1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Oscar dùng nhầm ảnh nghệ sĩ còn đang sống để… tưởng niệm

(Dân trí) - Đã có không ít lùm xùm trên mặt báo như lễ trao giải Oscar vừa diễn ra. Không chỉ gọi nhầm tên phim khi trao giải gây nên tình huống “dở khóc dở cười”, Oscar còn dùng nhầm ảnh nghệ sĩ… đang sống để… tưởng niệm.

Sự cố trao nhầm giải ở hạng mục Phim hay nhất không phải là sơ suất duy nhất xảy ra tại lễ trao giải Oscar năm nay, thực tế, còn một sơ suất không đáng có nữa đã xảy ra ở thời khắc tưởng niệm những nghệ sĩ quá cố đã ra đi trong năm 2016 vừa qua. Họ là những người đã làm việc lâu năm và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp làm phim của kinh đô điện ảnh Hollywood.

Trong số các nghệ sĩ được tưởng niệm có chuyên gia thiết kế phục trang kiêm nhà thiết kế sản xuất người Úc - bà Janet Patterson (1956-2016). Bà Janet đã qua đời hồi tháng 10/2016. Điều đáng tiếc đã xảy ra khi lễ trao giải Oscar tưởng niệm bà Janet Patterson nhưng lại dùng sai ảnh.

Ảnh được sử dụng để hiển thị trên màn hình lớn là bức chân dung của nhà sản xuất phim người Úc Jan Chapman (66 tuổi). Sơ suất này đã được chính “khổ chủ” - nhà sản xuất phim Jan Chapman - phát hiện ra khi theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp từ quê nhà - nước Úc. Ngoài ra, nhiều người trong nghề khi theo dõi chương trình cũng nhanh chóng phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Bà Jan Chapman đã bày tỏ sự thất vọng khi người được tưởng niệm cũng đồng thời là người bạn lâu năm của bà - chuyên gia thiết kế phục trang Janet Patterson - vốn không hề xa lạ gì với giải thưởng Oscar. Thực tế, bà Janet đã từng 4 lần nhận được đề cử ở hạng mục Phục trang xuất sắc nhất.

“Tôi rất thất vọng vì người ta dùng nhầm ảnh của tôi thay vì ảnh của người bạn thân lâu năm Janet Patterson. Tôi đã yêu cầu những người cộng tác với bà Janet kiểm tra lại tất cả những ảnh mà người ta sẽ dùng để nhắc nhớ về bà. Thật thất vọng khi lỗi sai này xảy ra. Tôi vẫn còn sống, còn khỏe và còn đang làm nghề” - nhà sản xuất phim Jan Chapman chia sẻ.

Ở phần tưởng niệm nghệ sĩ quá cố, tên của nhà thiết kế phục trang diễn xuất Janet Patterson xuất hiện trên màn hình lớn nhưng gương mặt hiện lên trong ảnh là của nhà sản xuất phim Jan Chapman, một nhà sản xuất phim người Úc… còn đang sống.
Ở phần tưởng niệm nghệ sĩ quá cố, tên của nhà thiết kế phục trang diễn xuất Janet Patterson xuất hiện trên màn hình lớn nhưng gương mặt hiện lên trong ảnh là của nhà sản xuất phim Jan Chapman, một nhà sản xuất phim người Úc… còn đang sống.

Những bình luận trên mạng xã hội đã lập tức xuất hiện để chỉ ra sơ suất của giải Oscar: “Jan Chapman còn sống và khỏe mạnh. Ảnh được sử dụng không phải là nghệ sĩ quá cố Janet Patterson”, hay như “Cảm thấy buồn cho gia đình nghệ sĩ quá cố Janet Patterson…”.

Hai người phụ nữ bị nhầm lẫn ở đây ngoài đời thực vốn là bạn lâu năm của nhau, họ đã cùng làm việc trên phim trường bộ phim nổi tiếng - “The Piano” (Chiếc dương cầm - 1993), khi đó bà Jan Chapman là nhà sản xuất, còn bà Janet Patterson thiết kế phục trang. Bà Janet đã nhận được một đề cử Oscar ở hạng mục Phục trang xuất sắc với bộ phim này.

Bộ ba phụ nữ quyền lực trên phim trường “The Piano”. Ảnh: nhà sản xuất phim Jan Chapman - trái, chuyên gia thiết kế phục trang Janet Patterson - giữa, đạo diễn Jane Campion - phải.
Bộ ba phụ nữ quyền lực trên phim trường “The Piano”. Ảnh: nhà sản xuất phim Jan Chapman - trái, chuyên gia thiết kế phục trang Janet Patterson - giữa, đạo diễn Jane Campion - phải.

Nhà thiết kế phục trang Janet Patterson đã qua đời năm 2016 vì căn bệnh ung thư, khi đó, hai người phụ nữ còn lại trong “bộ ba quyền lực” nói trên - đạo diễn Jane Campion và nhà sản xuất Jan Chapman đã cùng đăng tải một bài viết tưởng nhớ bà Janet trên báo, cho thấy tình cảm thắm thiết giữa ba người.

Nhà thiết kế phục trang quá cố Janet Patterson đã từng được nhận 4 đề cử Oscar ở hạng mục Phục trang xuất sắc với 4 bộ phim: “The Piano” (Chiếc dương cầm - 1993), “Portrait Of A Lady” (Chân dung của một quý bà - 1996), “Oscar and Lucinda” (Oscar và Lucinda - 1997), “Bright Star” (Sao sáng - 2009).

Sự cố trao nhầm giải tại Oscar

Bích Ngọc
Theo Daily Mail