Bạc Liêu:

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông

(Dân trí) - Ngày 16/2 (nhằm mùng 9 tháng Giêng) hàng ngàn người dân đã đổ về Lăng Ông Duyên Hải tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) dự Lễ hội Nghinh Ông để cầu may mắn, làm ăn thuận lợi trong năm mới. Lễ hội đã diễn ra trong không khí hết sức rộn ràng.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm nay 16/2, hàng trăm người dân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đã tề tựu tại Lăng Ông Duyên Hải ở ven biển xã Vĩnh Thịnh để chờ đợi thời khắc diễu hành đón Ông (còn gọi là cá voi) từ ngoài biển vào lăng để làm lễ cúng tế, tạ ơn theo truyền thống văn hóa của ngư dân địa phương.

Mặc dù thời tiết khá nắng nhưng nhiều người dân không quản ngại từ nơi xa, đặc biệt là những người hành nghề đi biển đổ về Lăng Ông để cúng bái, cầu mong những điều tốt đẹp cho mùa đi biển trong năm mới. Một ngư dân ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, năm nào cũng vậy, khi ăn Tết Nguyên đán xong, đến mùng 9 tháng Giêng là vợ chồng anh lại tất bật mua đồ cúng đến Lăng Ông ở xã Vĩnh Thịnh để cúng tế. “Người dân chúng tôi gọi cá voi là Ông một cách trân trọng để bày tỏ lòng thành kính nhất, bởi Ông luôn là "vị thần" bảo vệ chúng tôi bình an giữa sóng to gió lớn. Năm mới cũng là một mùa làm ăn mới, những đợt đi biển mới thì không gì hơn là cầu mong Ông sẽ mang đến sự thuận buồm xuôi gió, được một mùa cá bội thu”, một ngư dân chia sẻ.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu.

Đúng khoảng 8h sáng, đoàn tàu gồm hàng chục chiếc là những chiếc tàu đánh bắt cá, tàu lưới lớn nhỏ,… chở hàng trăm người đi từ phía bên trong Lăng Ông ra cửa biển Cái Cùng để làm lễ rước Ông vào lăng thờ cúng. Đoàn tàu được gắn cờ, hoa, có tiếng trống múa lân, tiếng máy nổ vang cả một khu vực, cùng với sự hò reo của những người dân hai bên bờ sông, tạo một không khí rước Ông hết sức sôi nổi nhưng cũng đầy thành kính.

Từ sáng sớm, người dân bắt đầu xuống tàu chuẩn bị ra cửa biển thỉnh Ông.
Từ sáng sớm, người dân bắt đầu xuống tàu chuẩn bị ra cửa biển thỉnh Ông.
Em bé nhỏ cũng háo hức không kém khi theo mẹ cùng tham gia thỉnh Ông.
Em bé nhỏ cũng háo hức không kém khi theo mẹ cùng tham gia thỉnh Ông.
Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 3
Các tàu trên đường từ Lăng Ông ra cửa biển. Đi đầu là một tàu đánh cá lớn có cờ, hoa, trống chở đoàn người tế lễ có uy tín.
Các tàu trên đường từ Lăng Ông ra cửa biển. Đi đầu là một tàu đánh cá lớn có cờ, hoa, trống chở đoàn người tế lễ có uy tín.
Vượt sóng gió lớn để thỉnh Ông.
Vượt sóng gió lớn để thỉnh Ông.
Sau khi đi một vòng quanh cửa biển, các tàu quay vào bên trong để làm lễ cúng tế Ông.
Sau khi đi một vòng quanh cửa biển, các tàu quay vào bên trong để làm lễ cúng tế Ông.

Song song với việc làm lễ rước Ông từ cửa biển, chính quyền địa phương, người dân, các doanh nghiệp kinh doanh nghề cá,… còn tổ chức thả cá, tôm con ra biển để tạo sự sinh sôi, nẩy lộc biển mới. Mặc dù năm nay cửa biển có sóng to gió lớn nhưng việc rước Ông được thực hiện rất thuận lợi.

Thả cá nhỏ ra biển để thể hiện sự sinh sôi nẩy nở mới.
Thả cá nhỏ ra biển để thể hiện sự sinh sôi nẩy nở mới.

Sau khi rước Ông từ cửa biển vào, Ban quản lý Lăng Ông tổ chức buổi cúng tế với việc dâng hương, trái cây, trà, rượu,… để tạ ơn Ông đã cho ngư dân một năm qua được nhiều may mắn và cầu mong một năm mới bình an, tốt đẹp hơn. Đoàn tế lễ có thành phần gồm các bô lão, cung nữ, thiếu nữ, công chúa và quan lính,.. trước bàn thờ Ông để tỏ lòng thành kính nhất.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 8
Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 9
Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 10
Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 11
Thực hiện nghi thức dâng hương, trà, rượu lên Ông.
Thực hiện nghi thức dâng hương, trà, rượu lên Ông.
Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 13
Đoàn cung nữ bái tế Ông.
Đoàn cung nữ bái tế Ông.
Bậc trung niên, lớn tuổi cúng bái.
Bậc trung niên, lớn tuổi cúng bái.
Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 16
Đoàn thiếu nữ cúng tế.
Đoàn thiếu nữ cúng tế.
Quan và quân lính cùng bái tế thành kính.
Quan và quân lính cùng bái tế thành kính.
Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 19
Cuối cùng là các Công chúa bái tế trước bàn thờ linh thiêng của Ông.
Cuối cùng là các Công chúa bái tế trước bàn thờ linh thiêng của Ông.
Và màn múa lân sôi nổi kết thúc buổi tế lễ Nghinh Ông.
Và màn múa lân sôi nổi kết thúc buổi tế lễ Nghinh Ông.

Sau màn tế lễ, đông đảo người dân (chủ yếu là ngư dân hoặc kinh doanh nghề cá) tập trung thắp hương khấn vái cầu mọi điều may mắn cho công việc làm ăn và lấy lộc tại Lăng Ông.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông - 22
Người dân thắp hương, lấy lộc tại Lăng Ông cầu may mắn cho một năm mới đi biển bình an.
Người dân thắp hương, lấy lộc tại Lăng Ông cầu may mắn cho một năm mới đi biển bình an.
Bộ xương cá voi (cá Ông) được trưng bày thờ cúng tại Lăng Ông Duyên Hải.
Bộ xương cá voi (cá Ông) được trưng bày thờ cúng tại Lăng Ông Duyên Hải.

Ngoài hoạt động rước và cúng tế, Lễ hội Nghinh Ông còn tổ chức nhiều hoạt động khác như biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian, thể thao,… để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân từ ngày 9- 10 tháng Giêng.

Huỳnh Hải