của 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với bản sắc văn hóa các dân tộc phong phú, truyền thống lịch sử hào hùng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tỉnh Điện Biên là điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội to lớn, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế đặc trưng của từng dân tộc, từng vùng miền khác nhau, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp và xây dựng, phát triển những giá trị mới về văn hoá các dân tộc là việc làm ý nghĩa và hết sức cần thiết".

Lễ hội Hoa Ban hàng năm được tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc vào trung tuần tháng 3. Đây là dịp nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên.
Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên.

"Nhân dịp này, tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của trung ương Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp giúp đỡ của các tỉnh thành trong cả nước. Tỉnh Điện Biên cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tạo điều kiện thuận lợi giúp Điện Biên xây dựng các tour đưa khách đến với tỉnh cũng như xây dựng các sản phẩm du lịch có tính đặc thù, hấp dẫn du khách", ông Mùa A Sơn nhấn mạnh.

Chương trình khai mạc là sự kết hợp giữa nét hiện đại với bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, các tiết mục văn hóa, nghệ thuật gắn với vẻ đẹp của hoa ban. Chương trình được phát thanh trực tiếp, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam.

Phần trình diễn của 30 người đẹp cũng chính là những thí sinh xuất sắc sẽ có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2017 trong trang phục truyền thống cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Sau phần lễ và chương trình nghệ thuật là phần trình diễn pháo hoa trong 15 phút, khép lại đêm khai mạc rực rỡ sắc màu, mở ra một mùa lễ hội với nhiều hoạt động phong phú.

Tiến ra sân khấu là 30 người đẹp trong trang phục truyền thống các dân tộc. Đây cũng chính là những thí sinh xuất sắc sẽ có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2017.
Tiến ra sân khấu là 30 người đẹp trong trang phục truyền thống các dân tộc. Đây cũng chính là những thí sinh xuất sắc sẽ có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2017.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội và Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch xuyên suốt như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc “Rực rỡ mùa Hoa Ban”; trưng bày triển lãm ảnh, sách, sản phẩm và quà tặng du lịch; trình diễn lễ hội và nghi thức văn hóa dân gian; triển lãm văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số; Liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống; hoạt động giao lưu thi đấu thể thao và đặc biệt là Cuộc thi “Người đẹp Hoa Ban” lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Cuộc thi “Người đẹp Hoa Ban” với quy mô gồm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang. Trong đó, vòng chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 14/3 với các nội dung thi là trình diễn trang phục, thi năng khiếu và ứng xử.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên được tổ chức thường niên, là sản phẩm du lịch đặc trưng của Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Việc tổ chức và xây dựng thương hiệu Lễ hội Hoa Ban Điện Biên là góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TƯ hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Các hoạt động không chỉ mang đến không khí lễ hội sôi nổi, hấp dẫn mà còn phô diễn vẻ đẹp đặc trưng của con người, thiên nhiên, lịch sử, văn hóa vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Đây là những là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Điện Biên trong năm 2017, đồng thời tuyên truyền, thu hút đầu tư vào khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tạo điều kiện, tiền đề để xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh và từng bước đưa Điện Biên Phủ - Pá Khoang trở thành Khu du lịch quốc gia trong những năm tới.

Thêm những hình ảnh của lễ khai mạc:

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017 - 5
Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017 - 6
Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017 - 7

Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2017 - 8

Phương Nhung