1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Nữ hoàng Cannes” Nicole Kidman “nổi loạn” ở tuổi 49

(Dân trí) - Ở tuổi 49, “thiên nga Úc” Nicole Kidman có một trải nghiệm rực rỡ khi được nhiều tờ tạp chí điện ảnh nhắc đến với danh xưng “Nữ hoàng Cannes”, đơn giản bởi tại liên hoan năm nay, cô có tới 4 phim tham dự.

Trong 4 phim đem tới giới thiệu tại Cannes, Nicole Kidman xuất hiện trong 2 phim tranh giải Cành Cọ Vàng và 2 phim chiếu giới thiệu trong khuôn khổ các hoạt động chính của liên hoan.

Trong sự nghiệp điện ảnh trải dài hơn 3 thập kỷ của mình, cũng như bất cứ diễn viên nào khác, Nicole Kidman cũng có một số phim thất bại ngoài phòng vé, một số phim phải đón nhận những chê bai, chỉ trích từ giới phê bình, nhưng ở thời điểm hiện tại, không nữ diễn viên nào có “tần suất phủ sóng” dày đặc như Nicole Kidman tại LHP Cannes.

Cô đã trở lại với ngôi vị hàng đầu trong giới minh tinh điện ảnh đóng phim nghệ thuật, được xem là “Nữ hoàng Cannes” trong kỳ liên hoan lần này. Chia sẻ với báo giới, Kidman nói về sự trở lại đầy ấn tượng của mình tại Cannes 2017 và tình yêu dành cho những vai diễn đòi hỏi sự mạo hiểm, chứa đựng sự thử thách rằng:

“Tôi nghĩ tôi luôn có tinh thần nổi loạn ở mức độ nhẹ, điều đó khiến tôi không muốn tuân theo các quy tắc. Đã có lúc tôi đánh mất tinh thần đó, nhưng rồi tôi đã tìm lại được. Tôi đã rất may mắn bởi luôn có những người đặt niềm tin vào mình và ở bên cổ vũ”.

Nicole Kidman xuất hiện tại LHP Cannes năm nay với biệt danh mà giới truyền thông đặt cho cô - “Nữ hoàng Cannes” - bởi Kidman có tới 4 phim tham dự liên hoan.
Nicole Kidman xuất hiện tại LHP Cannes năm nay với biệt danh mà giới truyền thông đặt cho cô - “Nữ hoàng Cannes” - bởi Kidman có tới 4 phim tham dự liên hoan.

Đầu tiên phải kể tới phim tâm lý kinh dị dự tranh Cành Cọ Vàng - “The Killing of a Sacred Deer” (Giết con nai thần) - kể về một bác sĩ phẫu thuật làm bạn với một thiếu niên có tính cách hung hãn. Lòng tốt này đã đưa lại một kết cục kinh hoàng cho vị bác sĩ. Trong phim, Nicole Kidman vào vai vợ của bác sĩ.
Đầu tiên phải kể tới phim tâm lý kinh dị dự tranh Cành Cọ Vàng - “The Killing of a Sacred Deer” (Giết con nai thần) - kể về một bác sĩ phẫu thuật làm bạn với một thiếu niên có tính cách hung hãn. Lòng tốt này đã đưa lại một kết cục kinh hoàng cho vị bác sĩ. Trong phim, Nicole Kidman vào vai vợ của bác sĩ.

Bộ phim thứ hai - “The Beguiled” (Kẻ bị lừa dối) - cũng tranh giải Cành Cọ Vàng. Phim lấy bối cảnh một trường nữ sinh trong thời kỳ nội chiến ở Mỹ. Một hôm, các cô giáo và nữ sinh trong trường phải đón một quân nhân bị thương cần sự chăm sóc, giúp đỡ của họ. Ngay lập tức, trong ngôi trường toàn nữ giới, một không khí mới bắt đầu hình thành.
Bộ phim thứ hai - “The Beguiled” (Kẻ bị lừa dối) - cũng tranh giải Cành Cọ Vàng. Phim lấy bối cảnh một trường nữ sinh trong thời kỳ nội chiến ở Mỹ. Một hôm, các cô giáo và nữ sinh trong trường phải đón một quân nhân bị thương cần sự chăm sóc, giúp đỡ của họ. Ngay lập tức, trong ngôi trường toàn nữ giới, một không khí mới bắt đầu hình thành.

Tiếp theo là phim “How to Talk to Girls at Parties” (Làm thế nào để nói chuyện với các cô gái dự tiệc). Đây là một phim hài lãng mạn pha khoa học viễn tưởng, kể về hai cậu con trai tìm tới dự một bữa tiệc với mục đích làm quen với những cô gái, nhưng chính tại đây, các cậu trai hiểu rằng hóa ra con gái không hề giống như những gì mình nghĩ.
Tiếp theo là phim “How to Talk to Girls at Parties” (Làm thế nào để nói chuyện với các cô gái dự tiệc). Đây là một phim hài lãng mạn pha khoa học viễn tưởng, kể về hai cậu con trai tìm tới dự một bữa tiệc với mục đích làm quen với những cô gái, nhưng chính tại đây, các cậu trai hiểu rằng hóa ra con gái không hề giống như những gì mình nghĩ.

Cuối cùng, đó là loạt phim truyền hình “Top of the Lake: China Girl” được chiếu giới thiệu trong chuỗi phim kỷ niệm LHP Cannes lần thứ 70. Chuyện phim kể về một nữ thám tử điều tra về cái chết bất thường của một cô gái gốc Á trên một bãi biển ở Úc.
Cuối cùng, đó là loạt phim truyền hình “Top of the Lake: China Girl” được chiếu giới thiệu trong chuỗi phim kỷ niệm LHP Cannes lần thứ 70. Chuyện phim kể về một nữ thám tử điều tra về cái chết bất thường của một cô gái gốc Á trên một bãi biển ở Úc.

Diện mạo, sắc vóc và gu thẩm mỹ ấn tượng của Nicole Kidman cũng rất thu hút sự quan tâm của báo giới ở Cannes.
Diện mạo, sắc vóc và gu thẩm mỹ ấn tượng của Nicole Kidman cũng rất thu hút sự quan tâm của báo giới ở Cannes.

Trước khi tới với Cannes, Nicole Kidman cũng đã gây sốc với vai diễn mới trong loạt phim truyền hình “Big Little Lies” (Những lời nói dối nhỏ to). Ở tuổi 49, không ai có thể ngờ rằng Nicole Kidman lại thực hiện cuộc đổi thay hình ảnh mạnh mẽ đến thế, cô nhận lời vào một vai nữ đòi hỏi phải đóng nhiều cảnh “nóng”… bạo liệt.

Hiện tại, trong bước phát triển mới của sự nghiệp, Nicole Kidman quyết định lấn sân mạnh mẽ sang lĩnh vực phim truyền hình, ngay lập tức, cô khiến khán giả màn ảnh nhỏ xôn xao bởi sự táo bạo bất ngờ của mình, khi gần như trong tập nào của loạt phim truyền hình “Big Little Lies” (Những lời nói dối nhỏ to), Kidman cũng có… cảnh “nóng” bạo liệt.

Loạt phim đã kết thúc lên sóng màn ảnh nhỏ của Mỹ vào tháng 4 vừa qua, do hiệu ứng khá tốt, hiện tại, phần 2 đã được xúc tiến. Sức hấp dẫn của phim có phần đóng góp không nhỏ của Kidman. Với vai diễn táo bạo, cô cũng trở nên hấp dẫn, đa chiều hơn trong mắt công chúng, trước đây, hiếm khi người ta thấy cô… bạo liệt với các cảnh “nóng” đến thế.

“Nữ hoàng Cannes” Nicole Kidman “nổi loạn” ở tuổi 49 - 7

Nicole Kidman trong “Big Little Lies” (Những lời nói dối nhỏ to)
Nicole Kidman trong “Big Little Lies” (Những lời nói dối nhỏ to)

“Big Little Lies” là loạt phim truyền hình ăn khách chiếu trên kênh HBO (Mỹ), ngoài ra, phim còn được nhiều đài truyền hình ở các nước mua bản quyền phát sóng. Chuyện phim kể về 3 người phụ nữ có những đứa con nhỏ học ở cùng một ngôi trường, họ là Jane (Shailene Woodley), Madeline (Reese Witherspoon), và Celeste (Nicole Kidman).

Cả ba người phụ nữ làm quen rồi kết bạn với nhau. Mỗi người trong số họ đều có những nỗi niềm riêng. Trong đó, nhân vật Celeste thường xuyên bị chồng - một nhân viên ngân hàng quyền lực và giàu có - bạo hành thể xác và tinh thần.

Sau mỗi lần bạo hành Celeste, chồng cô lại xin lỗi bằng một cuộc “yêu” cuồng nhiệt. Hầu như trong tập phim nào có đề cập tới đời sống của nhân vật Celeste, những cảnh cãi cọ, bạo hành, rồi “yêu” đều được khắc họa trên màn ảnh đầy kịch tính.

Sự táo bạo bất ngờ của Nicole Kidman trong những cảnh nóng của vai Celeste khiến truyền thông và công chúng rất bất ngờ, thời điểm phim lên sóng, từng diễn biến trong cuộc đời nhân vật Celeste đều rất thu hút sự quan tâm của công chúng và được nhiều tờ báo nhắc tới.

Nhân vật của Nicole Kidman trong phim thường bị chồng bạo hành, nhưng cách anh ta bày tỏ tình cảm quá cuồng nhiệt sau mỗi lần phạm lỗi, khiến cô chần chừ không biết có nên từ bỏ người đàn ông những tưởng hoàn hảo này không.
Nhân vật của Nicole Kidman trong phim thường bị chồng bạo hành, nhưng cách anh ta bày tỏ tình cảm quá cuồng nhiệt sau mỗi lần phạm lỗi, khiến cô chần chừ không biết có nên từ bỏ người đàn ông những tưởng hoàn hảo này không.

Trailer phim “The Beguiled” (Kẻ bị lừa dối)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail