Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Tết Độc lập

(Dân trí) - Trong dịp chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9, dòng Kiến Giang, huyện Lệ Thủy lại dậy sóng với lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là một nét đẹp trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập. Dù mưa lớn trắng xóa, hàng ngàn người dân và du khách vẫn “đội mưa”, cầm ô đứng chật kín cả quãng đường dài hơn mấy chục km cổ vũ.

Ngày 2/9, trên dòng sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống chào mừng Tết Độc lập.

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy là hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần thượng võ.

Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Tết Độc lập  - 1

Các đội đua sẵn sàng tranh tài dù trời mưa rất to.

Lễ hội này từ lâu đã trở thành một hoạt động mang nét đẹp truyền thống, văn hóa của người dân Lệ Thủy trong ngày Quốc khánh. Xuất phát từ hội bơi, đua của làng, của tổng với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa mùa màng bội thu; thi thố sức trai, sức gái để chuẩn bị vật lộn với mùa mưa bão, chế ngự thiên nhiên.

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1946, nhân dân Lệ Thủy đã tổ chức “ăn Tết Độc lập” và “Lễ hội bơi, đua thuyền” với quy mô cấp huyện.

Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Tết Độc lập  - 2

Lễ hội này từ lâu đã trở thành một hoạt động mang nét đẹp truyền thống, văn hóa của người dân Lệ Thủy trong ngày Quốc khánh.

Vào từ đó đến nay, cứ vào ngày 2/9 hằng năm, sông Kiến Giang lại dậy vang tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng mõ với những màn tranh đua quyết liệt của các thuyền đua trên sông và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây.

Năm nay, mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, mưa lớn trắng xóa cả dòng Kiến Giang các thuyền đua, bơi vẫn hừng hực khí thế tranh tài. Hai bên bờ sông du khách và người dân địa phương người mặc áo mưa, người cầm ô, người đội nón lá đứng chật kín cả quãng đường dài hơn mấy chục km cổ vũ các đội thi đấu.

Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Tết Độc lập  - 3

Những màn bứt tốc dật sóng dòng Kiến Giang.

Tiếng gõ mõ nhịp phách của các đội bơi, đua cùng tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên hòa vào một nhịp vang vọng cả dòng sông, càng thể hiện rõ ý chí, sức mạnh và sự đoàn kết của các đội đua, bơi.

Với tinh thần thi đấu quyết liệt, phát huy tinh thần thượng võ trên quê hương Đại tướng, các đội đua, bơi đã thể hiện màn tranh trài gay cấn. Các đội đua thi đấu với sự quyết tâm cao với những pha bứt phá đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng người dân và du khách khắp mọi miền Tổ quốc.

Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Tết Độc lập  - 4
Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Tết Độc lập  - 5

Tranh đua kịch liệt.

Kết thúc cuộc Lễ hội, ở bảng A, thuyền bơi nam đội xã Tân Thủy giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội Phú Thủy, giải Ba thuộc về đội xã Sơn Thủ. Ở bảng B giải Nhất được trao cho đội thôn Mai Hạ (xã Xuân Thủy), giải Nhì được trao cho đội thôn Phan Xá (xã Xuân Thủy) và giải Ba thuộc về đội thôn Phú Thọ (xã An Thủy).

Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Tết Độc lập  - 6

Ban tổ chức trào giải cho các đội đua.

Ở hạng mục thuyền đua nữ đội thôn An Xá (xã Lộc Thủy) giành giải Nhất, đội thôn Lộc An (xã An Thủy) giành giải Nhì, giải Ba thuộc về đội Thương Phong (xã Phong Thủy).

Cũng trong sáng hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đặng Tài