1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

NSND Thái Mạnh Hiển 85 tuổi vẫn đau đáu với xiếc Việt

(Dân trí) - Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng NSND Thái Mạnh Dũng vẫn cố vấn và chỉ đạo nghệ thuật nhiều chương trình xiếc Việt với mong muốn truyền nghề cho lớp trẻ.

Trong làng xiếc Việt, NSND Thái Mạnh Hiển được xem là “cây đa cây đề” khi có nhiều cống hiến đối với bộ môn nghệ thuật này. Ông sinh năm 1932 tại Hải Phòng. Năm 1947, khi mới chỉ 12 tuổi, nam nghệ sĩ đã xin vào Đoàn xiếc Vũ đài Thủ đô Anh dũng. Năm 1956, Đoàn xiếc Vũ đài Thủ đô Anh dũng đổi tên đoàn thành Đoàn xiếc Nhân dân Trung ương, nay là Liên đoàn xiếc Việt Nam.

NSND Thái Mạnh Dũng.
NSND Thái Mạnh Dũng.

Đến nay, dù đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng NSND Thái Mạnh Dũng vẫn đầy nhiệt huyết với nghề xiếc. Ông bảo, đáng ra phải nghỉ ngơi, thư giãn tận hưởng tuổi già bên con cháu nhưng nghề bám theo ông suốt đời, không thể bỏ xiếc được. Và khi được Sở VHTT&DL Long An nhờ cố vấn cho xiếc Long An, vốn là người xây dựng đoàn từ đầu nên ông đồng ý ngay vì muốn hỗ trợ nghệ sĩ trẻ trong đoàn có cơ hội học tập, giao lưu, cọ sát với những nghệ sĩ kỳ cựu từ đoàn xiếc Trung ương, Hà Nội, TP. HCM.

“Tỉnh Long An nhỏ thôi nhưng có đoàn xếc từ lâu rồi, nhân dân ở đây rất thích xiếc. Các đoàn lớn vào Long An không nhiều nên tôi muốn có những chương trình được đầu tư với những tiết muc đặc biệt, trước hết để nhân dân thưởng thức, sau để các nghệ sĩ học tập, phát triển nghề” - NSND Thái Mạnh Hiển tâm sự.

Không chỉ hướng cho hai con theo nghề xiếc, NSND Thái Mạnh Hiển còn ấp ủ mong muốn cho thế hệ trẻ học tập được tinh hoa từ cha ông và tiếp thu những giá trị mới của bạn bè quốc tế để nghề xiếc phát triển hơn nữa.

NSND Thái Mạnh Hiển 85 tuổi vẫn đau đáu với xiếc Việt - 2

“Chúng ta đã có nhiều tiết mục biểu diễn ở nước ngoài, giành nhiều thứ hạng cao, được bạn bè thế giới công nhận. Tôi mong rằng lớp trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống để ngành xiếc Việt Nam bay cao hơn. Những Gala xiếc như ở Long An chính là một trong những phương pháp thúc đẩy ngành xiếc Việt” - NSND Thái Mạnh Hiển khẳng định.

Vì lẽ đó mà NSND Thái Mạnh Hiển đã nhận làm cố vấn và chỉ đạo nghệ thuật cho gala Xiếc toàn quốc lần thứ nhất ở Long An. Đây là lần đầu tiên, các nghệ sĩ xiếc ba miền Bắc Trung Nam quy tụ tại gala Xiếc toàn quốc tổ chức tại rạp xiếc lưu động chuyên nghiệp (sân vận động Long An, đường Hùng Vương, thành phố Tân An) với sức chứa lên tới một nghìn chỗ.

Gala xiếc diễn ra vào hồi 20h các tối liên tục từ 22/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018 nhân dịp Noel và chào Xuân mới 2018. Ngoài ra còn có các xuất diễn ban ngày vào lúc 17h chiều thứ 7, 9h30 sáng chủ nhật để phục vụ các khán giả nhí.

NSND Thái Mạnh Hiển 85 tuổi vẫn đau đáu với xiếc Việt - 3
Các tiết mục xiếc đầy sinh động và hài hước.
Các tiết mục xiếc đầy sinh động và hài hước.

Gala trình trình diễn nhiều tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật đoạt nhiều giải thưởng lớn, huy chương vàng, bạc, đồng tại các kỳ Liên hoan xiếc trong nước, quốc tế. Trong đó có nhiều tiết mục đã biểu diễn thành công tại Pháp, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan... Bên cạnh đó là nhiều tiết mục ở đẳng cấp cao như: nhào lộn đu dây trên cao, thăng bằng kiếm trên đu, thăng bằng trên không trung, đu vòng siêu nhân bay, tạo hình nghệ thuật trên Patin...

Khán giả cũng có dịp cười nghiêng ngả với các chú hề nổi tiếng NSƯT Mạnh Cường (Phó giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam), NSƯT Tiến Hưng rạp xiếc Trung Ương. NSƯT Phi Vũ - Hoàng Dũng đến từ rạp xiếc TP. HCM (nhà hát Phương Nam) mang đến chương trình xiếc thú cùng nhiều pha ảo thuật ly kỳ, hấp dẫn đến từ CLB Ảo Thuật quận Thủ Đức, CLB Ảo thuật TP. HCM. Các nghệ sĩ của đoàn xiếc nhân dân Long An cũng đã dày công chuẩn bị những tiết mục đặc sắc, kết hợp cùng các nghệ sĩ từ Liên đoàn xiếc Việt Nam, xiếc thủ đô Hà Nội và TP. HCM.

Hà Tùng Long