“Ông hoàng nhạc blues” B.B. King qua đời vì bị đầu độc?

(Dân trí) - Trước sự ra đi của nam ca sĩ huyền thoại B.B. King, 2 trong số 15 người con của ông đã nảy sinh nghi ngờ rằng cha mình bị đầu độc. Liệu đây là một nghi ngờ có cơ sở hay là một động thái nhằm chiếm ưu thế trong việc thừa kế tài sản?

B.B. King thời trẻ

B.B. King thời trẻ

Hai người con gái của “ông hoàng nhạc blues” B.B. King đã vừa trình báo với cảnh sát những nghi ngờ của họ xung quanh sự ra đi của cha, cho rằng ông đã bị đầu độc dẫn tới cái chết đột ngột. Những người bị nghi ngờ tiến hành tội ác này là những người cộng tác thân thiết nhất của B.B. King.

Thông tin vừa được các con của B.B. King đưa ra đã gây sốc đối với báo chí và dư luận Mỹ, tuy vậy, nhân viên điều tra cho biết những kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào để họ tin rằng những nghi ngờ của thân nhân là có căn cứ.

Hai người con gái của “huyền thoại nhạc blues” B.B. King là Patty King và Karen Williams đã lần lượt đưa ra những nghi ngờ và cáo buộc của họ với cơ quan chức năng một cách riêng rẽ nhưng hoàn toàn trùng khớp với nhau về nội dung.

“Tôi tin rằng cha của tôi bị đầu độc và rằng ông ấy đã bị đưa vào cơ thể những chất độc khó phát hiện dẫn tới cái chết quá đột ngột này. Tôi tin rằng cha của tôi đã bị giết hại” - một bản khai khẳng định.

B.B. King thời trẻ

B.B. King thời trẻ

Cả hai chị em nhà King đều buộc tội người quản lý của nam ca sĩ - ông LaVerne Toney, và Myron Johnson - trợ lý của B.B. King.

Một luật sư đại diện cho người quản lý LaVerne Toney khẳng định rằng hai người con gái của B.B. King đang tìm kiếm một cơ hội “trục lợi” từ vụ việc: “Việc này hoàn toàn là vì tiền. Những cáo buộc là quá nực cười và không có cơ sở”.

Nam ca sĩ B.B. King đã qua đời ngày 14/5 vừa qua ở tuổi 89. Việc điều tra khám nghiệm tử thi đã không được tiến hành ngay khi King vừa trút hơi thở cuối cùng. Người bác sĩ có mặt trong lúc King qua đời đã đưa ra nguyên nhân là bởi những cơn nhồi máu cơ tim liên tiếp xảy ra bởi những cơn đột quỵ nhẹ.

Tuy vậy, hai người con gái của nam ca sĩ cho rằng chính hai người cộng tác thân thiết của King đã đưa cho ông những loại thuốc gây ra những cơn sốc phản vệ.

B.B. King trong những năm tháng tuổi già vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

B.B. King trong những năm tháng tuổi già vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.

Đại diện cơ quan điều tra cho biết những khám nghiệm ban đầu đã không cho thấy bất cứ bằng chứng nào về việc những chất gây hại đã được đưa vào cơ thể nam ca sĩ. Tuy vậy, một cuộc khám nghiệm toàn thể sẽ cần từ 6-8 tuần.

Hai người con gái của B.B. King cho biết những người cộng tác thân thiết với ông vốn không được cấp chứng chỉ hành nghề y - dược nhưng chính hai cô đã từng nhìn thấy hai người cộng sự này từng đưa thuốc cho nam ca sĩ sử dụng.

Hai cô còn cho biết thêm rằng B.B. King đã sống biệt lập, tách khỏi gia đình trong tuần cuối trước khi qua đời và đã mời các bác sĩ tới tận nhà chăm sóc, trong thời gian này, chỉ có hai người cộng sự là Toney và Johnson được ở bên cạnh ông.

B.B. King trong những năm tháng tuổi già

B.B. King trong những năm tháng tuổi già

Đây là những động thái đầu tiên của hai trong số 15 người con của B.B. King sau cái chết của cha. Gia tài mà nam ca sĩ để lại được cho là trị giá vài triệu đô la. Nam ca sĩ có 15 người con từ nhiều mối quan hệ khác nhau. Hiện tại, 11 người con vẫn còn sống.

Đầu năm nay, ba cô con gái của nam ca sĩ cũng đã xuất hiện tại tòa để buộc tội quản lý LaVerne Toney là bạo hành và ngó lơ tình trạng sức khỏe của cha họ, nhưng những cáo buộc này đã bị tòa bác bỏ vì thiếu căn cứ.

Một lễ tưởng niệm dành cho nam ca sĩ sẽ được tiến hành vào thứ 6 tuần này tại Viện bảo tàng B.B. King ở thành phố Indianola, bang Mississippi, Mỹ.

Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau. Hoạt động điều tra sẽ không làm ảnh hưởng tới những nghi thức dành cho người quá cố, chỉ có điều, sau khi tang lễ diễn ra, B.B. King sẽ chưa thể yên nghỉ ngay mà thi thể ông sẽ được đưa tới phòng khám nghiệm.


Bích Ngọc
Theo AFP