Quảng bá 4 di sản tư liệu thế giới của Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 10/11 tại Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước đã chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế “Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu được UNESCO công nhận”.

Tham gia hội thảo có bà Dianne Mary Macaskill và ông Kim Kwibae, đồng Phó chủ tịch Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP), TS. Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng  Cục Văn thư lưu Trữ Nhà nước (Phó chủ tịch MOWCAP) cùng gần 100 đại biểu là  lãnh đạo và chuyên viên các Trung tâm lưu trữ thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, các Sở Nội vụ và chi cục lưu trữ, thư viện nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Tại hội thảo đã có 9 bản tham luận được trình bày cùng nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề làm thế nào để quảng bá các di sản tư liệu của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, qua đó nâng cao hình ảnh của đất nước Việt Nam văn hiến và giàu bản sắc.

Hội thảo quốc tế “Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu được UNESCO công nhận

Hội thảo quốc tế “Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu được UNESCO công nhận

Cho đến nay, Việt Nam đã có 4 Di sản tư liệu thế giới là: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, 82 tấm bia đá khắc các khoa thi tiến sỹ thời Lê - Mạc tại Văn Miếu Hà Nội và Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang).

Cũng tại hội thảo, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã giới thiệu về Hệ thống thơ văn chữ Hán trên kiến trúc gỗ cung đình Huế - một di sản tư liệu độc đáo đang được xúc tiến làm hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận là Di sản ký ức thế giới trong thời gian sắp tới.

Hội thảo quốc tế “Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu được UNESCO công nhận
Các bài thơ trên nhiều kiến trúc gỗ cung đình Huế xưa rất độc đáo đang được xúc tiến trình hồ sơ lên UNESCO công nhận là Di sản ký ức thế giới

Đại Dương