“Ông hoàng nhạc Blues” BB King qua đời

(Dân trí) - “Ông hoàng nhạc Blues” BB King đã qua đời ở tuổi 89 trong giấc ngủ. Ông vốn được biết tới với những ca khúc nổi tiếng như “My Lucille”, “Sweet Little Angel” hay “Rock Me Baby”.

“Ông hoàng nhạc Blues” BB King qua đời


Sinh ra ở bang Mississippi, King bắt đầu biểu diễn ca nhạc từ thập niên 1940. Sự nghiệp của ông đã có sức ảnh hưởng đối với một thế hệ ca sĩ Mỹ.

Ông còn được coi là một trong những nghệ sĩ ghita xuất sắc nhất mọi thời đại. Sức khỏe của BB King bắt đầu giảm sút nhanh chóng trong những tháng gần đây. Trước khi qua đời, ông đã phải nhập viện vì những biến chứng liên quan tới bệnh tiểu đường.

Ngay khi tin tức về sự ra đi của “ông hoàng nhạc Blues” được giới truyền thông Mỹ đưa tin, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự thương tiếc dành cho nam ca sĩ gạo cội.


Cựu thành viên của ban nhạc The Beatles - Ringo Starr cũng chia sẻ trên mạng xã hội: “Chúa phù hộ cho BB King, xin hãy đưa lại sự bình yên và tình yêu thương cho gia đình ông”.

Trong sự nghiệp của mình, BB King từng giành 15 giải Grammy cho các sản phẩm âm nhạc và giải Grammy cho Thành tựu Cống hiến Trọn đời hồi năm 1987. BB King vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực cho tới tận những năm tháng cuối đời.

“Ông hoàng nhạc Blues” BB King qua đời


Khởi đầu sự nghiệp, BB King chủ yếu biểu diễn phục vụ khán giả da màu, nhưng giọng hát chạm tới trái tim cùng tài năng âm nhạc không thể phủ nhận của ông đã giúp BB King được đông đảo các tầng lớp người yêu nhạc biết tới.

Dần dần, sự nghiệp của ông mở rộng, BB King được mời lưu diễn ở Châu Âu và bắt đầu xuất hiện trong những bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ.

Sự nghiệp của BB King “bắt lửa” trở lại hồi cuối thập niên 1980 khi ông cùng góp giọng với ban nhạc U2 trong ca khúc “When Love Comes To Town”.


Năm 2000, một lần nữa, ở tuổi 75, BB King lại gây sốt khi cùng song ca với Eric Clapton trong nhạc phẩm “Riding With the King”.


Bích Ngọc
Theo BBC