Nghệ An:

“Quê hương vang mãi lời Người”

(Dân trí) - Tối ngày 17/5, tại Sân vận động Làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2016, kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016) với chủ đề “Quê hương vang mãi lời Người”.

Chương trình nghệ thuật Quê hương vang mãi lời Người được dàn dựng công phu.
Chương trình nghệ thuật "Quê hương vang mãi lời Người" được dàn dựng công phu.

Dự lễ khai mạc có các ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và họ Hà xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Lễ hội Làng Sen năm nay chính thức được khai mạc bằng chương trình nghệ thuật “Quê hương vang mãi lời Người” gồm 3 chương: Hương Sen tháng 5, Ấm tình quê Bác, Quê hương vọng mãi lời người. Sự hòa trộn của âm thanh, sắc màu và ánh sáng với những ca khúc hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng và quê hương, đất nước đã để lại nhiều xúc cảm trong lòng khán giả.

Ông Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân ta. Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2016 trên quê hương của Người là dịp để nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác”.

Đêm nghệ thuật để lại ấn tượng.
Đêm nghệ thuật để lại ấn tượng.

Lễ hội Làng Sen năm 2016 diễn ra từ ngày 15 đến 19 tháng 5 với nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức tại huyện Nam Đàn và thành phố Vinh. Ngoài các nghi lễ trang trọng như Lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ và diễu hành về quê Bác; Lễ rước ảnh Bác và dâng hương, dâng hoa, báo công, tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên.

Nội dung hoạt động lễ hội năm nay khá phong phú, nổi bật là Liên hoan Tiếng hát Làng Sen với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng trong toàn tỉnh; chiếu phim về đề tài Bác Hồ; hoạt động hội trại, trưng bày chuyên đề ảnh, tổ chức trò chơi dân gian, thi “Người đẹp Lễ hội Làng Sen”… Đây là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân; đồng thời tạo ra nét mới, độc đáo trong các Lễ hội Làng Sen tiếp theo.

Nguyễn Duy