Quang Hà: "Tôi không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ tình cảm"

Hương Hồ

(Dân trí) - Nam ca sĩ chia sẻ rằng, hiện anh vẫn có người để nhắn tin hỏi han, cùng nói chuyện, nhìn về một hướng nhưng không phải kiểu "thề non hẹn biển".

Xuất hiện trong chương trình Kể chuyện tình diễn ra tối 12/11 tại Hà Nội, ca sĩ Quang Hà không ngại tiết lộ rằng, sau nhiều mối tình, hiện anh vẫn độc thân ở tuổi 42.

Nam ca sĩ nói rằng, bản thân thấy vui vẻ, hài lòng với việc "một mình" vì không đặt nặng chuyện yêu đương. "Tôi có một cuộc sống ổn định, thoải mái. Với tôi khi thất tình sẽ hát hay và thổn thức hơn. Nhiều lúc tôi để mình rơi vào trạng thái bị người khác thờ ơ để làm chất xúc tác cho cảm xúc", anh chia sẻ.

Quang Hà: Tôi không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ tình cảm - 1

Ca sĩ Quang Hà vẫn độc thân ở tuổi 42 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Quang Hà cũng bộc bạch, hiện anh vẫn có người để nhắn tin hỏi han, cùng nói chuyện, nhìn về một hướng nhưng không phải kiểu "thề non hẹn biển".

"Trước giờ, tôi không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ tình cảm. Tôi không ép bản thân theo chuẩn mực của xã hội là kết hôn, có con. Tôi là con út, không bị nặng gánh về việc sinh con để có người thừa tự ông bà. Tôi có gia đình, bạn bè. Mỗi tuần tôi đều bay ra Hà Nội ăn cơm cùng mẹ, cảm giác rất hạnh phúc", anh chia sẻ thêm.

Trước đó, nam ca sĩ từng thừa nhận, bản thân trông chờ, tìm kiếm "một nửa" của mình. Song, chữ duyên chưa đến nên giờ anh cũng không còn nôn nao.

"Thật sự thời gian qua tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Nhiều người nghĩ trọn vẹn là phải có vợ chồng con cái, nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy", Quang Hà bày tỏ.

Quang Hà: Tôi không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ tình cảm - 2

Từ phải sang: Quang Hà, Hoài Lâm và Bạch Công Khanh cùng hòa giọng trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài những chia sẻ, giao lưu với khán giả, tại đêm nhạc, nam ca sĩ còn thể hiện những ca khúc quen thuộc như: Nghìn trùng xa cách, Sợ yêu, Vì anh thương em… Anh còn mang bản hit đang "gây sốt" - Ai vùi nỗi đau này dưới cát (sáng tác Đông Thiên Đức) lên sân khấu.

Ở liên khúc Yêu em dài lâu, Quang Hà thay đổi không khí với bản phối sôi động, nhảy cùng vũ đoàn. Trong chương trình, Quang Hà cũng lần đầu hòa giọng cùng hai đàn em là Hoài Lâm và Bạch Công Khanh qua ca khúc Cơn mơ băng giá, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Hoài Lâm thừa nhận "run" khi hát cùng Quang Hà nên đôi lúc anh quên cả lời và được đàn anh nhắc khiến khán giả thích thú. Bạch Công Khanh cũng cùng chung cảm xúc với Hoài Lâm. Anh nói, được hát cùng Quang Hà giúp anh học hỏi thêm về bản lĩnh biểu diễn trên sân khấu.

Khi chương trình kết thúc, MC đã nói lời kết nhưng khán giả không chịu về nên Quang Hà đã "lôi kéo" Hoài Lâm và Bạch Công Khanh hát tiếp 3 ca khúc để chiều lòng khán giả.

Quang Hà: Tôi không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ tình cảm - 3

Văn Mai Hương kể, sau khi trải qua những mối tình dang dở, cô đã có cho mình bài học đắt giá (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài Quang Hà, Hoài Lâm và Bạch Công Khanh, chương trình còn có sự tham gia của Văn Mai Hương, Phương Phương Thảo.

Văn Mai Hương mang các bản hit lên sân khấu như: Mưa tháng sáu, Cầu hôn, Một ngàn nỗi đau, Đại minh tinh

Thành công trong công việc nghệ thuật nhưng Văn Mai Hương thú nhận cô không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ kể, sau khi trải qua những mối tình dang dở, cô đã có cho mình bài học đắt giá. Hiện nữ ca sĩ không nghĩ đến chuyện lấy chồng, sinh con mà dành hết thời gian cho âm nhạc, bản thân và gia đình…

Phương Phương Thảo khoe giọng hát nội lực qua các ca khúc Không là tình nhân, Tay vớt ánh trăng, Vẫn nhớ, Nếu em được lựa chọn.