Phục dựng thêm nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ tại lễ hội Đền Trần

(Dân trí) - Sáng ngày 6/2, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức họp báo công bố về việc tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần năm 2015. Năm nay lễ hội Đền Trần sẽ phục dựng thêm nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ.

Theo Ban tổ chức (BTC) lễ hội, năm nay ngoài hai nghi thức là lễ khai ấn, lễ rước Nước, tế Cá (được phục dựng năm 2014), sẽ có thêm lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Đây là nghi lễ rước kiệu đặt bát hương thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông từ chùa Phổ Minh sang đền Thiên Trường. Một nghi thức rất quan trọng, trang trọng của Vương triều Trần bị mai một từ rất lâu, bây giờ mới được phục dựng.

 Họp báo công bố về việc tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần năm 2015.
 Họp báo công bố về việc tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần năm 2015.

Với việc lễ hội Đền Trần trở thành Di sản phi vật thể cấp Quốc gia, theo như các cụ cao niên họ Trần, lễ hội Đền Trân hiện nay vẫn còn một số nghi lễ nhỏ, một số hình thức sinh hoạt văn hóa rất độc đáo của lễ hội đền Trần xưa, trong đó nổi bật là điệu múa Bài Bông. Hiện nay BTC cũng đang cố gắng phục dựng để tạo ra một lễ hội Đền Trần đầy đủ bản sắc.

Thời gian lễ hội Đền Trần năm nay sẽ tổ chức trong vòng 6 ngày, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi, tức từ ngày 1/3 đến ngày 6/3. Lễ rước kiệu Ngọc Lộ tổ chức từ 7h đến 9h sáng 1/3, còn lễ rước Nước, tế Cá sẽ tổ chức từ 6h30’đến 11h 30’ ngày 2/3.

Lễ Khai ấn diễn ra vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng Âm lịch. Thời gian phát ấn cho nhân dân, du khách thập phương được ấn định bắt đầu từ lúc 6h ngày 15 tháng Giêng Âm lịch tại 3 nhà: Giải Vũ và Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa.

 Du khách về Đền Trần khai hội năm 2014.
 Du khách về Đền Trần khai hội năm 2014.

Trả lời câu hỏi của PV báo điện tử Dân trí về việc lễ hội Đền Trần năm nay dự kiến sẽ có bao nhiêu ấn phát cho nhân dân và du khách thập phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội, nhất là việc lượng người bán hàng rong đứng ngay trước các cổng đền chào mời khiến du khách phiền lòng. Bà Cao Thị Tính - Phó chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết: “Lễ hội đền Trần sẽ không ấn định số lượng ấn phát ra cho nhân dân và du khách thập phương. Vì còn tùy thuộc vào sức khỏe của các cụ nhà Đền phân công nhau làm. Về việc người bán hàng rong BTC sẽ sắp xếp những người bán hàng đứng đúng nơi quy định, đồng thời tổ chức đội liên nghành liên tục kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý”.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng ban quản lý Khu di tích lịch sử khu văn hóa Đền Trần cho biết: “Tại lễ hội Đền Trần năm 2014, thu được hơn 14 tỷ, trong đó 60% sẽ được giữ lại để tu sửa, trùng tu, tổ chức lễ hội, còn 40% chuyển về ngân sách thành phố Nam Định”.

Nghi lễ rước Nước, tế Cá năm 2014.
Nghi lễ rước Nước, tế Cá năm 2014.

Hiện nay đề án bảo vệ an ninh, trật tự đang được BTC xây dựng, năm nay BTC cũng sẽ tập trung vào việc hạn chế vấn nạn khất thực, du khách bị ép giá…Còn về việc nhà nghỉ, khách sạn cũng sẽ được tổ chức quản lý chặt, tránh việc đẩy giá lên cao.

Bà Tính cũng cho biết thêm, Ban tổ chức rất mong các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp tuyên truyền giúp những du khách trẩy hội tránh tình trạng bị chặt chém, xô đẩy, chen lấn… để có một lễ hội thành công tốt đẹp trong mắt du khách. Ban tổ chức cũng cho biết chưa thể nói rõ về số lượng ấn được phát ra trong lễ hội năm nay là bao nhiêu.

Đức Văn