RockStorm- không chỉ là âm nhạc

Trong hơn một nửa thập kỷ với 5 lần tổ chức, hơn 4 tỷ dồng ủng hộ cho các quỹ từ thiện xã hội, 42 liveshow xuyên suốt từ Bắc chí Nam trong đó có những đêm diễn thu hút đến 25,000 khán giả mà chẳng cần phải có chiêu trò hay scandal để hút khách.

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2007, “bão Rock” nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các tín đồ nhạc rock nói riêng và giới trẻ yêu nhạc nói chung trên khắp các tỉnh, thành mà “cơn bão” đổ bộ qua. Đây là một rocktour xuyên Việt với sự góp mặt của những ban nhạc Rock hàng đầu Việt Nam, được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng âm thanh, ánh sáng với sự góp mặt của những chuyên gia người nước ngoài. RockStorm với bàn tay đạo diễn của nhạc sĩ Quốc Trung, một producer hàng top, cũng đảm bảo những yếu tố về chất lượng nghệ thuật của một chương trình đẳng cấp nhất nhì Việt Nam. Không kể đến những thành phố trung tâm như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng thì tại hầu hết những điểm dừng chân của RockStorm, người yêu nhạc gần như không có cơ hội được xem trực tiếp những ban nhạc rock có tên tuổi như Bức Tường, Ngũ Cung, MicroWave hay UnlimiteD… trình diễn trên những sân khấu có chất lượng âm thanh, ánh sáng cao như RockStorm. Trong 5 năm tổ chức, toàn bộ chương trình RockStorm tại mỗi tỉnh thành RockStorm đi qua đều được biểu diễn live, khán giả có thể thưởng thức một đêm nhạc trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó. Cứ đều đặn năm này qua năm khác, câu hỏi “năm nay có RockStorm hay không?” được nhà tổ chức MobiFone trả lời một cách hùng hồn bằng việc duy trì rocktour này trong hơn nửa thập kỷ - một tiền lệ chưa từng có với bất kỳ tour diễn xuyên Việt nào trước đây.
 
RockStorm- không chỉ là âm nhạc
Đều đặn mỗi năm, RockStorm đúng hẹn đến với người yêu nhạc nói chung và công chúng yêu rock nói riêng
 
 
Khi Bức Tường, ban nhạc Rock thành công nhất Việt Nam nói lời chia tay người hâm mộ vào cuối năm 2006, người yêu nhạc nói chung gần như không có thông tin về các ban nhạc Rock đương đại khác và họ quên bẵng đi sự tồn tại của dòng nhạc này trong đời sống âm nhạc Việt. “Bão Rock” chính là tiếng sét xóa đi bóng mây ảm đạm ấy. RockStorm đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của người nghe nhạc tại Việt Nam về nhạc Rock. Không chỉ là sân khấu của những tên tuổi đã nổi danh như: Trần Lập (Bức Tường), Phương Thanh, Da Vàng hay Thủy Triều Đỏ, hàng loạt những nghệ sĩ, ban nhạc trẻ tài năng của Việt Nam cũng đã được giới thiệu đến với công chúng. Rất nhiều trong số họ thậm chí đã khẳng định được tên tuổi trên các sân khấu như Bài Hát Việt hay Bài Hát Yêu Thích với bệ phóng là RockStorm như MicroWave, Ngũ Cung, Re-Cycle, KOP, I-Tễu hay như Phạm Anh Khoa và Tina Tình.
 
Trong khi những chương trình “tiền tỷ” khác phải tung ra đủ mọi chiêu trò, tạo ra hàng tá scandal để tăng độ hot thì RockStorm là một chương trình “sạch” hiếm có của showbiz Việt. Không cần phải có những đoạn ghi âm, vài pha lộ hàng “vô tình nhưng hữu ý” hay những video gây shock, chương trình cũng dư sức thu hút đến hơn 2 vạn người cho một đêm diễn tại Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh. Nhạc Rock xem ra không có chỗ cho những toan tính kiểu đó. Với RockStorm, các ban nhạc trên sân khấu cống hiến hết mình cho đam mê âm nhạc, còn khán giả, họ đến đây bởi chính nhu cầu muốn tham gia vào một sân chơi âm nhạc lành mạnh chứ không phải bởi ngoại hình, trang phục hay những thứ đại loại như vậy.
 
RockStorm- không chỉ là âm nhạc
Rất nhiều ca sĩ, ban nhạc đã khẳng định được tên tuổi trên các sân khấu lớn với bệ phóng là RockStorm
 
 
Nói RockStorm là “của hiếm” trong showbiz không chỉ bởi những yếu tố đã nói ở trên mà còn bởi những đóng góp mang tính xã hội của chương trình. Trong bối cảnh nền âm nhạc nước nhà đang đứng trước cơn bão xâm lăng của văn hóa ngoại quốc và chúng ta đang đỏ mắt đi tìm những sân chơi lành mạnh cho giới trẻ thì RockStorm là một điểm sáng điển hình. Những ban nhạc đứng trên sân khấu này đều mang hơi thở, tiếng nói của người Việt nhưng lại có sự văn minh, hiện đại của nhạc âm nhạc thế giới. Những bạn trẻ đến với RockStorm không chỉ được thỏa mãn niềm đam mê của mình với âm nhạc mà chính họ, thông qua những tấm vé, đã đóng góp một phần không khỏ cho chính xã hội mà họ đang sống. Trong 2 năm gần đây, toàn bộ số tiền bán vé của RockStorm đều được phục vụ cho mục đích từ thiện. Những con số thì không biết nói dối, RockStorm 2011 thu được 1,7 tỷ đồng còn RockStorm 2012 con số này là 2,4 tỷ đồng. Số tiền hơn 4 tỷ đồng này đã được MobiFone gửi tổ chức Operation Smile và Quỹ học sinh – sinh viên nghèo hiếu học của TW Đoàn ngay trên sân khấu trong mỗi đêm diễn.
 
RockStorm- không chỉ là âm nhạc
Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán vé đều được gửi tặng hai quỹ từ thiện ngay trên sân khấu RockStorm trong mỗi show diễn

Có thể nhạc Rock ở Việt Nam chưa thực sự chuyên nghiệp và chúng ta chưa có những festival âm nhạc như ở châu Âu hay châu Mỹ vì tất cả đều cần phải có thời gian để xây dựng và khẳng định. Nhưng với RockStorm, sau 5 năm âm thầm cống hiến, kể từ năm 2007, đã đến lúc họ cần có những sự nhìn nhận công bằng hơn từ phía những người làm chuyên môn và cả xã hội.