Quảng Bình: Tưng bừng Lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng

(Dân trí) - Sáng 2/9, hàng ngàn người dân trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) ùn ùn kéo về trung tâm thị trấn Kiến Giang để cổ vũ cho lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Quốc khánh.

Theo ghi nhận, khoảng 6h, các trục đường chính tại thị trấn Kiến Giang đã chi chít người. Từng đoàn người nối tiếp nhau đổ về trung tâm thị trấn khiến nhiều tuyến giao thông bị tắc nghẽn.

dua-1-1441172092652
Hàng ngàn người dân đến cỗ vũ cho các đội bơi

Tết độc lập hàng năm trên quê hương Lệ Thủy được xem là "điểm nhấn" văn hóa của địa phương. Dù công tác nơi đâu, người dân vẫn trở về quê hương để đón Tết độc lập và sum họp bên gia đình.

dua-2-1441172092615
dua-6-1441172092714
Nỗ lực đưa thuyền về đích

Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay có 22 đội bơi nam và 8 đội đua nữ. Trong đó, mỗi thuyền đua có 30 vận động viên, gồm 7 cặp chèo, một tay lái, một người làm nhiệm vụ điều khiển thuyền đi thẳng và hai người chèo bên mạn và một người tát nước.

Có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho đội thuyền bơi làng An Xá, ông Nguyễn Hữu Thanh (SN 1956) chia sẻ: “Lễ hội đua thuyền truyền thống ở huyện Lệ Thuỷ có từ rất lâu rồi, nó mang đậm nét văn hoá đặc trưng riêng của vùng sông nước, thể hiện ý chí quật cường của người dân trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là dịp để người dân có dịp gặp gỡ nhau và đua thuyền được xem là món ăn tinh thần sau một năm làm việc vất vả”.

dua-3-1441172092684
Ban tổ chức trao giải cho các đội thắng cuộc

Sau hơn 1h thi đấu, giải nhất đội đua thuộc về đội thuyền đua làng Lộc An, tiếp đến là làng An Xá và về vị trí thứ 3 là đội đua Tuy Lộc; về thứ tự các đội bơi gồm: giải Nhất thuộc về đội bơi Tiền Thiệp, giải Nhì thuộc về đội bơi Lộc An, giải Ba thuộc về đội Mai Thuỷ.

Văn Lịnh