Nữ diễn viên bị đuổi khỏi đoàn phim, thất nghiệp vì... bệnh ngôi sao

Mi Vân

(Dân trí) - Nữ diễn viên Tô Vận Tư đã bị nhà đài TVB (Hong Kong) trừng phạt vì có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất kém. Cựu thí sinh Hoa hậu Hong Kong đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Ngày 9/1, trang HK01 đưa tin nữ diễn viên Tô Vận Tư bị đài TVB cắt vai, đuổi khỏi đoàn phim Mái ấm gia đình. Nguyên nhân được cho là đến từ thái độ của người đẹp. 

Trong tập phát sóng mới đây, nhân vật do Tô Vận Tư thủ vai đã đột ngột chia tay bạn trai, thông báo chuyển đến châu Âu sinh sống. Điều này đồng nghĩa với việc Tô Vận Tư sẽ không xuất hiện trong các tập phim tiếp theo của Mái ấm gia đình. 

Nữ diễn viên bị đuổi khỏi đoàn phim, thất nghiệp vì... bệnh ngôi sao - 1

Nữ diễn viên Tô Vận Tư bị trừng phạt vì ý thức kém (Ảnh: ON).

Việc nhân vật Hùng Tâm Như của Tô Vận Tư bị loại bỏ khỏi tuyến nhân vật trong Mái ấm gia đình sau 6 năm phát hành gây nhiều tranh cãi. Trước thắc mắc của khán giả, đại diện đài TVB chính thức đưa ra lời giải thích. Họ cho biết, nữ diễn viên nhiều lần bị phê bình không chuyên nghiệp, ý thức làm việc kém, thường xuyên đến muộn gây ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.

Tô Vận Tư cũng nhiều lần đổ lỗi cho trợ lý đạo diễn và làm mất lòng cấp trên. Kỹ năng diễn xuất của nữ diễn viên sau 6 năm đóng phim bị đánh giá không tiến bộ. Do vậy, lãnh đạo đài TVB quyết định phong tỏa hoạt động nghệ thuật của cô. Giám đốc nhân sự của TVB đánh giá Tô Vận Tư vừa không có tài, vừa yếu kém đạo đức.

Không chỉ bị cắt vai trong dự án Mái ấm gia đình, Tô Vận Tư còn bị nhà đài đóng băng hoạt động từ đầu tháng 12/2022. Nữ diễn viên thế hệ 9X đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp dài hạn. Hiện tại, Tô Vận Tư chưa lên tiếng phản hồi về đòn trừng phạt của đài TVB dành cho cô. 

Dàn diễn viên của đoàn làm phim Mái ấm gia đình cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới Tô Vận Tư. Trước đó, Tô Vận Tư từng thông báo ngừng tham gia đóng phim với lý do mang khối u. Cô đệ đơn xin phép nhà đài cho nghỉ 2 tuần để chữa bệnh. 

Nữ diễn viên chia sẻ: "Trước khi thi hoa hậu, tôi đã có dấu hiệu bị bệnh. Ban đầu, tôi nghĩ do áp lực nên không ngủ được, chỉ bị sưng phù bình thường. Không ngờ sau cuộc thi, tình hình không thuyên giảm. Tuy nhiên, khi đó tình trạng không quá nghiêm trọng nên tôi không để tâm nhiều. Vì khối u ngày càng phát triển nên tôi đi khám. Bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tôi đã nói chuyện với công ty và dành ra 2 tuần để thực hiện việc này".

Tô Vận Tư, sinh năm 1993, từng giành vị trí thứ 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2016. Nhờ ngoại hình gợi cảm và gương mặt đẹp, cô được đài TVB ký hợp đồng quản lý và giúp phát triển sự nghiệp. Tô Vận Tư được nhà đài Hong Kong sắp xếp đóng vai phụ trong nhiều dự án. Năm 2019, cô được đề cử lần đầu trong hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải thường niên của đài TVB.

Theo HK01