Hà Tĩnh:

Ra mắt Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh

(Dân trí) - Chiều 9/9, Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh tổ chức ra mắt Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh.

Tới dự và chúc mừng có ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành…

Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch  Hội Kiều học Việt Nam
Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam khẳng định ý nghĩa của việc ra mắt Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh. Ghi nhận cố gắng bước đầu của Hội Kiều học Việt Nam.

Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam cũng đề nghị thời gian tới Hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh và Hội Kiều học Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh
Lãnh đạo tỉnh và Hội Kiều học Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh

Theo các quyết định của Trung ương Hội Kiều học Việt Nam và của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh do ông Thái Văn Sinh, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh làm Trưởng văn phòng đại diện.

Đến nay Hội Kiều học Hà Tĩnh có 80 hội viên. Hội đã phát động hội viên tham gia nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, sáng tác nhiều tác phẩm về Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Xuân Sinh