Nữ diễn viên Scarlet Johansson lần đầu làm đạo diễn

(Dân trí) - Bộ phim đầu tay do nữ diễn viên Scarlett Johansson làm đạo diễn đã được giới điện ảnh chờ đợi. Phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bị thất lạc của nhà văn Mỹ Truman Capote (1924-1984). Hiện phim đang được chào bán tại Cannes.

Bộ phim đầu tay của nữ diễn viên xinh đẹp khá may mắn khi vừa nhận được một hợp đồng phân phối phim hôm thứ 4 vừa qua trong khuôn khổ hội chợ điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes đang diễn ra tại Pháp.

Nữ diễn viên Scarlet Johansson lần đầu làm đạo diễn

Nữ diễn viên 28 tuổi đã quyết định chuyển thể cuốn tiểu thuyết “Summer Crossing” (Mùa hè đi qua) – cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mỹ Truman Capote.

Đương thời, khi hoàn thành xong cuốn sách này, nhà văn đã vứt nó vào trong sọt rác và cuốn sách không hề được biết tới cho tới năm 2005 khi bản thảo của nó bất ngờ xuất hiện trở lại trong một cuộc đấu giá. Một người dọn phòng đã tình cờ phát hiện ra xấp bản thảo sau hàng chục năm nó nằm im lìm dưới đáy thùng rác.

“Summer Crossing” kể về một cô bé 17 tuổi ở lại nhà một mình trong khi cả gia đình đi nghỉ hè ở Pháp. Trong thời gian được tự do, cô bé bắt đầu dấn thân vào một chuyện tình bí mật với người đàn ông Do Thái làm nghề trông giữ bãi đậu xe.

Sau đó, cô bé hiểu ra rằng những khác biệt văn hóa và sự phân biệt, kỳ thị về đẳng cấp tồn tại trong sâu thẳm ý thức của hai gia đình đã khiến hai nhà trở nên quá xa cách.

Johansson đã hợp tác với biên kịch Tristine Skyler để dựa trên bản thảo của nhà văn Capote chuyển thể câu chuyện văn học trở thành một tác phẩm điện ảnh. Biên kịch Skyler vốn đã nổi tiếng với việc chuyển thể các tác phẩm văn chương đình đám trong văn học Mỹ trở thành kịch bản cho những bộ phim điện ảnh. Vì vậy, bộ phim đầu tay của Johansson càng thu hút sự quan tâm của những người trong nghề và khán giả.

Quyền phân phối, phát hành phim đang được Johansson “chào bán” tại Liên hoan phim Cannes – một trong những hội chợ điện ảnh lớn nhất thế giới. Hiện một công ty điện ảnh của Mỹ đã mua quyền phát hành phim trong khuôn khổ nước Mỹ.

Trước đó, Johansson đã “tập dượt” làm đạo diễn bằng cách cùng hợp tác với nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt để sản xuất bộ phim nhựa “Don Jon” kể về một người đàn ông nghiện phim “đen”. Trong phim cả Gordon-Levitt và Johansson đều là diễn viên kiêm đạo diễn. “Don Jon” sẽ được ra mắt vào tháng 10/2013 tại Mỹ.

Gần đây, Johansson cũng chia sẻ về kế hoạch chuyển thể tác phẩm xuất bản năm 2000 của nhà văn Michael Faber – “Under the Skin” (Dưới da). Nữ diễn xinh đẹp mang dòng máu Đan Mạch, Thụy Điển dường như đang quyết tâm gây dựng sự nghiệp đạo diễn tại Hollywood.

Trong vai trò diễn viên, người ta biết đến Johansson trong khá nhiều phim nhưng ấn tượng nhất là “Girl with a Pearl Earring” (Cô gái có đôi khuyên tai ngọc trai - 2003). Bộ phim kể về quá trình danh họa người Hà Lan - Johannes Vermeer vẽ nên tuyệt tác nổi tiếng của mình – bức “Girl with a Pearl Earring”. Trong phim, Johansson vào vai nữ nhân vật chính trong tranh.

Nữ diễn viên Scarlet Johansson lần đầu làm đạo diễn

Tuyệt tác của danh họa Johannes Vermeer và bức tranh mà nữ diễn viên Johansson hóa thân thành nhân vật chính.

 
 
Pi Uy
Theo Huffington Post