“Phần lớn phụ nữ ly hôn vì bị chồng bạo hành…”

(Dân trí) - Các vụ ly hôn do bạo lực gia đình chiếm 53,1% và phần lớn trong số đó phụ nữ bị chồng bạo hành. Vấn đề nhức nhối này được đem ra mổ xẻ tại Hội thảo về văn hóa gia đình “Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập”.

Ngày 29/11, tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập”. Tại hội thảo, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - bà Trần Thanh Bình nhấn mạnh đến vai trò của người phụ nữ có ý nghĩa quyết định đến việc gia đình đó có hạnh phúc, thành đạt hay không. 
 
 
Bà Trần Thanh Bình, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 Bà Trần Thanh Bình, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Theo bà Bình, xã hội hiện đại đã hình thành nên rất nhiều kiểu gia đình, có thể chia thành gia đình truyền thống và gia đình hạt nhân và gia đình hiện đại. Tuy nhiên mỗi kiểu gia đình có những đặc điểm riêng dẫn tới việc qui định vai trò của người phụ nữ trong gia đình khác nhau song yếu tố bền vững của gia đình luôn gắn chặt với vai trò của người phụ nữ.

Nếu gia đình được coi là hạt nhân của xã hội, thì người phụ nữ được coi là là hạt nhân của tế bào này. Phụ nữ luôn đóng vai trò nhất định đến các chức năng của một gia đình như chức năng giáo dục, chức năng sinh đẻ và tái sản xuất con người, chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm lý, tình cảm của gia đình và chức năng kinh tế của gia đình.

Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của phụ nữ trong gia đình, nhưng chính phụ nữ lại là những người gặp những thách thức, khó khăn trong cuộc sống, như bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, lôi kéo vào tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em,… khiến cho không ít chị em phụ nữ rơi vào hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Theo các con số thống kê được cho thấy, các vụ ly hôn do bạo lực gia đình chiếm 53,1%, cứ 5 gia đình thì có 1 cặp vợ chồng có bạo lực gia đình nghiêm trọng mà phần lớn trong số đó là phụ nữ bị chồng bạo hành. Nhiều vụ bạo lực gia đình đã gây án mạng hoặc làm tổn thương nghiêm trong đến phụ nữ và trẻ em khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ như: chồng Vũ Văn Thành đâm chết vợ Vũ Thị Thủy và 2 con Vũ Công, Vũ Ngọc Ánh ở Phú Xuyên, Hà Nội, hay chồng Trần Văn Ban dùng dao chặt, chém nhiều nhát vợ Trần Thị Hiếu rồi phi tang xác ở Nha Trang, Khánh Hòa, … và nhiều sự việc đau lòng khác nữa.

Cũng theo những con số thống kê của Tổng cục cảnh sát, giai đoạn 1998 – 2006, có 5.746 phụ nữ và trẻ em bị buôn bán sang nước ngoài và 665 phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trong nước …

Các thủ đoạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ngày càng tinh vi và khó kiểm soát, trong khi đó các phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị buôn bán lại ít có cơ hội tiếp cận với những kiến thức và trang bị kỹ năng sống. Mặt khác chính sự nhận biết thiếu đúng đắn và bị đồng tiền chi phối, không ít người là phụ nữ đã tiếp tay cho đường dây buôn bán người qua biên giới, khiến không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh mất con.

Bà Trần Thanh Bình nói thêm: Đứng trước những thách thức mà phụ nữ Việt Nam phải đối mặt, các cấp ngành, đoàn thể đã có những bước vào cuộc để hướng dẫn, tổ chức ra các câu lạc bộ để chị em có chỗ sinh hoạt tập thể lành mạnh, sân chơi bổ ích nhằm nhân rộng mô hình gia đình hạnh phúc.

Mới đây nhất, Hội Liên hiệp phụ nữ đã cho ra đời mô hình Nhà bình yên để tham vấn, chăm sóc sức khỏe y tế, tư vấn tâm lý, giúp dạy nghề, tạo việc làm cho chị em phụ nữ bị bạo lực gia đình, buôn bán trở về.
 
Bà Trần Thanh Bình, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Cương, hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hóa nói lên ý nghĩa về Hội thảo "Thựa tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập"
 
Cơ quan đứng đầu để đứng ra chăm sóc và bảo vệ quyền lợi phụ nữ là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đã và đang áp dụng mô hình gia đình Việt Nam được hướng tới giai đoạn mới là no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, thông qua việc giáo dục nâng cao nhận thức về phụ nữ bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển ở nhiều lĩnh vực.

Chương trình Hội thảo khoa học quốc tế Thực tại và tương lai của gia đình Việt Nam trong thế giới hội nhập năm nay là lần thứ 6 được tổ chức tại Đại học Văn hóa Hà Nội, những ý kiến tham luận được nghiên cứu kĩ lưỡng của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã được trình bày tại hội thảo.

Kết thúc cuộc hội thảo với những ý kiến tham luận mang tính chất quốc tế mà trường Đại học Văn hóa tổ chức lần này, đã nêu lên nhiều vấn đề nổi cộm về vấn đề gia đình Việt Nam hiện nay, qua đó là điều kiện để Trường Đai học Văn hóa Hà Nội có niềm tin đưa ngành Gia đình học vào giảng dạy tại nhà trường.

                                                                                                                          Thiên Lam