1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phục dựng chân dung “cha đẻ” của nàng Mona Lisa

(Dân trí) - Trong khi diện mạo của nàng Mona Lisa đã được biết tới trên khắp thế giới, thì diện mạo của người khắc họa nàng - danh họa Leonardo Da Vinci vẫn còn là một bí ẩn.

Giờ đây, một nhóm các nhà khoa học đang có tham vọng lần lại những manh mối còn sót lại của vị danh họa người Ý Leonardo Da Vinci, cụ thể là những DNA còn lưu lại trên các bức tranh của ông, để khắc họa lại diện mạo của “người khổng lồ trong giới hội họa”.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng họ sẽ có thể tái hiện lại gương mặt của Leonardo Da Vinci dựa trên những mẫu gen còn lưu lại trong các bức tranh của ông, chẳng hạn từ một mẩu tóc. Nếu tìm được những “hiện vật” như vậy, các nhà khoa học sẽ có thể tái hiện lại gương mặt của một con người thông thái bậc nhất trong lịch sử nhân loại.

Một dự án nghiên cứu tập hợp một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã đặt ra tham vọng phục dựng được diện mạo của vị danh họa người Ý Leonardo Da Vinci (trong ảnh là tranh chân dung Da Vinci). Nếu kế hoạch này được thông qua, các nhà khoa học sẽ so sánh mẫu DNA của những họ hàng còn sống và đã chết của Da Vinci với những mẫu vật được tìm thấy trong một số bức tranh của ông.
Một dự án nghiên cứu tập hợp một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã đặt ra tham vọng phục dựng được diện mạo của vị danh họa người Ý Leonardo Da Vinci (trong ảnh là tranh chân dung Da Vinci). Nếu kế hoạch này được thông qua, các nhà khoa học sẽ so sánh mẫu DNA của những họ hàng còn sống và đã chết của Da Vinci với những mẫu vật được tìm thấy trong một số bức tranh của ông.

Công nghệ tiên tiến hiện nay cho phép các nhà khoa học có thể tái hiện gương mặt của một con người dựa trên DNA của người đó, sử dụng các thông tin của bộ gen, người ta sẽ có thể phát hiện ra những thông tin về màu mắt, màu tóc, màu da, hình dáng gương mặt…

Ngoài ra, quá trình nghiên cứu bộ gen cũng cho phép các nhà khoa học có những thông tin về chế độ dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe, thói quen cá nhân, nơi sinh sống của Da Vinci.

Nhóm các nhà khoa học quốc tế sẽ phân tích các mẫu vật tìm thấy từ các bức tranh, bức vẽ, sổ tay của Da Vinci. Kế hoạch này đã được trình bày trong chuyên san Human Evolution (chuyên nghiên cứu về sự tiến hóa của loài người). Điều duy nhất họ còn đang chờ đợi là sự cho phép để được tiếp cận với các tác phẩm của Da Vinci và tìm kiếm các mẫu DNA trong đó.

Bức tranh cụ thể mà các nhà khoa học đang muốn tiếp cận, là bức “Sự tôn sùng của các vị đạo sĩ”. Bức tranh này hiện đang được phục chế ở Florence, Ý. Nếu được cho phép tiếp cận, bức tranh này sẽ là thuận tiện nhất cho nhóm nghiên cứu.
Bức tranh cụ thể mà các nhà khoa học đang muốn tiếp cận, là bức “Sự tôn sùng của các vị đạo sĩ”. Bức tranh này hiện đang được phục chế ở Florence, Ý. Nếu được cho phép tiếp cận, bức tranh này sẽ là thuận tiện nhất cho nhóm nghiên cứu.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Leonardo Da Vinci là bức họa về nàng Mona Lisa. Cuộc đời của vị danh họa ẩn chứa nhiều bí mật lôi cuốn các nhà nghiên cứu lịch sử hội họa.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Leonardo Da Vinci là bức họa về nàng Mona Lisa. Cuộc đời của vị danh họa ẩn chứa nhiều bí mật lôi cuốn các nhà nghiên cứu lịch sử hội họa.

Mục tiêu của kế hoạch này là tìm ra những phát hiện mới về Da Vinci vào trước năm 2019 - năm diễn ra lễ kỷ niệm 500 năm ngày mất của Da Vinci. Sinh ra ở ngoại thành Florence ngày 15/4/1452, Leonardo Da Vinci sở hữu một tài năng thiên bẩm rất đa dạng, bao gồm tài năng hội họa, kiến thức uyên bác của một kỹ sư, kiến trúc sư và nhà sinh vật học.

Hậu thế luôn coi ông là một con người đi trước rất nhiều so với thời đại mà ông từng sinh sống. Những hình vẽ nghiên cứu về giải phẫu cơ thể người cũng như những bản vẽ thiết kế về các cỗ máy, các công trình của ông cho thấy một sự hiểu biết vượt xa những gì mà thời đại của ông đạt tới, vì vậy, Da Vinci được coi là một thiên tài đa lĩnh vực.

Dự án đang được đề xuất có thể sẽ hé lộ nhiều điều về bậc thầy tri thức đầy bí ẩn của nhân loại. Là một danh họa thời Phục hưng, những tác phẩm của Da Vinci được xem là góp phần thay đổi diện mạo lịch sử văn hóa Châu Âu. Sinh thời, Da Vinci đã dày công nghiên cứu về khoa học giải phẫu cơ thể người, nhờ vậy, các bức họa của ông có một vẻ đẹp riêng khác biệt.
Dự án đang được đề xuất có thể sẽ hé lộ nhiều điều về bậc thầy tri thức đầy bí ẩn của nhân loại. Là một danh họa thời Phục hưng, những tác phẩm của Da Vinci được xem là góp phần thay đổi diện mạo lịch sử văn hóa Châu Âu. Sinh thời, Da Vinci đã dày công nghiên cứu về khoa học giải phẫu cơ thể người, nhờ vậy, các bức họa của ông có một vẻ đẹp riêng khác biệt.

Hai bức vẽ, “Nàng Mona Lisa” và “Bữa tối cuối cùng”, có thể nói là hai bức vẽ nổi tiếng nhất và ẩn chứa nhiều bí mật nhất trong suốt chiều dài sự nghiệp hội họa của ông.

Những cuốn sổ tay mà Da Vinci để lại cũng chứa đựng những bản vẽ thiết kế chi tiết những sáng tạo đi trước hàng thế kỷ so với thời đại mà Da Vinci từng sống, chẳng hạn như những thiết kế về xe đạp, về nhảy dù, về trực thăng, xe tăng, thuyền guồng…

Trong khi còn đang chờ sự cho phép của các viện bảo tàng để các nhà khoa học được tiếp cận với những bức họa đích thực của Da Vinci, nhóm các nhà khoa học đã bắt đầu tiếp cận những bức họa của Da Vinci vốn nằm trong những bộ sưu tập tư nhân, để thử tìm kiếm các mẫu DNA và thực hiện quá trình phân tích.

Một thành viên trong nhóm nghiên cứu đang làm việc bên một bức họa.
Một thành viên trong nhóm nghiên cứu đang làm việc bên một bức họa.

Nếu dự án này được tiến hành thành công, nhiều khả năng người ta sẽ có thể xác định được nơi yên nghỉ cuối cùng của vị danh họa. Nhiều nhà nghiên cứu hiện nay tin rằng hài cốt của Da Vinci đang nằm trong hầm mộ của nhà nguyện Saint-Hubert ở bên trong lâu đài Chateau d'Amboise, thuộc xã Amboise, Pháp.

Việc tìm ra DNA của Da Vinci sẽ góp phần khẳng định liệu đây có phải một thông tin chính xác hay không.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail