Pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Festival Huế 2018

(Dân trí) - Tối 27/4 tại quảng trường Ngọ Môn, TP Huế đã diễn ra lễ khai mạc Festival Huế 2018 với nhiều khoảnh khắc đẹp để lại trong công chúng.

Pháo hoa bừng sáng trong đêm khai mạc Festival Huế 2018

Pháo hoa bừng sáng quảng trường Ngọ Môn - Huế tối 27/4
Pháo hoa bừng sáng quảng trường Ngọ Môn - Huế tối 27/4

Khởi nguồn từ Liên hoan văn hóa Việt - Pháp tổ chức tại Huế năm 1992, với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính phủ Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ trực tiếp của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Festival Huế lần thứ nhất vào năm 2000 – đó là một lễ hội văn hóa nghệ thuật, du lịch có quy mô quốc gia và tính quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Từ đó đến nay, Thừa Thiên Huế đã liên tục tổ chức thành công 9 kỳ Festival với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Festival Huế lần thứ 10 – 2018 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản" sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 02/5 trên địa bàn thành phố Huế và các địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế. Festival có sự tham gia của 24 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ của cả 5 châu lục sẽ đem đến cho khán giả hàng trăm chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt, văn hóa Huế và tinh hoa văn hóa các nước trên Thế giới.

“Với phương châm giữ cốt cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn luôn mới; chú trọng tổ chức các hoạt động để nhân dân và du khách vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể hưởng thụ nên việc tổ chức thành công Festival Huế 2018 lần này sẽ góp phần khẳng định một một hướng đi đúng của Thừa Thiên Huế nhằm quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam” – Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng Festival Huế lần thứ 10 - 2018
Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng Festival Huế lần thứ 10 - 2018

Kỳ Festival Huế 2018 có hơn 700 phóng viên của hơn 100 cơ quan đơn vị báo chí trong và ngoài nước đến tác nghiệp; hơn 400 nghệ sĩ của 24 đoàn, nhóm nghệ thuật đến từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục và gần 1000 nghệ sĩ của 11 đoàn nghệ thuật các vùng miền của Việt Nam biểu diễn. Trong 6 ngày sẽ có 38 chương trình nghệ thuật và lễ hội gồm 80 suất diễn.

Đến với Festival Huế người dân và du khách sẽ có cơ hội được tìm hiểu, thăm thú và trải nghiệm những giá trị độc đáo của 5 di sản tại Huế đã được UNESCO công nhận là: Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993), Nhã nhạc Cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2010), Châu bản triều Nguyễn (2014), Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế (2016). Huế còn là đồng chủ sở hữu 2 di sản phi vật thể vừa mới được UNESCO công nhận là nghệ thuật Bài Chòi và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu.

Hơn 2 vạn khán giả đến xem đêm khai mạc
Hơn 2 vạn khán giả đến xem đêm khai mạc

Cũng trong số các nghệ sĩ quốc tế có mặt Festival lần này là những gương mặt rất nổi tiếng trên thế giới. tên tuổi và tài năng của họ là hiện tượng độc đáo cho bản sắc văn hóa của dân tộc và để lại dấu ấn của nghệ thuật đương đại. Có thể kể đến như ca sĩ Noa (Israel), ban nhạc rock Lisistrata (Pháp), Nhóm beatbox/acapella Berywam (Pháp), nghệ sĩ guitar Daniel Casares (Tây Ban Nha), ca sĩ Deni Hines & nhóm nhạc The Soulful Crew (Úc), ban nhạc Sounds From The Nothern Winds (Đan Mạch), nhóm nhạc Nematatlin (Mexico), , nhóm nhạc Majid Mekkas (Ma Rốc), đoàn múa Yun Myung Hwa & nhóm nhạc E-sang (Hàn Quốc), ban nhạc Pambil (Colombia)…

Trong tiết trời trong và mát, hơn 2 vạn khán giả, du khách trong nước, quốc tế và bà con nhân dân có mặt tại Quảng trường Ngọ Môn dự lễ khai mạc Festival đã được thỏa mãn bởi những tiết mục đậm chất cung đình Huế, các khúc tình ca xứ Huế, tiết mục vùng miền; đặc biệt các đoàn nước ngoài như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bỉ đã mang đến bản sắc văn hóa riêng đất nước bạn qua các màn biểu diễn ấn tượng.

Chùm ảnh về đêm khai mạc:

Tiết mục mở đầu Khúc giao hòa ngày hội
Tiết mục mở đầu "Khúc giao hòa ngày hội"
Pháo hoa nghệ thuật làm bùng sáng Kỳ Đài
Pháo hoa nghệ thuật làm bùng sáng Kỳ Đài
Những sắc màu lung linh của đêm khai mạc Festival Huế 2018
Những sắc màu lung linh của đêm khai mạc Festival Huế 2018
Pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Festival Huế 2018 - 7

Hát múa Nón bài thơ – Tà áo dài xứ Huế
Hát múa Nón bài thơ – Tà áo dài xứ Huế
Nghinh Hội Đăng Đàn với nhiều hình tượng trong tuồng cổ Hát Bội tại Huế được tái hiện
"Nghinh Hội Đăng Đàn" với nhiều hình tượng trong tuồng cổ Hát Bội tại Huế được tái hiện
Dòng chữ Welcome to Hue Festival 2018 (dịch Chào mừng đến với Festival Huế 2018)
Dòng chữ "Welcome to Hue Festival 2018" (dịch "Chào mừng đến với Festival Huế 2018")
Pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Festival Huế 2018 - 11
Ngàn năm Thăng Long Hà Nội qua sự thể hiện Ca sĩ Lê Anh Dũng & Nhà hát Ca múa nhạc Việt Bắc
Ngàn năm Thăng Long Hà Nội qua sự thể hiện Ca sĩ Lê Anh Dũng & Nhà hát Ca múa nhạc Việt Bắc
Hát múa Ân tình xứ Nghệ của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Dân ca xứ Nghệ
Hát múa Ân tình xứ Nghệ của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Dân ca xứ Nghệ
Hát múa Rất Huế dưới phần trình bày ca sĩ Tân Nhàn
Hát múa Rất Huế dưới phần trình bày ca sĩ Tân Nhàn
Khung cảnh cung đình vàng son xứ Huế được tái hiện trên dòng sông Hương
Khung cảnh cung đình vàng son xứ Huế được tái hiện trên dòng sông Hương
Pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Festival Huế 2018 - 16
Liên khúc Chiếc áo bà ba – Về miền Tây do Ca sĩ Hà Vân và Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện
Liên khúc Chiếc áo bà ba – Về miền Tây do Ca sĩ Hà Vân và Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện
Đoàn Họa tiết Siberia - Nga
Đoàn Họa tiết Siberia - Nga
Những điệu nhảy truyền thống của xứ sở Bạch Dương làm cho khán giả phấn khích
Những điệu nhảy truyền thống của xứ sở Bạch Dương làm cho khán giả phấn khích
Đoàn nghệ thuật Chiết Giang Trung Quốc với những điệu múa nhanh và tuyệt đẹp
Đoàn nghệ thuật Chiết Giang Trung Quốc với những điệu múa nhanh và tuyệt đẹp
Pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Festival Huế 2018 - 21
Đoàn Yun Myung Hwa & E-sang của Hàn Quốc
Đoàn Yun Myung Hwa & E-sang của Hàn Quốc
Với tiếng kèn, trống, những cái lắc đầu tạo nên chuyển động dải lụa, đoàn Hàn Quốc được tán dương
Với tiếng kèn, trống, những cái lắc đầu tạo nên chuyển động dải lụa, đoàn Hàn Quốc được tán dương
Đoàn cà kheo của Bỉ
Đoàn cà kheo của Bỉ

Tiết mục cuối cùng Tỏa sáng cùng Festival Huế do Ca sĩ Lê Anh Dũng – Tân Nhàn cùng dàn hợp ca
Tiết mục cuối cùng "Tỏa sáng cùng Festival Huế" do Ca sĩ Lê Anh Dũng – Tân Nhàn cùng dàn hợp ca
Những điệu múa đẹp
Những điệu múa đẹp
Tiết mục cuối cùng khép lại đêm khai mạc
Tiết mục cuối cùng khép lại đêm khai mạc

Các tiết mục đặc sắc trong đêm khai mạc Festival Huế

Đại Dương – Bạch Châu