Ra mắt cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”

(Dân trí) - Bài viết dự thi là lăng kính phản chiếu cuộc sống, là góc nhìn về xã hội trước tất cả mọi vấn đề mà bạn cảm nhận ngày hôm nay; về con người, hành vi, về cách ứng xử…qua đó nhằm hướng đến một xã hội hướng thiện, mang ý nghĩa tốt đẹp.

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, câu danh ngôn bất hủ này bắt nguồn từ câu nói của nhà hiền triết La Mã Marcus Tullius Cicero. Nhờ có đôi mắt, con người có thể khám phá thế giới huyền ảo muôn màu sắc xung quanh mình, hưởng thụ muôn vạn cảm xúc biến đổi không ngừng.

Đứng trước cuộc sống ngày hôn nay, qua con mắt của mình, bạn cảm nhận thế nào về xã hội, con người, về tất cả mọi điều mà hàng ngày bạn thu nhận được? Cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống chính là nơi bạn thể hiện cái nhìn của mình.

Nụ cười dễ thương của em bé vùng cao (Ảnh minh họa)

Nụ cười dễ thương của em bé vùng cao (Ảnh minh họa)

Đó có thể là góc nhìn của cô gái trẻ mới bước vào đời, một học sinh nhìn về tương lai, là trải nghiệm của giáo sư, bác sĩ, nhà báo…

Thể loại dự thi là ký sự, phóng sự, tản văn… dung lượng mỗi tác phẩm không quá 2.000 từ. Tác phẩm chưa từng được đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và số lượng bài viết dự thi không hạn chế.

Ban tổ chức cho biết, đối tượng dự thi là người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại, người nước ngoài biết sử dụng tiếng Việt, không kể giới tính nghề nghiệp đều có thể tham gia cuộc thi.

Tác phẩm đoạt giải cao nhất được trao 20 triệu đồng kèm quà của nhà tài trợ và nhiều giải thưởng giá trị khác.

Cuộc thi viết Đôi mắt và cuộc sống  do Báo VietNamNet kết hợp tổ chức, thời gian nhận bài về báo từ ngày 3/4 cho đến tháng 9/2014.

Hà Thanh