Quảng Bình: Liên hoan giai điệu “Thành phố Hoa Hồng”

(Dân trí) – Tối 23/4, UBND Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã tổ chức Chương trình văn nghệ liên hoan giai điệu “Thành phố Hoa Hồng” lần thứ IX. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 410 năm hình thành và phát triển tỉnh Quảng Bình, 10 năm thành lập Thành phố Đồng Hới.

Liên hoan giai điệu “Thành phố Hoa Hồng” là một hoạt động nghệ thuật quần chúng được tổ chức hằng năm với nhiều đối tượng tham gia và nhiều hình thức phong phú.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị

Về tham gia liên hoan lần này có hơn 400 diễn viên là cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đang làm việc tại 22 cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2010 – 2012 cấp Thành phố với hình thức ca múa nhạc tổng hợp.

Mở đầu chương trình là tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu
Mở đầu chương trình là tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu

Thông qua liên hoan, bằng những lời ca tiếng hát để thể hiện tình cảm, tấm lòng của nhân dân Đồng Hới đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống tốt đẹp của quê hương, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị và các diễn viên không chuyên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi trong những ngày diễn ra Lễ hội tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm 2014.

Đêm liên hoan đã thu hút hàng ngàn khán giả tới xem
Đêm liên hoan đã thu hút hàng ngàn khán giả tới xem
Đêm liên hoan đã thu hút hàng ngàn khán giả tới xem

Ban tổ chức cũng hy vọng rằng, qua liên hoan lần này phong trào văn hóa nghệ thuật quần chứng ở các cơ quan, đơn vị ngày càng khởi sắc và sẽ có nhiều hạt nhân tích cực đóng góp cho phong trào văn hóa nghệ thuật của “Thành phố Hoa Hồng”.

Đặng Tài