Phát hoảng với những cách làm đẹp kì dị

(Dân trí) - Trên thế giới có nhiều cách làm đẹp mà chỉ nghe qua thôi đã khiến nhiều người trong chúng ta... phát hoảng.

Kéo dài cổ
 
Phát hoảng với những cách làm đẹp kì dị

Đây không phải một hủ tục hay nghi lễ tôn giáo nào cả. Những chiếc cổ dài là hình ảnh đầy quyến rũ với bộ tộc Kayan ở Myanmar và phía Bắc Thái Lan. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều cô gái đã tìm cách kéo dài chiếc cổ của mình bằng những chiếc vòng kiềng làm bằng đồng thau. Trên thực tế, phần vai hơi xuôi của họ càng tạo cảm giác chiếc cổ dài ra. Cứ vài năm, những người phụ nữ này lại đeo thêm một vài chiếc vòng cổ và họ tin rằng chiếc cổ dài sẽ làm tăng những đường nét của người phụ nữ, cũng như giúp họ cuốn hút hơn.

Xăm mặt
 
Với tên gọi là

Với tên gọi là tā moko, những đường nét xăm mặt ấn tượng này là truyền thống lâu đời của những người đàn ông Maori ở New Zealand, trước khi người châu Âu tới và thay đổi truyền thống của họ. Những người đàn ông trong làng sẽ được nhận hình xăm để chứng tỏ họ đã trưởng thành. Từ khi xuất hiện trở lại vào những năm 1990, moko đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Nếu như trước kia, các hình xăm được khắc lên da bằng những chiếc đục thì ngày nay, người ta sử dụng máy để xăm để giảm bớt sự đau đớn.

Bó chân
 
Với tên gọi là

Tục bó chân xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu Trung Quốc thế kỷ 10 đến 11. Quy trình này bao gồm việc bẻ gãy ngón chân của người phụ nữ, sau đó buộc chặt chúng vào bàn chân bằng các lớp vải dày. Hình ảnh những đôi chân bé xíu được coi là đẹp vì rất nhiều lý do. Ban đầu, những phụ nữ nhà giàu bó chân để khẳng định đẳng cấp của mình. Với đôi chân rất khó di chuyển khi bị bó như vậy, chúng cho thấy người phụ nữ này hầu như không phải làm việc gì. Qua thời gian, đây được coi là vẻ đẹp chung, đồng thời khiến phụ nữ gặp khó khăn trong việc chạy trốn. Phong tục này đã bị cấm từ những năm 1940 và ngày nay chỉ còn duy nhất một người phụ nữ có đôi chân như vậy.

Sẹo cơ thể
 
Với tên gọi là

Cả đàn ông và phụ nữ của bộ tộc Karo (Ethiopia) đều đánh giá rất cao về những vết sẹo trên cơ thể của mình. Sẹo trên ngực đàn ông chứng tỏ họ là người chiến thắng trong các cuộc chiến, bao gồm cả việc hạ gục các thành viên trong bộ tộc đối địch. Với phụ nữ, họ tạo sẹo trên ngực và bụng để thu hút cánh đàn ông. Để tạo sẹo, người thợ sẽ sử dụng các dụng cụ như dao hay mảnh thủy tinh để cắt vào da thịt. Sau đó, một hỗn hợp gồm nhựa cây và các thành phần tối màu như than, hay thậm chí là thuốc súng, sẽ được chà xát vào vết thương. Điều này sẽ gây nên hiện tượng nhiễm trùng và tạo nên các vết sẹo lồi như vậy. Kết quả của quá trình lâu dài và đau đớn này chính là những vết sẹo dài, to và rất nổi bật.

Kéo dài dái tai
 
Với tên gọi là

Ở phía Nam Kenya và Bắc Tanzania, một dân tộc có tên Maasai đã có quan niệm rất đặc biệt về dái tai. Giống như những chiếc cổ dài, việc kéo dái tai diễn ra trong thời gian khá dài, bằng cách sử dụng các công cụ lớn dần như que gỗ, đá và mảnh ngà voi. Chiếc lỗ lớn trên tai không chỉ đại diện cho cái đẹp mà nó còn là hình ảnh đồng hành cùng tuổi tác và sự thông thái với người Maasai.

Kéo dài môi
 
Với tên gọi là

Sau cổ và dái tai, đôi môi được coi là bộ phận nổi bật nhất trong việc bị kéo dài để làm đẹp. Đây là tục lệ ở phía Nam Ethiopia, nơi những phụ nữ bộ tộc Mursi nhét những chiếc đĩa làm từ đất sét vào môi trên hay môi dưới của họ. Với môi dưới, để có thể nhét được chiếc đĩa, đôi khi họ phải nhổ từ 2 đến 4 chiếc răng cửa. Người phụ nữ ở đây luôn tìm cách nhét những chiếc đĩa to hơn vào để thu hút chú ý. Đặc biệt chiếc đĩa cổ nhất từng được tìm thấy có niên đại từ năm 8700 trước Công Nguyên.

Phan Hạnh

Theo Richest