Phương Phương Thảo: Từ ca sĩ "hát lót" phòng trà đến cát-xê tăng 6 lần

Vũ Mê

(Dân trí) - Trước khi trở thành giọng ca phòng trà được nhiều người yêu thích, Phương Phương Thảo từng trải qua các nghề như tiếp thị sim, làm hoa thủ công bán ở vỉa hè, bán đồ ăn sáng...

Phương Phương Thảo là gương mặt được chú ý sau các bản cover nhạc Hoa lời Việt. Cô sinh năm 1990 tại Ninh Bình, trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn.

Mẹ là giáo viên mầm non nên cũng định hướng để Phương Phương Thảo theo nghề giáo sau này. Tuy nhiên, ngay từ lúc còn bé, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, được mẹ cho đi diễn từ những năm cấp 1 để làm quen với sân khấu.

Lớn lên, Phương Phương Thảo tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và mong muốn trở thành một cô giáo dạy nhạc, tuy nhiên mọi thứ không hề suôn sẻ với cô.

Phương Phương Thảo: Từ ca sĩ hát lót phòng trà đến cát-xê tăng 6 lần - 1

Phương Phương Thảo là gương mặt quen thuộc tại các phòng trà (Ảnh: Ban Tổ chức).

Để có thể nuôi dưỡng đam mê, Phương Phương Thảo đã phải trải qua nhiều nghề như tiếp thị sim, làm hoa thủ công bán ở vỉa hè, bán đồ ăn sáng... Cô kiên trì với con đường ca hát bằng cách xin vào "hát lót" ở các phòng trà với mức cát-xê 100.000 đồng/đêm.

Sau thời gian đeo đuổi đam mê, từ một cô gái "hát lót" ở phòng trà, Phương Phương Thảo trở thành giọng ca được nhiều khán giả yêu thích, tự tin tổ chức show riêng và show nào cũng "cháy vé". Thậm chí, quản lý của Phương Phương Thảo tiết lộ cát-xê của cô đã tăng gấp 6 lần so với trước.

Phương Phương Thảo: Từ ca sĩ hát lót phòng trà đến cát-xê tăng 6 lần - 2

Vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chúc mừng Phương Phương Thảo với album vol.3 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hôm 22/3, Phương Phương Thảo ra mắt album vol.3 mang tên Lệ xa người gồm 10 ca khúc nhạc xưa, được nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc "nằm lòng" như: Giọt lệ sầu, Chờ người, Thành phố buồn, Phút cuối, 10 Năm tình cũ...

Nữ ca sĩ tiết lộ từ khi còn "hát lót" ở các phòng trà, cô đã để dành tiền để làm sản phẩm. Hai album trước đó của giọng ca gốc Ninh Bình được bán ra với con số khá ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ: 5.000 đĩa album vol 1 và 7.000 đĩa cho album vol 2.

Phương Phương Thảo cho biết cô nhận thức rõ âm nhạc của mình không chỉ hướng đến khán giả lớn tuổi mà còn muốn "chạm" đến đông đảo khán giả trẻ. Cô nói: "Tôi rất hy vọng một người trẻ như tôi hát nhạc xưa có thể dễ dàng chạm đến tâm hồn của các khán giả trẻ. Và thực sự thì có rất nhiều khán giả trẻ ngày đêm vẫn nghe các bản nhạc xưa trên kênh YouTube của tôi, để lại bình luận rất cảm xúc".