Nữ nhà báo gọi "đế chế tỷ đô" của nhà Kardashian là "thế lực quỷ dữ"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Mới đây, nữ nhà báo nổi tiếng người Mỹ Megyn Kelly đã lên tiếng chỉ trích "sự xa hoa phù phiếm ở mức độ khủng khiếp" của nhà Kardashian và gọi gia đình này là "thế lực quỹ dữ".

Nữ nhà báo gọi đế chế tỷ đô của nhà Kardashian là thế lực quỷ dữ - 1

Nữ nhà báo Megyn Kelly vừa đưa ra những bình luận gây chú ý trong talkshow "The Megyn Kelly Show" (Ảnh: Daily Mail).

Nữ nhà báo người Mỹ Megyn Kelly (51 tuổi) vừa chia sẻ những quan điểm cá nhân trong chương trình talkshow "The Megyn Kelly Show" xung quanh vấn đề phụ nữ biểu đạt vẻ đẹp ngoại hình trong nền công nghiệp giải trí đương đại.

Trong talkshow này, Kelly đã có những đánh giá thu hút sự chú ý của dư luận: "Lối sống đề cao tính cá nhân, chỉ biết tập trung vào mình, quá đề cao cái Tôi, quá để tâm tới lượt "view", lượt "like"... mà chúng ta đang thấy trong xã hội hôm nay có một phần trách nhiệm không nhỏ của nhà Kardashian.

Đương nhiên tôi hiểu họ không thể tự mình làm nên tất cả những hiện tượng ấy, nhưng hơn bất cứ đối tượng nào khác trong lĩnh vực giải trí, họ chính là những người đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tiêu cực theo hướng mà tôi vừa nói".

Cuộc phỏng vấn 5 năm trước

Nhà báo Kelly từng phỏng vấn các thành viên nhà Kardashian trong bản tin "Today" của đài NBC (Mỹ) hồi năm 2017, khi ấy, cô đã đặt câu hỏi: "Một số phụ nữ nhận định rằng gia đình Kardashian là gia đình quỷ dữ, rằng gia đình Kardashian lan truyền những chuẩn Đẹp siêu thực và độc hại.

Nhiều thanh thiếu niên ngưỡng mộ những người phụ nữ nhà Kardashian và cũng chạy theo những chuẩn mực ngoại hình siêu thực, rất khó đạt tới một cách tự nhiên. Tôi muốn hỏi các bạn một câu rằng, theo các bạn, gia đình mình là một thế lực đại diện cho những điều tốt đẹp hay xấu xí?".

Nhà báo Kelly phỏng vấn nhà Kardashian hồi năm 2017 (Video: Today).

Khi ấy, Kim Kardashian đã bật cười trước câu hỏi này và bắt đầu đưa ra các lập luận để bảo vệ cho gia đình mình: "Tôi thành thực nghĩ rằng thông qua loạt show truyền hình thực tế của gia đình mình, chúng tôi đã đưa lại rất nhiều điều tích cực.

Chẳng hạn chúng tôi đã chia sẻ câu chuyện về việc bố đẻ của hai em Kendall và Kylie trải qua phẫu thuật chuyển giới, có rất nhiều người đã liên hệ với chúng tôi để nói về câu chuyện này, bởi chính họ đã từng không biết phải ứng xử trong tình huống này như thế nào, trong khi việc chuyển giới đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đời sống xã hội hôm nay.

Những người lên tiếng chê bai chỉ trích chúng tôi thường không quan tâm tới những điều tích cực ấy, mà chỉ tập trung rằng chúng tôi trang điểm nhiều, rằng chúng tôi theo đuổi chuẩn đẹp siêu thực".

Bà Kris Jenner - mẹ của 5 cô con gái - cũng lên tiếng: "Những người chỉ trích chúng tôi chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, các con gái của tôi có tổng lượt theo dõi trên mạng xã hội lên tới hàng trăm triệu lượt. Những công ty mà các con gái tôi mở ra đang thuê lượng nhân sự lên tới 500 - 600 người".

Nữ nhà báo gọi đế chế tỷ đô của nhà Kardashian là thế lực quỷ dữ - 2

Nhà báo Kelly từng phỏng vấn các thành viên nhà Kardashian trong bản tin "Today" của đài NBC (Mỹ) hồi năm 2017 (Ảnh: Daily Mail).

Người mẫu Kendall Jenner chia sẻ quan điểm: "Em gái tôi - Kylie - sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm rất thành công. Bất cứ ai nói rằng họ không muốn con cái của họ cũng sớm đạt được thành công giống như Kylie hẳn là đang nói dối".

Khi ấy, nữ nhà báo Kelly nói thêm: "Nhưng cũng có những người cho biết rằng vì con gái họ không có được ngoại hình giống như các chị em gái nhà Kardashian, vì vậy, các cô bé cảm thấy rất áp lực".

Siêu mẫu Kendall Jenner liền lên tiếng: "Chị em chúng tôi cũng không có ai sở hữu ngoại hình hoàn hảo cả". Khloe Kardashian cũng chia sẻ câu chuyện của chính bản thân cô, rằng cô cũng từng bị chê bai về diện mạo và thường bị đem ra so sánh với các chị em gái của mình: "Bản thân tôi có một nội lực vững vàng nên tôi không bao giờ cảm thấy bị suy sụp vì những lời chê bai, so sánh.

Về những bà mẹ đang lo lắng cho con gái họ, tôi nghĩ rằng nếu các cô bé thường so sánh bản thân với những người khác, thì trách nhiệm của phụ huynh trong gia đình là phải giúp các con hiểu rằng các con có những giá trị của riêng mình và điều đẹp nhất mà các con có thể đạt tới chính là trở thành một con người có nội tâm đẹp và tỏa sáng từ bên trong".

Nữ nhà báo đưa ra những đánh giá táo bạo, gây sửng sốt

Trong talkshow "The Megyn Kelly Show", nữ nhà báo Kelly chia sẻ rằng càng quan sát gia đình Kardashian qua năm tháng, cô càng nghĩ rằng sự xuất hiện của gia đình này trong showbiz là một điều đưa lại nhiều tác động tiêu cực và cô cho rằng gia đình này là... "thế lực quỷ dữ".

Là mẹ của 3 người con, nhà báo Kelly bình luận: "Tôi không nghĩ gia đình Kardashian là một gia đình lành mạnh, tôi phản đối phong cách sống xa hoa phù phiếm ở mức độ khủng khiếp mà họ trưng trổ trên mạng xã hội cũng như thông qua các show thực tế, điều ấy đã lan truyền trong xã hội một cách đáng sợ trong những năm qua".

Nữ nhà báo gọi đế chế tỷ đô của nhà Kardashian là thế lực quỷ dữ - 3

Jennifer Lopez và Shakira trình diễn tại sự kiện tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl hồi năm 2020 (Ảnh: Daily Mail).

Trong chương trình bình luận gây chú ý này, nữ nhà báo Megyn Kelly còn chỉ trích hai nữ ca sĩ Jennifer Lopez và Shakira vì đã trình diễn quá sexy tại sự kiện tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl hồi năm 2020.

"Tôi cũng phản đối việc Jennifer Lopez và Shakira trình diễn quá sexy khêu gợi tại sự kiện thể thao Super Bowl. Mọi việc cần phải được thực hiện dựa trên sự phù hợp với bối cảnh", nữ nhà báo Kelly bình luận xung quanh cách một số phụ nữ biểu đạt vẻ đẹp ngoại hình trong nền công nghiệp giải trí hiện nay.

Thực tế, sau tiết mục biểu diễn của Jennifer Lopez và Shakira tại Super Bowl 2020, đã có hơn 1.300 lời phàn nàn gửi về Ủy ban Truyền thông Liên bang của Mỹ (Federal Communications Commission).

Sự kiện thể thao này thu hút sự quan tâm lớn của người dân trên khắp nước Mỹ ở nhiều lứa tuổi khác nhau và thường được xem là sự kiện dành để cả gia đình cùng nhau tập trung theo dõi.

Dù vậy, màn biểu diễn của hai nữ ca sĩ Jennifer Lopez và Shakira trong giờ nghỉ giải lao của trận đấu đã khiến nhiều người xem cảm thấy không hài lòng.

Điều này đã dẫn tới việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phải nhận tổng cộng 1.312 lời phàn nàn từ người xem. Theo đó, việc hai nữ nghệ sĩ thực hiện những động tác nhảy múa quá nóng bỏng khiến nhiều bậc phụ huynh cho rằng đó là màn biểu diễn không phù hợp với một chương trình lớn thu hút nhiều trẻ nhỏ theo dõi cùng với cả gia đình.

Một số phụ huynh cho rằng nếu có những màn biểu diễn gợi cảm như vậy, thì cần có cảnh báo trước khi chương trình diễn ra, để họ có sự chuẩn bị trước.

Nữ nhà báo gọi đế chế tỷ đô của nhà Kardashian là thế lực quỷ dữ - 4

Nữ nhà báo Megyn Kelly (Ảnh: Daily Mail).

Nữ nhà báo Megyn Kelly (hiện 51 tuổi) là một nữ nhà báo truyền hình có tiếng tại Mỹ. Cô thường được mời dẫn những chương trình talkshow trên các sóng phát thanh và truyền hình. Cô Kelly đã làm việc cho những nhà đài nổi tiếng tại Mỹ như Fox, NBC, SiriusXM. Năm 2014, cô từng xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất năm do tạp chí Time (Mỹ) đưa ra.

Theo Daily Mail