Quảng Ngãi thành lập ban chỉ đạo khai quật cổ vật trong tàu đắm.

(Dân trí)– Vào ngày hôm qua (24/9), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa ký Quyết định hỏa tốc về việc thành lập Ban chỉ đạo thăm dò, khai quật khảo cổ di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) sau hơn 2 tuần canh giữ.

Theo đó, giao nhiệm vụ ông Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ), tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở VHTT-DL và PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng- Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa (Bộ VHTT-DL) làm phó BCĐ.

Ngoài ra, tham gia trong BCĐ gồm có các phó Giám đốc Công an tỉnh, Bộ đội, Biên phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Bình Sơn và Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.
 
Lực lượng vũ trang bảo vệ cổ vật


Lực lượng vũ trang bảo vệ cổ vật
Lực lượng vũ trang bảo vệ cổ vật

Trước đó, vào ngày 8/9, hàng trăm người dân đổ ra biển lặn lấy cổ vật trong tàu đắm có niên đại từ thế kỷ 14 thuộc thời nhà Nguyên (Trung Quốc) sau thông tin bị “rò rỉ”. Thông tin tàu đắm chứa đồ cổ có giá trị lớn đã lan truyền nhanh chóng, UBND tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu tổ chức ngăn chặn và bảo vệ tàu đắm chứa cổ vật.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cho biết: “Để khai quật cổ vật ở vùng biển Châu Thuận Biển này, chúng tôi cần hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý. Đặc biệt, chọn đơn vị có năng lực khai quật cổ vật nhằm đảm bảo nguyên vẹn các cổ vật còn nằm dưới đáy biển. Hiện nay, chúng tôi đã chọn được đơn vị có năng lực nhưng phải chờ ý kiến chỉ đạo, quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi”.

Theo danh sách chốt các đơn vị tham gia thăm dò, khai quật cổ vật có 14 tổ chức và 4 cá nhân đăng ký thuộc tỉnh Quảng Ngãi, TPHCM, Đà Nẵng và Bà Rịa- Vũng Tàu.

 
Hồng Long