Phản ứng trước tin đồn “ác khẩu”: Người im lặng bỏ qua, người tột cùng giận dữ

(Dân trí) - Đã có nhiều nghệ sĩ Việt trở thành nạn nhân của lời đồn “ác khẩu” như: Khánh Ly, Elvis Phương, Hoài Linh, Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, Nhật Kim Anh, Sơn Tùng M-TP... Tuy nhiên, mỗi người có một cách phản ứng rất khác nhau.

Người im lặng cho qua, kẻ tột cùng giận dữ

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bỗng nhiên xuất hiện tin đồn danh ca Elvis Phương qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì đau tim khiến không ít người hoang mang. Tuy nhiên, cả danh ca Elvis Phương lẫn bà Lệ Hoa - vợ ông đều rất bình tĩnh đối diện với tin đồn này.

Chia sẻ với phóng viên, bà Lệ Hoa cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chồng bà bị người ta đồn qua đời. Cách đây 20 năm, khi ông trải qua một đợt phẫu thuật tim, có nhiều người cũng phao tin ông đã qua đời trên bàn mổ.

Khi ông về Việt Nam biểu diễn, bên hải ngoại cũng có những tin đồn này kia khiến nhiều người hốt hoảng. Và khi ông bà quyết định về Việt Nam mua nhà để có chỗ riêng tư mỗi khi về nước biểu diễn cũng lại xuất hiện tin đồn rất không tích cực về ông. Mỗi khi nghe tin đồn đó ông bà đều “hiểu chuyện” nhưng không có phản ứng gì.

Trong cùng một thời gian, cả danh ca Khánh Ly lẫn Elvis Phương đều bị kẻ xấu tung tin đồn đã qua đời.
Trong cùng một thời gian, cả danh ca Khánh Ly lẫn Elvis Phương đều bị kẻ xấu tung tin đồn đã qua đời.

“Tin đồn Elvis Phương qua đời mới đây chúng tôi biết ai đứng sau phao tin nhưng thôi “kệ”. Họ ở không phải sẽ gặp điều không nên. Lâu lâu mới về nước biểu diễn nên người này mời được mà người kia không mời được đâm ra mới hằn học nhau như thế. Nói chung là chúng tôi mà cứ chạy theo tin đồn này kia sẽ mệt mỏi lắm nên có một cách vượt qua được chúng là không quan tâm gì cả”, vợ danh ca Elvis Phương nói.

Mới đây, bản thân Trọng Hiếu Idol cũng vướng phải tin đồn lộ clip sex đồng tính. Tin đồn này nghiêm trọng tới mức nam ca sỹ bị chính quản lý tra hỏi về giới tính và về clip đang trôi nổi. Tuy nhiên, giọng ca “Một lần” cho rằng, anh sẽ không buồn bực hoặc bức xúc gì với những tin đồn “ác ý” nếu nó chưa gây ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của bản thân lẫn gia đình. Một khi sự việc bị đẩy đi quá xa, anh sẽ có cách xử lý để giữ gìn danh dự và bảo vệ gia đình mình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh như danh ca Khánh Ly, Elvis Phương, NSƯT Hoài Linh, ca sĩ Trọng Hiếu… Bản thân ca sĩ Ngọc Sơn khi biết kẻ xấu phao tin mình qua đời đã hết sức bức xúc. Anh bức xúc không phải vì người ta “giết mình bằng tin đồn” mà vì những tin đồn đó vô tình khiến những người yêu mến anh cảm thấy hoang mang, lo lắng… Cuộc sống của anh cũng bị đảo lộn bởi có quá nhiều người liên lạc hỏi chuyện.

Ca sĩ Nhật Kim Anh sau nhiều lần vướng phải tin đồn ác khẩu từ trên trời rơi xuống cũng đã hết sức phẫn nộ. Nữ ca sĩ thậm chí đã có ý định nhờ đến phía an ninh mạng để tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên, cuối cùng, cô chọn cách bày tỏ sự bức xúc của mình trên trang cá nhân. Tương tự, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng lên tiếng “dằn mặt” những kẻ chuyên đi phao tin đồn anh bị tai nạn, đột tử… trên mạng. Nam ca sĩ này lên án đó là hành vi vô lương tâm, vô nhân đạo.

Nên xử một vài vụ việc để làm gương

Danh ca Elvis Phương cho rằng, sở dĩ ông im lặng trước các tin đồn không phải vì ông sợ chúng mà vì ông không muốn bận tâm bởi những chuyện “trên trời”. Ông sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy mình vẫn sống tốt dù họ có thêu dệt bao nhiêu chuyện khủng khiếp về ông.

“Nếu chiếu theo pháp luật, mình có thể khởi kiện những người tung tin thất thiệt hoặc ác ý về mình nhưng tôi không muốn phiền phức thêm. Kiện tụng là phải ra toà, đi đi lại lại, tôi không có thời gian để làm những việc đó. Với lại, tôi vẫn nghĩ, ai gieo gió sẽ gặt bão. Bởi thế, mình cứ làm cho tốt việc của mình, còn ai nói gì kệ họ. Sự thật vẫn luôn là sự thật”, danh ca Elvis Phương nói.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long lại cho rằng, việc tung tin đồn nghệ sĩ qua đời, tai nạn, nợ nần, cờ bạc, lộ clip nhạy cảm… gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến cuộc sống nghệ sĩ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là một hành vi táng tận lương tâm.

“Người ta đang sống sờ sờ lại bảo người ta chết, tai nạn, thương tật… Ai “rủa” mình như thế mình có chịu được không mà mình lại làm việc đó. Tôi cho rằng, không phải bỗng dưng ngày xưa cha ông mình cho đó là những điều cấm kỵ bởi xét về mặt tâm linh nó có thể khiến nhân vật chính có những suy nghĩ tiêu cực.

Vì thế, chúng ta cũng cần phải lên án những hành vi vô đạo đức, vô nhân tính đó. Chúng ta đã có Luật An ninh mạng và cũng cần phải mạnh tay với một số trường hợp để làm gương và bảo vệ người nghệ sĩ. Không thể cứ vì thấy người ta không lên tiếng hoặc không phản ứng mạnh mẽ là được đà lấn tới, tung hết tin đồn này đến tin đồn khác như thế…”, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long bày tỏ thêm.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm TP.HCM, khi tiếp nhận một tin đồn nào đó về “thần tượng” của mình, công chúng cũng nên tỉnh táo, có sàng lọc. Có thể áp dụng phương pháp Socrates trong việc tiếp nhận thông tin.

Phương pháp đó được diễn tả như sau: một loạt các câu hỏi được đặt ra để giúp một người hay một nhóm người xác định tính đúng đắn và sự chính xác của một thông tin. Phương pháp này giúp loại bỏ các giả thuyết gây mâu thuẫn và theo đó người ta tìm ra các giả thuyết tốt hơn. Nó được đặt ra để người ta buộc phải xem xét lại các thông tin thu thập được và tính đúng đắn của các thông tin đó.

Theo Thạc sỹ, Luật sư Tô Đình Huy - Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy, TP.HCM thì pháp luật Việt Nam quy định, hành vi đăng tin thất thiệt mang tính giật gân trên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người là vi phạm điểm G, khoản 3, điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt là bịa đặt, người loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì có thể phạm tội vu khống theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Hà Tùng Long