Phu nhân GS.TS Trần Văn Khê qua đời

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Sương - phu nhân GS.TS Trần Văn Khê vừa qua đời ở tuổi 93 tại tư gia ở quận 2, TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Sương sinh năm 1921, là cựu học sinh trường áo tím Gia Long và Petrus Ký, cựu giáo sư Trường nữ trung học Gia Long và Hội Việt Mỹ. Hai ông bà kết hôn vào năm 1943 khi ông hoạt động trong Tổng hội Sinh viên và có với nhau 4 người con - 2 trai, 2 gái. Người con cả là GS.TS Trần Quang Hải hiện đang ở Pháp, tiếp tục sứ mệnh gìn giữ và phổ biến âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Phu nhân GS.TS Trần Văn Khê qua đời
Vợ chồng GS.TS Trần Văn Khê và 2 người con Trần Quang Hải và Trần Quang Minh (ảnh do gia đình cung cấp)
 
Do hoàn cảnh, 2 người xa nhau đã nhiều năm nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, GS Khê luôn chăm lo cho cuộc sống của phu nhân. 2 tháng gần đây, sức khỏe bà Sương suy yếu, ngày nào GS Khê cũng gọi điện hỏi thăm. GS Khê từng nói ông và bà không cùng chung sống nhưng hai người vẫn rất tôn trọng nhau, đối đãi với nhau như bạn bè.
 
Bà Nguyễn Thị Sương mãn phần lúc 7h45 ngày 20/7/2014
Bà Nguyễn Thị Sương mãn phần lúc 7h45 ngày 20/7/2014
 
Tang lễ được tổ chức trang trọng tại tư gia
Tang lễ được tổ chức trang trọng tại tư gia

Linh cữu bà Nguyễn Thị Sương quàn tại tư gia ở phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Lễ động quan lúc 8 giờ, ngày 23/7/2014, hỏa táng tại Đài hoá thân Bình Dương.

Hồng Nhung