Phụ nữ Ả- Rập đã được phép sử dụng xe đạp và xe máy

(Dân trí)- Một tờ báo Ả-Rập cho biết các tổ chức tôn giáo của đất nước này hiện đang cho phép phụ nữ được đi xe đạp và xe gắn máy nhưng chỉ trong giới hạn, ở các khu vực giải trí.

Tờ thường nhật Al-Yawm, hôm thứ hai đã trích dẫn lời của một quan chức giấu tên từ một tổ chức tôn giáo rất quyền lực rằng phụ nữ có thể đi xe đạp trong công viên hoặc các khu vực giải trí với điều kiện họ phải đi kèm với người thân là nam và vẫn phải mặc nguyên bộ trang phục hồi giáo.
 
Phụ nữ Ả Rập Xê Út đã được phép đi xe mô tô, xe đạp ở những khu vực giải trí.


Phụ nữ Ả Rập Xê Út đã được phép đi xe mô tô, xe đạp ở những khu vực giải trí.

Phụ nữ Ả Rập Xê Út đã được phép đi xe mô tô, xe đạp ở những khu vực giải trí.

Ả-Rập Xê Út tuân thủ theo một nguyên tắc cực đoan của hồi giáo về việc cấm phụ nữ lái xe. Phụ nữ cũng không được đi xe gắn máy hay xe đạp ở những nơi công cộng. Tuy nhiên tờ nhật báo lại không đề cập tới nguyên nhân việc dỡ bỏ lệnh cấm đó.

Quan chức giấu tên nói rằng, phụ nữ chỉ nên dùng xe đạp để giải trí chứ không sử dụng để vận chuyển và họ cũng nên tránh xa những mơi mà các nam thanh niên tụ tập để tránh bị quấy rối.
 
Phan Hạnh

 
 
Phan Hạnh
Theo Australian News