Poster của “Project Runway” Mỹ bị cấm sử dụng vì quá hở hang

(Dân trí) - Poster của chương trình tìm kiếm nhà thiết kế tài năng - “Project Runway” mùa giải thứ 12, phiên bản Mỹ, đã bị cấm sử dụng tại thành phố Los Angeles do quá phản cảm.

Trong bức hình quảng cáo nào, những người mẫu nam và nữ hoàn toàn khỏa thân, vây quanh siêu mẫu Heidi Klum. Klum ăn vận đầy đủ quần áo, ngồi trên ngai với vẻ tự tin bên cạnh cố vấn của chương trình. Khi bức hình vừa ra mắt nó đã bị cấm xuất hiện trên các chương trình truyền hình cũng như các tấm biển quảng cáo tại thành phố Los Angeles.

Poster của “Project Runway” Mỹ bị cấm sử dụng vì quá hở hang

Bức hình quảng cáo cho chương trình tìm kiếm nhà thiết kế thời trang tài năng - “Project Runway” có sự tham gia của siêu mẫu Heidi Klum.

Được biết, điều kiện để bức poster này được phép sử dụng tại Los Angeles là nhà sản xuất phải “mặc” thêm trang phục cho người mẫu. Tuy vậy, ở nhiều thành phố khác tại Mỹ, bức hình sexy này vẫn được đem ra sử dụng cho công tác tuyên truyền quảng cáo trong mùa giải mới.

Ý tưởng của bức hình quảng cáo là các người mẫu của “Project Runway” đang không có gì để mặc, rất cần các nhà thiết kế tới dự thi để tạo ra những bộ trang phục phù hợp dành cho họ.

Trước bức hình quảng cáo này, Heidi Klum cũng đã từng gặp lùm xùm với bức hình quảng cáo của chương trình “Project Runway” mùa thứ 9 và mùa thứ 10 vì mức độ hở hang táo bạo.

Bức hình quảng cáo cho “Project Runway” mùa thứ 9 chỉ bị chỉ trích vì sexy.

Bức hình quảng cáo cho “Project Runway” mùa thứ 9 chỉ bị chỉ trích vì sexy.

Bức hình quảng cáo cho “Project Runway” mùa thứ 9 chỉ bị chỉ trích vì sexy.

Bức hình quảng cáo cho mùa thứ 10 còn khiến người xem cảm thấy rờn rợn khi Heidi Klum chỉ mặc bikini mỏng manh nhưng lại nằm trên cả một đống kéo tua tủa.

 
 
Pi Uy
Theo Huffington Post