Quang Dũng hôn Minh Tuyết sau hờn dỗi: “Anh sợ Bằng Kiều không dám gần em”

(Dân trí) - Khi Quang Dũng đứng xa để một mình bơ vơ, nữ ca sĩ Minh Tuyết giận dỗi trách móc: “Anh sợ Bằng Kiều nên không dám gần em sao”? Và để “làm lành” với người đẹp, kết thúc phần song ca liên khúc quá tình, Quang Dũng nồng nàn hôn lên má Minh Tuyết.

Nhạc phẩm “Hạnh phúc trong tầm tay” của nhạc sĩ Lam Phương với sự kết hợp lần đầu tiên của 3 giọng ca hải ngoại Thanh Hà, Minh Tuyết, Kỳ Phương Uyên đã mở màn cho sân khấu ngàn sao của Đêm tình nhân 4.
Nhạc phẩm “Hạnh phúc trong tầm tay” của nhạc sĩ Lam Phương với sự kết hợp lần đầu tiên của 3 giọng ca hải ngoại Thanh Hà, Minh Tuyết, Kỳ Phương Uyên đã mở màn cho sân khấu ngàn sao của Đêm tình nhân 4.
Ba giọng ca đầy nội lực kết hợp cùng vũ đoàn Grammy đã mang đến một tiết mục mở màn sôi động.
Ba giọng ca đầy nội lực kết hợp cùng vũ đoàn Grammy đã mang đến một tiết mục mở màn sôi động.
MC Nguyễn Cao Kì Duyễn và Thái Dũng là 2 MC dẫn chuyện. Kỳ Duyên chia sẻ, cô mới đọc một nghiên cứu của ĐH Harvard, họ làm một khảo sát 75 năm cuộc đời của ngàn người, khi hỏi rằng, từ lúc yêu cho đến lúc tuổi cao sức yếu, điều gì là thứ khiến họ nhớ nhất thì câu trả lời đa phần là tình yêu và phút đầu được yêu.
MC Nguyễn Cao Kì Duyễn và Thái Dũng là 2 MC dẫn chuyện. Kỳ Duyên chia sẻ, cô mới đọc một nghiên cứu của ĐH Harvard, họ làm một khảo sát 75 năm cuộc đời của ngàn người, khi hỏi rằng, từ lúc yêu cho đến lúc tuổi cao sức yếu, điều gì là thứ khiến họ nhớ nhất thì câu trả lời đa phần là tình yêu và phút đầu được yêu.
“Kỉ niệm và tình yêu là điều duy nhất chúng ta có thể mang theo khỏi cuộc đời. Đối với Kỳ Duyên thứ quý giá nhất chính là tình yêu”, cô cũng bày tỏ: “Đối với Kỳ Duyên tình cuối là dấu ấn”. Khi MC Thái Dũng “chất vấn” Kỳ Duyên đang ở mối tình thứ bao nhiêu, đã phải là mối tình chốt chưa, cô hài hước: “Có lẽ đang ở mối tình gần cuối, vui hơn tình cuối”.
“Kỉ niệm và tình yêu là điều duy nhất chúng ta có thể mang theo khỏi cuộc đời. Đối với Kỳ Duyên thứ quý giá nhất chính là tình yêu”, cô cũng bày tỏ: “Đối với Kỳ Duyên tình cuối là dấu ấn”. Khi MC Thái Dũng “chất vấn” Kỳ Duyên đang ở mối tình thứ bao nhiêu, đã phải là mối tình chốt chưa, cô hài hước: “Có lẽ đang ở mối tình gần cuối, vui hơn tình cuối”.
Minh Tuyết khiến những khán giả yêu mến mình khá ngạc nhiên khi xuất hiện trong bộ trang phục kín đáo đồng thời thể hiện một ca khúc không phải dòng nhạc trẻ quen thuộc mà cô hay hát.
Minh Tuyết khiến những khán giả yêu mến mình khá ngạc nhiên khi xuất hiện trong bộ trang phục kín đáo đồng thời thể hiện một ca khúc không phải dòng nhạc trẻ quen thuộc mà cô hay hát.
Cô thể hiện ca khúc “Xóm đêm” và “Lạnh trọn đêm mưa”.
Cô thể hiện ca khúc “Xóm đêm” và “Lạnh trọn đêm mưa”.
Tiếp đó, Minh Tuyết và nam ca sĩ Quang Dũng song ca liên khúc “Trăm nhớ ngàn thương” - “Cỏ úa” - “Thu sầu.
Tiếp đó, Minh Tuyết và nam ca sĩ Quang Dũng song ca liên khúc “Trăm nhớ ngàn thương” - “Cỏ úa” - “Thu sầu".
Khi Quang Dũng đứng xa để một mình bơ vơ, nữ ca sĩ Minh Tuyết giận dỗi trách móc: “Sao các anh khác đứng diễn đứng gần em lắm. Anh sợ Bằng Kiều nên không dám gần em sao, kệ anh ấy”?
Khi Quang Dũng đứng xa để một mình bơ vơ, nữ ca sĩ Minh Tuyết giận dỗi trách móc: “Sao các anh khác đứng diễn đứng gần em lắm. Anh sợ Bằng Kiều nên không dám gần em sao, kệ anh ấy”?
Cũng vì thế, Quang Dũng tình hơn với bạn diễn.
Cũng vì thế, Quang Dũng "tình" hơn với bạn diễn.
Và để “làm lành” với người đẹp, kết thúc phần song ca liên khúc quá tình, Quang Dũng nồng nàn hôn lên má Minh Tuyết.
Và để “làm lành” với người đẹp, kết thúc phần song ca liên khúc quá tình, Quang Dũng nồng nàn hôn lên má Minh Tuyết.
Nói về tác giả của liên khúc mà cô vừa thể hiện - nhạc sĩ Lam Phương, Minh Tuyết chia sẻ rằng “chú là một người rất đam mê âm nhạc. Dù sức khỏe không được tốt và phải ngồi xe lăn, nhưng những đêm nhạc của Lam Phương chú đều đến, ngồi ở bên sân khấu suốt 5 tiếng đồng hồ để cổ vũ, động viên những ca sĩ bước ra sân khấu hát và lắng nghe những nhạc phẩm của mình. Liên khúc này, chú viết cho một trong những người tình của chú, chú cũng từng muốn nối lại tình xưa nên không thành, chỉ biết đem tâm sự của mình trải dài trên những lời ca để trút nỗi niềm”.
Nói về tác giả của liên khúc mà cô vừa thể hiện - nhạc sĩ Lam Phương, Minh Tuyết chia sẻ rằng “chú là một người rất đam mê âm nhạc. Dù sức khỏe không được tốt và phải ngồi xe lăn, nhưng những đêm nhạc của Lam Phương chú đều đến, ngồi ở bên sân khấu suốt 5 tiếng đồng hồ để cổ vũ, động viên những ca sĩ bước ra sân khấu hát và lắng nghe những nhạc phẩm của mình. Liên khúc này, chú viết cho một trong những người tình của chú, chú cũng từng muốn nối lại tình xưa nên không thành, chỉ biết đem tâm sự của mình trải dài trên những lời ca để trút nỗi niềm”.
Quang Dũng solo hai ca khúc “Bài không tên cuối cùng” và “Niềm khúc cuối.
Quang Dũng solo hai ca khúc “Bài không tên cuối cùng” và “Niềm khúc cuối".
Cuối bài hát, MC Kỳ Duyên xuất hiện và “thổ lộ” rằng mình đã ái mộ Quang Dũng từ rất lâu rồi, cô còn tặng cho nam ca sĩ một bài thơ vui mà theo cô là “phải thức nguyên cả đêm để làm bài thơ này”.
Cuối bài hát, MC Kỳ Duyên xuất hiện và “thổ lộ” rằng mình đã ái mộ Quang Dũng từ rất lâu rồi, cô còn tặng cho nam ca sĩ một bài thơ vui mà theo cô là “phải thức nguyên cả đêm để làm bài thơ này”.
Đây là lần thứ hai danh ca Thanh Hà trở lại với “Đêm tình nhân”.
Đây là lần thứ hai danh ca Thanh Hà trở lại với “Đêm tình nhân”.
Với chất giọng khàn đặc biệt của mình, cô mang đến cho khán giả một liên khúc buồn: Xin gọi tên nhau, Dấu tình sầu, Tình bơ vơ,...
Với chất giọng khàn đặc biệt của mình, cô mang đến cho khán giả một liên khúc buồn: "Xin gọi tên nhau", "Dấu tình sầu", "Tình bơ vơ",...
Nữ ca sĩ song ca cùng Bằng Kiều trong ca khúc “chờ người”. Khi song ca, cô luôn tìm ánh mắt của Bằng Kiều để thăng hoa trong âm nhạc. Trong liveshow lần này, Bằng Kiều kiêm 2 vai, vừa là ca sĩ, vừa là biên tập âm nhạc.
Nữ ca sĩ song ca cùng Bằng Kiều trong ca khúc “chờ người”. Khi song ca, cô luôn tìm ánh mắt của Bằng Kiều để thăng hoa trong âm nhạc. Trong liveshow lần này, Bằng Kiều kiêm 2 vai, vừa là ca sĩ, vừa là biên tập âm nhạc.
Bằng Kiều mang đến hai ca khúc “Một mình” và “Một lần nào cho tôi gặp lại em”.
Bằng Kiều mang đến hai ca khúc “Một mình” và “Một lần nào cho tôi gặp lại em”.
Với ca khúc “Một mình”, đây là lần đầu tiên anh hát ca khúc này trên sân khấu, anh chia sẻ: “Mỗi đêm tình nhân, Bằng Kiều muốn mang đến 1, 2 ca khúc chưa hát bao giờ, cũng như mời đến 1, 2 ca sĩ mới để đáp lại sự yêu mến và ủng hộ của khán giả”.
Với ca khúc “Một mình”, đây là lần đầu tiên anh hát ca khúc này trên sân khấu, anh chia sẻ: “Mỗi đêm tình nhân, Bằng Kiều muốn mang đến 1, 2 ca khúc chưa hát bao giờ, cũng như mời đến 1, 2 ca sĩ mới để đáp lại sự yêu mến và ủng hộ của khán giả”.
Đôi tình nhân trên sân khấu Minh Tuyết- Bằng Kiều không thể thiếu một tiết mục song ca, với ca khúc “Bản tình cuối”, nam ca sĩ có sự chia sẻ khá hài hước: “Dù có hát với ai đi chăng nữa thì cặp đôi này vẫn là đẹp đôi nhất, vừa hợp về giọng hát, vừa đẹp về hình thể”.
Đôi tình nhân trên sân khấu Minh Tuyết- Bằng Kiều không thể thiếu một tiết mục song ca, với ca khúc “Bản tình cuối”, nam ca sĩ có sự chia sẻ khá hài hước: “Dù có hát với ai đi chăng nữa thì cặp đôi này vẫn là đẹp đôi nhất, vừa hợp về giọng hát, vừa đẹp về hình thể”.
Dàn danh ca hải ngoại cùng tề tựu trong chương trình.
Dàn danh ca hải ngoại cùng tề tựu trong chương trình.
Minh Tuyết bỏ Bằng Kiều, Quang Dũng để nắm tay Quang Lê.
Minh Tuyết "bỏ" Bằng Kiều, Quang Dũng để nắm tay Quang Lê.
Kỳ Phương Uyên xuất hiện như một nàng công chúa với bộ trang phục bồng bềnh, cùng với điệu nhảy tango trên nền nhạc dương cầm đã mang đến cho khán phòng một bầu không khí vừa cổ điển vừa lãng mạn. Cô thể hiện hai ca khúc: “Bài tango cho em” và “Đoạn khúc cuối cho em”. Cô giải thích về lí do mình lựa chọn thể hiện hai ca khúc đối lập về cảm xúc là vì trong tình yêu có lúc vui, lúc buồn. Đặc biệt là những ngôn từ thấm đẫm nước mắt trong bài hát “Đoạn tình ca cho em” cũng chính là tiếng lòng của người nữ ca sĩ, gắn liền với những nỗi đau, những va vấp trong tình yêu mà Kỳ Phương Uyên trải qua.
Kỳ Phương Uyên xuất hiện như một nàng công chúa với bộ trang phục bồng bềnh, cùng với điệu nhảy tango trên nền nhạc dương cầm đã mang đến cho khán phòng một bầu không khí vừa cổ điển vừa lãng mạn. Cô thể hiện hai ca khúc: “Bài tango cho em” và “Đoạn khúc cuối cho em”. Cô giải thích về lí do mình lựa chọn thể hiện hai ca khúc đối lập về cảm xúc là vì trong tình yêu có lúc vui, lúc buồn. Đặc biệt là những ngôn từ thấm đẫm nước mắt trong bài hát “Đoạn tình ca cho em” cũng chính là tiếng lòng của người nữ ca sĩ, gắn liền với những nỗi đau, những va vấp trong tình yêu mà Kỳ Phương Uyên trải qua.
Đây là lần thứ 3 nữ ca sĩ biểu diễn ở Hà Nội. Cô chia sẻ cảm xúc mỗi lần đến với Hà Nội giống như được trở về nhà vì luôn được khán giả yêu thương và ủng hộ. Với Đêm tình nhân, Kỳ Phương Uyên giống như một cơn gió lạ.
Đây là lần thứ 3 nữ ca sĩ biểu diễn ở Hà Nội. Cô chia sẻ cảm xúc mỗi lần đến với Hà Nội giống như được trở về nhà vì luôn được khán giả yêu thương và ủng hộ. Với Đêm tình nhân, Kỳ Phương Uyên giống như một cơn gió lạ.

Elvis Phương da diết với “Anh còn nợ em” và “Buồn ơi ta xin chào mi”. Giọng ca khỏe khoắn so với tuổi đời của ca sĩ. Ca khúc thứ hai “Buồn ơi ta xin chào mi” được khán giả hào hứng đón nhận.
Elvis Phương da diết với “Anh còn nợ em” và “Buồn ơi ta xin chào mi”. Giọng ca khỏe khoắn so với tuổi đời của ca sĩ. Ca khúc thứ hai “Buồn ơi ta xin chào mi” được khán giả hào hứng đón nhận.
Đây là lần đầu tiên Hương Thủy trở về Việt Nam và chính thức ra mắt khán giả. Đến với Đêm tình nhân 4, nữ ca sĩ mang đến ca khúc “Khóc thầm”, “Khúc ca ngày mùa”.
Đây là lần đầu tiên Hương Thủy trở về Việt Nam và chính thức ra mắt khán giả. Đến với Đêm tình nhân 4, nữ ca sĩ mang đến ca khúc “Khóc thầm”, “Khúc ca ngày mùa”.
Sau đó Hương Thủy có phần song ca với Quang Lê. Quang Lê chia sẻ mặc dù ở Mỹ anh và Hương Thủy sống rất gần nhau, chỉ cách nhau 30 phút lái xe nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em có cơ hội hát chung trên sân khấu, đặc biệt lại là sân khấu quê nhà nên anh càng xúc động hơn.
Sau đó Hương Thủy có phần song ca với Quang Lê. Quang Lê chia sẻ mặc dù ở Mỹ anh và Hương Thủy sống rất gần nhau, chỉ cách nhau 30 phút lái xe nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em có cơ hội hát chung trên sân khấu, đặc biệt lại là sân khấu quê nhà nên anh càng xúc động hơn.
Sau đó, Quang Lê solo nhạc phẩm “Chuyện hẹn hò” và “Biển tình”, đáp lại rất nhiều những bình luận gần đây về số cân nặng của mình, Quang Lê hài hước chia sẻ, mùa trung thu này, dù rất thích ăn ngọt nhưng vì số cân nặng không cho phép nên anh không dám ăn chiếc bánh trung thu nào.
Sau đó, Quang Lê solo nhạc phẩm “Chuyện hẹn hò” và “Biển tình”, đáp lại rất nhiều những bình luận gần đây về số cân nặng của mình, Quang Lê hài hước chia sẻ, mùa trung thu này, dù rất thích ăn ngọt nhưng vì số cân nặng không cho phép nên anh không dám ăn chiếc bánh trung thu nào.

Phương Nhung - Phạm Yến