Phát hiện bình cổ quý hiếm từ đời nhà Minh tại Anh

(Dân trí)- Một chiếc bình Trung Hoa cổ đang trở thành trung tâm của một cuộc triển lãm mới ở bảo tàng Anh, nơi sẽ trưng bày các kiệt tác thời nhà Minh.

Chiếc bình khảm nạm hình rồng được làm dưới triều đại hoàng đế Tuyên Đức (1426-1435).
Chiếc bình khảm nạm hình rồng được làm dưới triều đại hoàng đế Tuyên Đức (1426-1435).

Chiếc bình khảm nạm, được làm dưới triều đại hoàng đế Tuyên Đức (từ năm 1426 đến 1435), được mang đến nước Anh bởi Reginald Riesco, người có niềm đam mê rất lớn với đồ gốm sứ và sở hữu một bộ sưu tập rất lớn các đồ gốm sứ Trung Quốc. Sau khi mất vào năm 1964, ông để bộ sưu tập của mình cho bảo tàng Croydon.

Chiếc bình khảm được trang trí với hình rồng bay trên mây có thể đã được trưng bày trong Tử Cấm Thành sau khi được chế tạo. Người ta cho rằng ông Riesco đã mua được chiếc bình này trong một lần đi công tác. Ông Riesco sinh năm 1877 ở Croydon, làm trong ngành bảo hiểm và là thành viên của Hiệp hội gốm sứ phương Đông từ năm 1951 đến 1961.

Triển lãm sắp tới sẽ là sự nối tiếp của một loạt các buổi triển lãm lớn của bảo tàng Anh với những buổi trưng bày các đồ cổ vật. Đây là các buổi triển lãm thu hút lượng người xem lớn chưa từng có. Trước đây, bảo tàng Anh đã tổ chức thành công những buổi triển lãm trưng bày những người lính đất sét và các vật dụng từ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.

 
Phan Hạnh
Theo: Telegraph