Oscar 2023 ghi dấu những lần đầu ấn tượng và cuộc đua tranh thú vị

Mi Vân

(Dân trí) - Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 hứa hẹn là cuộc cạnh tranh gay cấn giữa bom tấn "Avatar 2" và phim độc lập "Everything everywhere all at once". Năm nay, có 4 nghệ sĩ gốc Á được đề cử tại Oscar.

Sáng 13/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar 2023 chính thức diễn ra để tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ, diễn viên xuất sắc trong năm. Lễ trao giải năm nay diễn ra tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Buổi lễ đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ trao giải Oscar diễn ra vào tháng 3, sau khi phiên bản năm ngoái diễn ra vào ngày 27/3/2022.

Một đội chống khủng hoảng được chuẩn bị cho Oscar 2023

Oscar 2023 ghi dấu những lần đầu ấn tượng và cuộc đua tranh thú vị - 1

Lễ trao giải Oscar 2023 diễn ra tại Mỹ, ngày 13/3 (Ảnh: Oscar).

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ - Ban Tổ chức lễ trao giải Oscar 2023 đã thông báo những thay đổi đáng kể cho sự kiện này.

Đó là việc giải Oscar năm nay sẽ có một đội xử lý khủng hoảng chỉ để ứng phó với những sự kiện có thể diễn ra ngoài kế hoạch. Đây là điều chưa từng có trước đây trong lịch sử giải Oscar và được lên kế hoạch thực hiện sau sự kiện gây tranh cãi tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 năm ngoái. 

Tại lễ trao giải Oscar 2022, khán giả sững sờ khi chứng kiến Will Smith tát người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu, sau khi Chris Rock có những câu đùa nhạy cảm về Jada Pinkett Smith (vợ của Will Smith). Sự kiện này trở thành tâm điểm sự kiện và làm lu mờ tất cả những giải thưởng được công bố trong đêm trao giải. 

Sau sự kiện này, Ban Tổ chức lễ trao giải Oscar bị chỉ trích nặng nề. Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ không muốn có thêm sự cố ngoài kịch bản nên họ đã lập ra đội xử lý khủng hoảng cho giải Oscar năm nay. Riêng với Will Smith, anh không được mời do bị cấm tham dự sự kiện trong 10 năm.

Cuộc cạnh tranh thú vị trong hạng mục phim hay nhất

Năm nay, Oscar trở lại với sự cạnh tranh thú vị, đáng chờ đợi tại hầu hết các hạng mục. Một số ứng viên đáng giá tranh giải Phim hay nhất bao gồm Avatar: The way of water (Avatar 2), Top Gun: Maverick, ElvisEverything everywhere all at once. Đặc biệt, ở hạng mục Phim hay nhất, Everything everywhere all at once gây chú ý khi là đại diện cho dòng phim độc lập tham chiến tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Oscar 2023 ghi dấu những lần đầu ấn tượng và cuộc đua tranh thú vị - 2

"Top Gun: Maverick" nằm trong hạng mục Phim hay nhất (Ảnh: News).

Everything everywhere all at once cũng là phim dẫn đầu cuộc đua Oscar 2023 với 11 đề cử, thua The Power of the Dog năm ngoái (12 đề cử). Bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh cũng là ứng viên nặng ký trong mùa giải năm nay. Tác phẩm có nhiều khả năng chiến thắng các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc. Để làm được điều đó, Everything everywhere all at once phải vượt qua hai "ông lớn" James Cameron và Steven Spielberg.

Trước Oscar 2023, Everything everywhere all at once gây tiếng vang khi khởi chiếu tại sự kiện South by Southwest vào tháng 3/2022. Phim trở thành dự án ăn khách với tổng doanh thu hơn 100 triệu USD, liên tục được giới phê bình và khán giả nhắc đến như là một trong những phim ấn tượng nhất năm.

Theo thống kê của chuyên trang Metacritic, Everything everywhere all at once đang dẫn đầu đường đua năm nay với tổng 122 điểm khi có đến 34 lần thắng hạng mục phim truyện, tính trên tất cả giải thưởng lớn nhỏ tiền Oscar. Xếp vị trí thứ 2 là The Banshees of Inisherin với 68 điểm cho 11 lần chiến thắng. Các phim còn lại đều đạt thành tích khiêm tốn như Tár (4 giải), The Fabelmans (1 giải), Top Gun: Maverick (2 giải), The Woman King (2 giải).

Oscar 2023 ghi dấu những lần đầu ấn tượng và cuộc đua tranh thú vị - 3

"Everything everywhere all at once" hứa hẹn làm nên chuyện tại Oscar 2023 (Ảnh: News).

4 diễn viên gốc Á được đề cử và có khả năng chiến thắng

Lễ trao giải năm nay đánh dấu một kỷ nguyên của những ngôi sao mới trong nền điện ảnh toàn cầu. Đáng chú ý, có tới 4 diễn viên gốc Á lọt vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính gồm Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc), Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Stephanie Hsu và Hồng Châu (Nữ phụ xuất sắc). Đây được xem là kỷ lục số lượng diễn viên châu Á được đề cử trong một năm, ghi dấu sự hiện diện của sắc tộc phương Đông tại một kỳ Oscar.

Dương Tử Quỳnh là cái tên được nhắc tới nhiều nhất thời gian qua khi cô càn quét nhiều giải thưởng tiền Oscar 2023. Trong bộ phim lấy đề tài đa vũ trụ Everything everywhere all at once, nhân vật của Dương Tử Quỳnh phải đi xuyên các chiều không gian để đánh bại thực thể ác độc, giải cứu các thế giới song song. Tác phẩm chạm tới cảm xúc của khán giả vì đề cập tới nhiều vấn đề nóng hổi như mối quan hệ gia đình, sự mâu thuẫn của các thế hệ… 

Oscar 2023 ghi dấu những lần đầu ấn tượng và cuộc đua tranh thú vị - 4

Dương Tử Quỳnh là cái tên sáng giá trong hạng mục Nữ chính xuất sắc (Ảnh: News).

Ở hạng mục nữ phụ xuất sắc, Hồng Châu là cái tên nhiều triển vọng. Trước đây, cô từng nhận lời khen về diễn xuất khi đảm nhiệm vai diễn Ngọc Lan - một nhà hoạt động chính trị bị cụt chân trong bộ phim khoa học viễn tưởng Downsizing. Năm nay, cô tiếp tục gây ấn tượng với diễn xuất mộc mạc khi thể hiện vai Liz trong The Whale.

Vai chính Norma Jeane Mortenson trong bộ phim Blonde gây tranh cãi đã đưa người đẹp Ana de Armas trở thành nữ diễn viên Cuba đầu tiên được đề cử Oscar cho hạng mục Nữ chính xuất sắc. 

Trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cũng là cuộc đua tranh căng thẳng giữa những cái tên tài năng như Austin Butler trong phim Elvis, Colin Farrell trong phim The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser trong phim The Whale, Paul Mescal trong phim Aftersun và Bill Nighy trong phim Living.

Trong danh sách 5 ứng viên tranh giải Nam chính xuất sắc, Brendan Fraser và Austin Butler hiện là 2 cái tên được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, chuyên trang Metacritic ghi nhận, Colin Farrell đang là nghệ sĩ dẫn đầu hạng mục này với tổng 110 điểm và 31 giải thưởng lớn nhỏ.

Tranh cãi trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhận một số phản ứng tiêu cực từ dư luận vì không có sự xuất hiện của gương mặt nữ trong đề cử. Song, không thể phủ nhận 5 cái tên được đề cử đều xứng đáng. Họ lần lượt là Steven Spielberg (The Fabelmans), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triangle of Sadness) và bộ đôi Daniel Kwan và Daniel Scheinert (Everything everywhere all at once).

Một số ý kiến khán giả tỏ ra bất ngờ khi đạo diễn James Cameron vắng mặt tại bảng đề cử dù Avatar: The Way of Water là một trong 10 bộ phim cạnh tranh giải Phim xuất sắc. Tại mùa Oscar năm nay, Avatar: The Way of Water nhận được 4 đề cử, kém so với con số 9 đề cử của phần đầu cách đây 13 năm, chủ yếu rơi vào hạng mục âm thanh, hình ảnh.

Oscar 2023 ghi dấu những lần đầu ấn tượng và cuộc đua tranh thú vị - 5

Steven Spielberg được đề cử trong hạng mục Đạo diễn xuất sắc (Ảnh: Getty Images).

Trong danh sách 5 ứng viên, đạo diễn Steven Spielberg là người lớn tuổi nhất, cũng là người duy nhất từng 3 lần thắng Oscar, trong đó có 2 tượng vàng dành cho hạng mục đạo diễn. Suốt chục năm qua, Spielberg thường xuyên được đề cử nhưng không chiến thắng. Năm nay, khả năng ông cũng trắng tay vì The Fabelmans chưa được xem là tác phẩm xuất sắc của đạo diễn tài năng. 

Trên nhiều diễn đàn, hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert được nhiều người tin tưởng chiến thắng. Theo thống kê của Metacritic, hai đạo diễn đang đứng đầu bảng với tổng 34 giải thưởng lớn nhỏ, đạt tổng 116 điểm, hoàn toàn bỏ xa người xếp thứ 2 là Todd Field với 5 giải thưởng và tổng 43 điểm.

Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên Oscar có 2 phim hậu truyện, đồng thời là bom tấn tỷ USD cùng được đề cử trong một hạng mục. Đó là Avatar: The way of water Top gun: Maverick, đều đang nằm trong danh sách ứng viên giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Theo thông tin trên trang Wallethub, lễ trao giải Oscar 2023 có kinh phí tổ chức khoảng 56,8 triệu USD. Cụ thể, thảm đỏ của lễ trao giải đã có giá lên tới 24.700 USD, được trải trên diện tích 4.645m2. Mỗi bức tượng Oscar trị giá khoảng 400 USD và có tới 24 hạng mục trao giải…

Trước thềm lễ trao giải Oscar 2023, Viện hàn lâm đã từ chối lời đề nghị xuất hiện trực tuyến của Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky. Vào năm ngoái, Viện hàn lâm cũng từ chối lời đề nghị xuất hiện tại lễ trao giải Oscar của ông Zelensky. Lý do được đưa ra là Viện hàn lâm muốn "tránh xa bất cứ điều gì liên quan tới chính trị".